Bị tòa tối cao Pennsylvania bác đơn kiện ông Trump kháng cáo đến cùng

Chủ nhật, 29/11/2020, 18:35 PM

Dù tòa Tối cao Pennsylvania bác đơn kiện bầu cử phía ông Trump tuy nhiên ông Trump cho biết nhóm tranh cử sẽ tiếp tục kháng cáo đến cùng.

Bị tòa Tối cao Pennsylvania bác đơn kiện ông Trump kháng cáo đến cùng

Bị tòa Tối cao Pennsylvania bác đơn kiện ông Trump kháng cáo đến cùng

Tòa Tối cao Pennsylvania bác đơn kiện bầu cử phía ông Trump

Tòa Tối cao bang Pennsylvania đã bác đơn kiện của một nhóm thành viên cao cấp đảng Cộng hòa liên quan tính hợp hiến của việc bỏ phiếu qua thư, đài CNN đưa tin.

Nhóm chính trị gia đảng Cộng hòa do nghị sĩ Mike Kelly dẫn đầu đã đệ đơn kiện vào ngày 21/11. Các đảng viên Cộng hòa này lập luận rằng đạo luật của bang Pennsylvania cho phép việc bỏ phiếu qua thư (được thông qua năm 2019) là vi hiến.

Năm trong số bảy thẩm phán tại Tòa Tối cao Pennsylvania cho rằng vụ kiện đã được khởi động quá lâu sau khi quy định về việc bỏ phiếu qua thư được thông qua.

Các thẩm phán cho rằng "các nguyên đơn (tức nhóm của ông Kelly - PV) đã không hành động một cách thận trọng bằng việc đệ đơn kiện ngay lập tức" sau khi quy định về bỏ phiếu qua thư được thông qua vào năm 2019.

Tòa cũng nêu rõ ràng các đảng viên Cộng hòa này đã không thể điều chỉnh các lập luận của nhóm hay khiếu nại lại vấn đề này. 

Phán quyết này được coi như "đòn chí mạng" giáng vào các nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump (ứng viên của đảng Cộng hòa) và các đồng minh chính trị để ngăn chặn chính quyền bang tuyên bố ứng viên Dân chủ Joe Biden giành chiến thắng ở Pennsylvania.

Trước đó, vào ngày 25/11, Thẩm phán Patricia McCullough (đảng Cộng hòa, Tòa án Khối Thịnh vượng chung Pennsylvania) đã ra phán quyết ngăn chặn việc chứng thực kết quả bầu cử tại bang nay cho đến khi có phán quyết về tính hợp hiến của việc bỏ phiếu qua thư.

Nghị sĩ đảng Cộng hòa Mike Kelly (bang Pennsylvania). Ảnh: GETTY

Nghị sĩ đảng Cộng hòa Mike Kelly (bang Pennsylvania). Ảnh: GETTY

Sau đó, Chánh Thư ký bang Pennsylvania, bà Kathy Boockvar và Thống đốc Tom Wolf (đều thuộc đảng Dân chủ) đã nộp đơn kháng cáo lên Tòa Tối cao của bang.

 Ngày 27/11, một tòa phúc thẩm liên bang cũng bác bỏ đơn kiện của các đảng viên Cộng hòa, cho rằng các khiếu nại này thiếu bằng chứng và "không có giá trị".

Tòa án này cũng cho rằng đề nghị của ông Trump về việc hủy bỏ xác nhận kết quả bầu cử tại Pennsylvania (cho thấy ông Biden giành chiến thắng) là "chưa từng có" và "đầy ngạc nhiên" khi không cáo buộc hành vi gian lận bầu cử nào. 

Bị tòa án bác bỏ cáo buộc gian lận, ông Trump kháng cáo đến cùng

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nhóm tranh cử của ông có kế hoạch kháng cáo quyết định gần đây của tòa án về cáo buộc gian lận bầu cử ở Pennsylvania.

Hôm 28/11, Tòa phúc thẩm Mỹ khu vực 3 đã bác bỏ thách thức pháp lý do nhóm tranh cử của ông Trump đưa ra liên quan đến cáo buộc gian lận trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 3 /11 ở bang chiến trường Pennsylvania.

Thẩm phán nói rằng các tuyên bố của chiến dịch Trump là "không có giá trị" và không "xứng đáng để có lệnh hủy bỏ chứng nhận phiếu bầu ở Pennsylvania".

Tổng thống Mỹ tin rằng 1.126.940 phiếu mà đối thủ Joe Biden được chứng nhận ở Pennsylvania được "tạo ra từ không khí". Trước đó, ông cũng nói rằng nhóm của mình có bằng chứng về vụ gian lận này, nhưng ông cần một thẩm phán "lắng nghe điều đó một cách chính đáng" mà không thiên vị chính trị.

Cố vấn pháp lý cấp cao của Tổng thống Trump là Jenna Ellis cho biết, nhóm tranh cử của tổng thống sẽ đưa vụ việc ở bang Pennsylvania lên Tòa án Tối cao.

Các quan chức Pennsylvanian đã chứng nhận kết quả bầu cử vào đầu tuần này, tuyên bố rằng ông Joe Biden giành ưu thế hơn 80.000 phiếu bầu trong bang. Các quan chức bầu cử ở một số bang chiến trường khác cũng chứng nhận chiến thắng của ông.

Về phần mình, ông Trump đã từ chối nhượng bộ ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden, cam kết sẽ tiếp tục cuộc chiến pháp lý để đảm bảo rằng tất cả các lá phiếu được bầu trong cuộc bầu cử này là hợp pháp.