Bị phạt vì đăng tin Phó Chủ tịch TP HCM Trần Vĩnh Tuyến bị điều tra?

Thứ hai, 13/07/2020, 11:44 AM

Cách đây hơn 1 năm, một chuyên viên Văn phòng UBND TP HCM từng bị phạt 7,5 triệu đồng do đưa thông tin Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến bị điều tra.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Vĩnh Tuyến.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Vĩnh Tuyến.

Tin tức về việc Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Vĩnh Tuyến bị khởi tố điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Theo đó, Phó chủ tịch UBND TP HCM Trần Vĩnh Tuyến cùng 4 cấp dưới gồm: Trần Trọng Tuấn (SN 1969) - Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TP HCM (nguyên Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM); Phan Trường Sơn (SN 1967) - Phó Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP HCM (nguyên Trưởng phòng Phòng Phát triển nhà và Thị trường bất động sản, Sở Xây dựng TP HCM); Trần Quốc Đạt (SN 1963) - Phó Trưởng phòng Phòng Phát triển nhà và Thị trường bất động sản, Sở Xây dựng TP HCM; Lê Tấn Hòa (SN 1977) - chuyên viên Phòng Phát triển nhà và Thị trường bất động sản, Sở Xây dựng TP HCM; bị khởi tố điều tra do có liên quan đến vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn – TNHH Một thành viên.

Việc Phó chủ tịch UBND TP HCM Trần Vĩnh Tuyến bị khởi tố khiến nhiều người nhớ đến vụ việc cách đây hơn 1 năm một chuyên viên Văn phòng UBND TP HCM từng bị phạt 7,5 triệu đồng do đưa thông tin Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến bị điều tra.

Cụ thể, ngày 9/4/2019, trong bài viết “Đốt củi” trên tài khoản Facebook “Duy Quách” của ông Quách D.  (chuyên viên Văn phòng UBND TP HCM) có đề cập việc giao đất, cho thuê đất tại dự án 76 Tôn Thất Thuyết, quận 4, TP HCM.

Trong đó có nêu: Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an tiến hành điều tra vụ giao “đất vàng” giá rẻ liên quan đến Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến và đã tiếp nhận hồ sơ, tiến hành điều tra làm rõ vụ thoái vốn gây thất thoát tài sản Nhà nước.

Thời điểm đó, theo Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông, thông tin ông D. đăng tải có nội dung “vu khống, xúc phạm danh dự, uy tín của cá nhân khác”.

Đến tháng 5/2019, ông Quách D. bị xử phạt 7,5 triệu đồng theo quy định tại Điều 66 Nghị định 174/2013 của Chính phủ.

Sau đó, không đồng tình với quyết định xử phạt hành chính của Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP, ông Quách D. đã khởi kiện tuy nhiên không được chấp thuận.

Từ đó, sau khi Phó chủ tịch UBND TP HCM Trần Vĩnh Tuyến bị khởi tố nhiều người đặt câu hỏi liệu việc xử phạt đối với người đăng tải thông tin trên có đúng quy định?

Mới đây, trả lời báo Dân Trí, ông Nguyễn Đức Thọ - Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM - khẳng định việc xử phạt ông Quách D. thời điểm đó là đúng quy định pháp luật.

Theo ông Thọ, khi đó đăng thông tin lên mạng xã hội nhưng ông Quách D. không cung cấp được tài liệu chứng minh sự việc có thật.

"Ngay lúc đó, ông Quách D. có trách nhiệm chứng minh thông tin đăng tải phải có thực. Đăng tải thông tin liên quan đến lãnh đạo thành phố nhưng không có thực gây ảnh hưởng đến người khác, gây hoang mang dư luận. Vì vậy, Thanh tra Sở phải xử lý theo quy định pháp luật", ông Thọ nói.

Bài liên quan