Bịa thông tin Covid-19 lên mạng ngày 'Cá tháng Tư' vẫn bị xử lý
Nhiều người quan niệm ngày mai (1/4) - ngày Cá tháng Tư là ngày nói dối. Tuy nhiên, nếu mượn cớ đó để bịa đặt sai sự thật về dịch Covid-19 sẽ bị xử lý nghiêm.
- Ngày cá tháng 4 tiếng Anh là gì? Những trò đùa phổ biến ngày cá tháng 4
- Cá tháng 4 là ngày gì? Ngồn gốc ngày cá tháng 4
Ngày nói dối hay ngày Cá tháng Tư là những cách gọi của nhiều người về ngày đầu tiên của tháng Tư (1/4).
Nhiều người quan niệm, vào ngày Cá tháng Tư mọi người thường trêu trọc người khác bằng những thông tin không có thật (nói dối). Bởi vậy, vào những ngày đó cộng đồng mạng cũng thường xuyên đăng tải những thông tin nói dối, sai sự thật để trêu đùa bạn bè.
Tuy nhiên, trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhiều luật sư đưa ra cảnh báo rằng, việc đăng tải những thông tin bịa đăt, sai sự thật liên quan đến dịch bệnh Covid-19 vào bất cứ thời điểm nào, kể cả ngày 1/4 cũng sẽ bị coi là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm.
Theo luật sư Lê Hồng Vân (Đoàn Luật sư Hà Nội) vừa qua, Thẩm phán TANDTC đã có Công văn 45/TANDTC-PC về việc xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Tại Công văn này, Hội đồng Thẩm phán TANDTC đã hướng dẫn áp dụng pháp luật và tổ chức xét xử đối với một số hành vi vi phạm pháp luật phổ biến có đủ yếu tố cấu thành tội phạm trong phòng, chống dịch bệnh.
Công văn nêu rõ, người có hành vi đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, thông tin xuyên tạc về tình hình dịch bệnh Covid-19, gây dư luận xấu thì bị xử lý về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông theo quy định tại Điều 288 BLHS 2015.
Theo điều luật này, người nào đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông những thông tin trái với quy định của pháp luật, nếu không thuộc một trong các trường hợp quy định tại các Điều 117, 155, 156 và 326 nhằm thu lợi bất chính từ 50-dưới 200 triệu đồng hoặc gây thiệt hại từ 100-dưới 500 triệu đồng hoặc gây dư luận xấu làm giảm uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân, thì bị phạt tiền từ 30-200 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù từ 6 tháng-3 năm.
Như vậy, theo tinh thần của công văn trên, bất cứ cá nhân nào đưa thông tin giả mạo, sai sự thật lên mạng xã hội về đại dịch Covid-19 trong bất kỳ thời điểm nào đều sẽ bị xử lý nghiêm. Hơn nữa, pháp luật Việt Nam cũng không có quy định nào về ngày Cá tháng tư.
"Do đó, mọi lời giải thích về những thông tin thiếu chính xác được đăng tải trên mạng liên quan đến ngày 1/4 đều là ngụy biện và sẽ không được chấp nhận" – Luật sư Hồng Vân nhấn mạnh.
Liên quan đến dịch Covid-19, những ngày qua đã có nhiều trường hợp bị xử phạt vì đưa thông tin sai sự thật. Thậm chí có những người là ca sĩ, diễn viên, MC nổi tiếng.