Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam

Thứ tư, 10/07/2019, 10:59 AM

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường vừa trúng cử vào chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

bi-thu-tinh-uy-duoc-bau-giu-chuc-danh-chu-tich-hdnd-tinh-quang-nam
Ông Phan Việt Cường vừa trúng cử vào chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX.

Sáng ngày 10/7, tại phiên họp đầu tiên của Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa IX, với 100% số phiếu bầu tán thành (55/58 đại biểu HĐND tỉnh có mặt), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường trúng cử vào chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phan Việt Cường cảm ơn các vị đại biểu HĐND tỉnh tin tưởng, tín nhiệm bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đây là vinh dự cũng là trách nhiệm lớn lao, với ý thức trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và cử tri toàn tỉnh, ông Phan Việt Cường khẳng định sẽ đem hết tâm huyết, trí tuệ cùng với Thường trực HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, tiếp tục phát huy các thành quả mà HĐND tỉnh đã đạt được.

Đồng thời, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử tỉnh; xây dựng nhưng quyết sách đúng đắn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đưa Quảng Nam phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.

 

Con trai Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai thăng chức Phó Chủ tịch huyện Bát Xát

Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai vừa điều động ông Nguyễn Quang Bình (sinh năm 1985) tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bát Xát khóa XXII và ngay trong ngày, ông Bình được bầu làm Phó Chủ tịch UBND huyện với số phiếu 100%.

 

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai 'ưu ái' công ty của chồng ra sao?

Thanh tra Chính phủ mới đây đã có kết luận thanh tra chỉ ra hàng loạt những vi phạm, khuyết điểm của bà Phan Thị Mỹ Thanh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai trong việc “ưu ái” công ty của chồng mình. Cơ quan thanh tra đánh giá việc này là nghiêm trọng cần phải được kiểm điểm, xem xét xử lý kỷ luật.

 

Ông Lê Phước Thanh bị cách chức bí thư tỉnh ủy Quảng Nam

Ban Bí thư quyết định kỷ luật ông Lê Phước Thanh bằng hình thức cách chức bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2010 - 2015.