Bị tuyên án 1 năm tù vì chống đối công an tại chốt kiểm dịch

Thứ ba, 14/04/2020, 19:18 PM

Tòa án nhân dân huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh vừa tuyên phạt 1 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Văn Quýnh vì tội ''Chống người thi hành công vụ''.

Bị cáo Nguyễn Văn Quýnh. Ảnh VTC.

Bị cáo Nguyễn Văn Quýnh. Ảnh VTC.

Ngày 14/4, Tòa án nhân dân huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Quýnh về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát huyện Yên Phong, khoảng 17h ngày 7/4, Nguyễn Văn Quýnh (34 tuổi, ở Thiểm Xuyên, xã Thụy Hòa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) đi qua chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại thôn Thiểm Xuyên (xã Thụy Hòa, huyện Yên Phong, Bắc Ninh) nhưng không đeo khẩu trang phòng dịch theo quy định.

Được lực lượng chức năng đã tuyên truyền, nhắc nhở nhưng Quýnh không những không chấp hành mà còn cố tình vi phạm, có lời lẽ xúc phạm và hành động chống đối.

Thậm chí, cướp điện thoại của lực lượng chức năng ném xuống đường khi bị ghi lại hành vi chống đối. Sau đó, Quýnh bị công an bắt đưa về trụ sở.

Ngày 10/4, Công an tỉnh Bắc Ninh quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Quýnh về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Tại phiên xét xử, bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, tỏ thái độ ăn năn, hối lỗi. Gia đình Quýnh cũng bồi thường thiệt hại chiếc điện thoại bị hỏng cho cán bộ làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ và tranh luận tại tòa, HĐXX tuyên Nguyễn Văn Quýnh 1 năm tù giam.

Bài liên quan