Bị nhiều người cầm băng rôn tố lừa đảo, không có đạo đức, Lưu Đức Hoa nói gì?

Thứ năm, 13/12/2018, 22:44 PM

Công ty của Lưu Đức Hoa đã lên tiếng trước cáo buộc lừa đảo.

nhieu-nguoi-cam-bang-ron-to-lua-dao-khong-co-dao-duc-luu-duc-hoa-noi-gi
Công ty của Lưu Đức Hoa đã mở họp báo phủ nhận cáo buộc lừa đảo.

Theo Sina, ông ty Ánh Nghệ Kịch Đoàn của Thiên Vương Lưu Đức Hoa đã tổ chức một buổi họp báo ở Hong Kong để lên tiếng về thông tin lừa đảo xôn xao mấy ngày gần đây. Đại diện công ty này khẳng định những cáo buộc của công ty Tụ Thiện Mỹ là không có cơ sở, không đúng sự thật.

“Công ty chúng tôi có kí hợp đồng với công ty Tụ Thiện Mỹ thợp tác hạng mục liveshow Lưu Đức Hoa vòng quanh thế giới 2018 - 2019 ở hai địa điểm Hong Kong và Trung Quốc. Trong hợp đồng ghi rõ, vi phạm hợp đồng là hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng không thể khắc phục.

nhieu-nguoi-cam-bang-ron-to-lua-dao-khong-co-dao-duc-luu-duc-hoa-noi-gi
nhieu-nguoi-cam-bang-ron-to-lua-dao-khong-co-dao-duc-luu-duc-hoa-noi-gi

Cuối tháng 8, chúng tôi xác nhận được thông tin công ty Tụ Thiện Mỹ đã vi phạm hợp đồng chuyển nhượng quyền đầu tư cho bên thứ ba. Đại diện công ty này cũng thừa nhận và gửi lời xin lỗi. Sau khi xem xét kĩ càng, công ty chúng tôi tuyên bố chấm dứt hợp tác và tịch thu lại khoản đầu tư của Tụ Thiện Mỹ theo hợp đồng.

Tuy nhiên, Tụ Thiện Mỹ bày tỏ sự không hài lòng với việc chấm dứt hợp đồng và yêu cầu được tiếp tục đầu tư concert của Lưu Đức Hoa. Nếu không họ sẽ tố cáo hoặc cung cấp thông tin cho truyền thông. Chúng tôi cho rằng hai bên không còn tin tưởng để tiếp tục hợp tác.

Công ty cũng chỉ ra cho Tụ Thiện Mỹ rằng nếu từ chối chấp nhận quyết định chấm dứt hợp tác của công ty và quyền tịch thu khoản đầu tư theo thỏa thuận, tranh chấp có thể được đệ trình lên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Hồng Kông để phân xử theo quy định của thỏa thuận.

Tuy nhiên, công ty này vẫn chưa nộp đơn phân xử trọng tài. Thay vào đó, theo báo cáo của truyền thông Đài Loan, họ đã nộp đơn tố cáo gian lận đối với công ty tại Viện kiểm sát Đài Bắc. Công ty chưa nhận được bất kỳ tài liệu nào từ Viện kiểm sát Đài Bắc.

nhieu-nguoi-cam-bang-ron-to-lua-dao-khong-co-dao-duc-luu-duc-hoa-noi-gi
Nhiều người cầm băng rôn tố công ty của Lưu Đức Hoa lừa đảo.
nhieu-nguoi-cam-bang-ron-to-lua-dao-khong-co-dao-duc-luu-duc-hoa-noi-gi

Đến chiều hôm qua, dưới phòng làm việc của công ty, xuất hiện nhiều thanh niên mặc áo đen, đeo khẩu trang với những băng rôn tố ông Lưu Đức Hoa và công ty "vô đức vô tin", "trả lại tiền xương máu cho tôi". Vì bên kia không tiết lộ danh tính của họ, công ty chỉ có thể suy đoán rằng những hành động đó có liên quan đến công ty Tụ Thiện Mỹ. 

Nếu những thanh niên này làm việc dưới sự chỉ thị của Tụ Thiện Mỹ thì công ty này không tôn trọng những điều khoản trong hợp đồng. Hong Kong là nơi có pháp luật, nếu không đồng ý với cách xử lý của chúng tôi hãy tìm đến Trọng tài trung tâm Quốc tế Hồng Kong.

Chúng tôi xin lỗi vì sự bất ổn do công ty chúng tôi gây ra và những rắc rối do Lưu Đức Hoa gây ra. Hy vọng sẽ không ảnh hưởng đến cảm xúc của mọi người khi thưởng thức buổi concert sắp tới đây. Công ty chúng tôi tuyệt đối tuân thủ pháp luật và tôn trọng hiệp ước. Hy vọng Tụ Thiện Mỹ và người phụ trách có thể phản tỉnh và tự trọng”, công ty của Lưu Đức Hoa lên tiếng.

Trước đó, nhiều người đàn ông xuất hiện trên đường phố Hong Kong với những tấm băng rôn: "Lưu Đức Hoa (Công ty Ánh Nghệ) trả lại tiền mồ hôi nước mắt cho tôi" và một tấm bảng lên án công ty Ánh Nghệ không có đạo đức, không giữ chữ tín.

Cụ thể, công ty Tụ Thiện Mỹ đã lên án công ty Ánh Nghệ của Lưu Đức Hoa đơn phương chấm dứt hợp đồng với tư cách nhà đầu tư của công ty này và xóa nhãn hiệu của công ty Tụ Thiện Mỹ ra khỏi tấm poster quảng cáo concert. Không chỉ thế, khoản tiền đầu tư mà họ đã chi trả theo hợp đồng đã ký kết trước đó đều bị tịch thu.

 

MAMA 2018 in Japan: Lai Kuan Lin (Wanna One) thể hiện sự chuyên nghiệp khi bị … rách quần trên sân khấu

Sự cố này có lẽ sẽ khiến Lai Kuan Lin không bao giờ quên. Mặc dù vậy, anh chàng vẫn xử lý tình huống một cách chuyên nghiệp.

 

Hậu MAMA 2018 đêm đầu tiên: tranh cãi về giải tân binh nữ khiến BTC MAMA phải lên tiếng

Đại diện của MAMA 2018 đã đưa ra lời giải thích cho việc trao giải “Tân binh nữ xuất sắc nhất”. Sự việc này đang gây tranh cãi hai ngày qua.

 

Hyomin (T-ara) xóa bài đăng cổ vũ đội tuyển Việt Nam vì sợ gây tranh cãi

Sau trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup tối 11/12, Hyomin (T-ara) đã đăng trên Instagram cổ vũ đội truyển Việt Nam. Nhưng sau đó, cô nàng đã xóa.