Bí thư tỉnh ủy Hồ Bắc bị sa thải khi số ca nhiễm Covid-19 tăng vọt

Thứ năm, 13/02/2020, 15:30 PM

Bí thư tỉnh ủy Hồ Bắc Jiang Chaoliang đã bị bãi nhiệm ngay sau khi số liệu cho thấy số ca mắc Covid-19 tăng vọt, truyền thông nhà nước Trung Quốc ngày 13/2 đưa tin.

Ông Jiang Chaoliang, người đeo khẩu trang ở giữa bức ảnh, trong chuyến thị sát bệnh viện dã chiến Hỏa Thần Sơn tại Vũ Hán ngày 2/2.

Ông Jiang Chaoliang, người đeo khẩu trang ở giữa bức ảnh, trong chuyến thị sát bệnh viện dã chiến Hỏa Thần Sơn tại Vũ Hán ngày 2/2.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Bắc Jiang Chaoliang sẽ bị thay thế bởi ông Ying Yong thị trưởng thành phố Thượng Hải. Thông tin này được đưa ra sau khi số ca mắc Covid-19 ở Hồ Bắc tăng gần 15.000 ca. Số ca tử vong đã lên tới 1.355 trường hợp.

Số ca nhiễm virus corona mới tăng cao kỷ lục trong một ngày.

Tân Hoa Xã đã công bố tin Bí thư tỉnh ủy Hồ Bắc bị sa thải nhưng không nêu thêm thông tin chi tiết.

Tuy nhiên, quyết định này diễn ra trong bối cảnh chính quyền trung ương Trung Quốc phê bình và chỉ ra rất nhiều thiếu sót, khuyết điểm trong công tác ứng phó dịch của chính quyền Vũ Hán nói riêng và tỉnh Hồ Bắc nói chung.

Trước đó, hai quan chức y tế chức vụ cao nhất của Hồ Bắc cũng đã bị sa thải với lý do tắc trách trong xử lý dịch bệnh.

 “Đây là tín hiệu đáng kể cho thấy chính phủ trung ương Trung Quốc đã phản ứng nhanh thế nào với dịch bệnh do chủng mới virus corona gây ra: Chỉ mất khoảng hai tháng để thực hiện những thay đổi lớn với các quan chức cấp cao nhất tại tâm dịch Hồ Bắc so với 4 tháng trong dịch SARS năm 2003”, Thời báo Hoàn Cầu bình luận về tin Bí thư Tỉnh ủy Hồ Bắc Chaoliang bị sa thải

Người thay thế Chaoliang là Ying Yong, có thâm niên công tác trong lĩnh vực an ninh cộng đồng, các vấn đề chính trị và luật pháp.

Trước đó, ông Yong cũng được bổ nhiệm phụ trách nhóm chủ trì công tác kiểm soát dịch COVID-19 tại thành phố Thượng Hải.