Biden chính thức thành ứng viên tổng thống đảng Dân chủ

Thứ bảy, 06/06/2020, 12:30 PM

Cựu phó tổng thống Mỹ Joe Biden chính thức được đảng Dân chủ đề cử làm ứng viên tổng thống, đối đầu ông Trump trong cuộc bầu cử 2020.

Tin thế giới hôm nay 6/6: Cựu phó tổng thống Mỹ Joe Biden chính thức được đảng Dân chủ đề cử làm ứng viên tổng thống, đối đầu ông Trump trong cuộc bầu cử 2020.

Tin thế giới hôm nay 6/6: Cựu phó tổng thống Mỹ Joe Biden chính thức được đảng Dân chủ đề cử làm ứng viên tổng thống, đối đầu ông Trump trong cuộc bầu cử 2020.

Tin thế giới hôm nay 6/6: Ông Biden được đề cử làm ứng viên tổng thống

Cựu phó tổng thống Mỹ Joe Biden đã có được 1.991 đại biểu để chính thức trở thành ứng viên của đảng Dân chủ ra tranh cử tổng thống vào tháng 11 tới. Kết quả này được đưa ra sau khi 7 bang và thủ đô Washington tổ chức bầu cử sơ bộ hôm 2/6.

Tin thế giới hôm nay 6/6: Thị trưởng Washington sơn khẩu hiệu biểu tình ở lối vào Nhà Trắng

Thị trưởng thủ đô Washington Muriel Bowser, một người đảng Dân chủ, đã cho sơn khẩu hiệu biểu tình "Mạng người da màu quan trọng" trên đường dẫn tới Nhà Trắng. Động thái này diễn ra khi các cuộc biểu tình đang xuất hiện trên khắp nước Mỹ sau khi người đàn ông da màu George Floyd bị cảnh sát da trắng ghì chết ở thành phố Minneapolis, bang Minnesota hôm 25/5.

Bà Bowser cũng phản đối việc Tổng thống Trump muốn dùng quân đội để ứng phó với các cuộc biểu tình bạo loạn. "Chúng tôi muốn quân đội rời khỏi thủ đô Washington", bà Bowsern nói.

Nhiều ngày qua, thủ đô Washington cũng phải đối mặt với tình trạng bạo loạn gia tăng. Nhiều cửa hàng cùng văn phòng tại Washington bị cướp phá, buộc thủ đô phải áp lệnh giới nghiêm sau 19h trong ngày 1-2/6.

Tin thế giới hôm nay 6/6: Minneapolis cấm cảnh sát dùng động tác kẹp cổ

Thành phố Minneapolis cấm các sĩ quan thực hiện hành động kẹp cổ, đồng thời yêu cầu các sĩ quan cảnh sát ngăn chặn nếu thấy đồng nghiệp có dấu hiệu dùng vũ lực không phù hợp.

Ủy viên Nhân quyền Rebecca Lucero của thành phố cho rằng những thay đổi này là cần thiết để chấm dứt tình trạng đối xử bạo lực với người da màu do hậu quả của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc có hệ thống. Cũng theo quy định mới, các sĩ quan cảnh sát phải ngay lập tức báo cáo cho cấp trên nếu thấy đồng nghiệp thực hiện hành động kẹp cổ hay bất kỳ hành động nào tác động quá mức tới cổ.

Ngoài ra, các sĩ quan phải xin phép cảnh sát trưởng hoặc phó cảnh sát trưởng trước khi dùng những vũ khí kiểm soát đám đông như hơi cay, đạn cao su hay lựu đạn gây choáng.

Tin thế giới hôm nay 6/6: Mỹ dỡ lệnh cấm với hàng không Trung Quốc sau khi Bắc Kinh “xuống nước”

Washington đã gỡ bỏ lệnh cấm với máy bay chở khách Trung Quốc hôm 5/6 sau khi Bắc Kinh dỡ lệnh cấm với hàng không Mỹ.

Động thái đảo ngược này diễn ra vài ngày sau khi Bộ Giao thông Vận tải Mỹ tuyên bố cấm cửa các hãng hàng không Trung Quốc do Bắc Kinh từ chối nối lại dịch vụ vận tải chở khách của các hãng hàng không Mỹ tới Trung Quốc.

Ngay sau đó, Bắc Kinh nới lỏng hạn chế bay với các hãng hàng không Mỹ, cho phép những hãng này thực hiện một chuyến bay quốc tế mỗi tuần tới một điểm đến ở Trung Quốc. Bộ Giao thông Vận tải Mỹ cho biết sẽ cho phép các hãng hàng không Trung Quốc thực hiện hai chuyến bay khứ hồi tới Mỹ mỗi tuần.