Bị phát hiện khi chui vào công trình trộm cắp, thanh niên đánh chết người trông coi

Thứ sáu, 17/06/2022, 14:10 PM

Bị phát hiện khi đột nhập vào một công trường xây dựng để trộm cắp, nam thanh niên ra tay đánh chết công nhân trông coi công trình.

Dương Đệ Hoàng.

Dương Đệ Hoàng.

Ngày 17/6, tờ Công Lý đưa tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Dương Đệ Hoàng (SN 1992, ấp Thèo Nèo, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về tội “Giết người”. 

Trước đó, Hoàng cũng bị Công an huyện Xuyên Mộc, khởi tố về tội Trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ, ngày 8/6, Hoàng cùng em ruột là Dương Đệ Hậu (SN 1996) đến phòng đặt máy bơm nước tại công trình đang xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Trung Thủy, thuộc xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc để trộm cắp tài sản gồm: 1 máy bơm nước 7,5Kw; 1 máy hàn điện; 1 máy cắt bàn; 1 máy cắt cầm tay và 1 quạt công nghiệp (tổng trị giá khoảng 62 triệu đồng).

Đến khoảng 23 giờ ngày 11/6, Hoàng và Hậu tiếp tục điều khiển xe mô tô tiếp tục đến phòng đặt máy bơm nước tại công trình xây dựng này để trộm cắp.

Theo tờ Lao Động, lúc này, Hậu đứng ngoài cảnh giới còn Hoàng chui qua lỗ hổng phía dưới cửa chính để đột nhập.

Thời điểm này, bên trong phòng có ông N.Đ.T (SN 1977, ngụ tại xã Bình Châu) là công nhân ngủ lại trong phòng để trông coi tài sản.

Bị ông T phát hiện, Hoàng lo sợ sẽ bị bắt nên cúi xuống nhặt một ống sắt ném về phía ông T (hai lần) nhưng không trúng. Khi ông T đang cúi xuống nhặt một ống sắt do Hoàng vừa ném xuống đất thì bị Hoàng dùng cây ống sắt hình hộp đánh vào đầu 2 lần khiến ông T ngã xuống nền phòng.

Thấy nạn nhân nằm bất tỉnh, Hoàng cầm theo cây ống sắt ra bên ngoài, kể cho Hậu nghe rồi cùng tẩu thoát cũng như cất giấu hung khí.

Khi nhận được trình báo, cơ quan chức năng đã tổ chức giám định hiện trường, tử thi và dùng các biện pháp nghiệp vụ truy tìm hung thủ.

Kết quả giám định cho thấy, nạn nhân T tử vong ngay tại hiện trường do nứt sọ, dập não, xuất huyết não.

Qua truy xét, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã nhanh chóng bắt giữ Hoàng và Hậu. Quá trình điều tra, Hoàng đã khai nhận các hành vi phạm tội.

Ngày 15.6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Xuyên Mộc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng về tội “Trộm cắp tài sản”.

Ngày 16.6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh ra quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng về tội “Giết người” theo khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự và được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê chuẩn.

Hiện vụ án được tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định, tờ Lao Động đưa tin.