Biden kêu gọi siết chặt kiểm soát súng sau 233 vụ xả súng xảy ra trong năm

Thứ sáu, 03/06/2022, 12:50 PM

Hôm 3/6, BBC dẫn lời Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng nên cấm các loại vũ khí kiểu tấn công và các tạp chí chuyên về súng đạn để giải quyết vấn nạn bạo lực súng đạn.

Tổng thống Joe Biden phát biểu về bạo lực súng đạn từ Nhà Trắng, Washington, ngày 2/6. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Joe Biden phát biểu về bạo lực súng đạn từ Nhà Trắng, Washington, ngày 2/6. Ảnh: Reuters.

Trong bài phát biểu đầu giờ trước cả nước từ Nhà Trắng, ông Biden cho biết quá nhiều nơi hàng ngày ở Mỹ đã trở thành "cánh đồng chết".

Ông cho biết nếu Quốc hội không thể cấm những loại vũ khí như vậy, họ nên tìm cách nâng độ tuổi mua súng đạn từ 18 lên 21.

Ông Biden phát biểu sau một loạt vụ xả súng hàng loạt xảy ra ở nước này khiến hàng chục người chết.

Trong phát biểu từ Nhà Trắng, ông cũng kêu gọi mở rộng kiểm tra lý lịch liên bang và cho phép cơ quan thực thi pháp luật loại bỏ vũ khí từ bất kỳ ai bị coi là nguy hiểm.

Nhưng triển vọng Quốc hội thông qua bất kỳ biện pháp kiểm soát súng nào có vẻ không chắc chắn và Tòa án tối cao Mỹ thay vào đó có thể sẵn sàng mở rộng quyền sử dụng súng của người Mỹ trong một vụ kiện mang tính bước ngoặt mà các thẩm phán đang xem xét.

Ông Biden nói: “Đây không phải là việc lấy đi súng của bất kỳ ai. Đây không phải là việc lấy đi quyền của bất kỳ ai. Đây là việc bảo vệ trẻ em".

"Tại sao nhân danh Chúa mà một công dân bình thường có thể mua một vũ khí tấn công chứa các băng đạn 30 viên, cho phép các tay súng hàng loạt bắn hàng trăm viên đạn chỉ trong vài phút?" - Tổng thống chất vấn.

Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ nổ súng ở bang Iowa, Mỹ, ngày 2/6/2022. Ảnh: Ames Tribune/TTXVN

Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ nổ súng ở bang Iowa, Mỹ, ngày 2/6/2022. Ảnh: Ames Tribune/TTXVN

Ông Biden đưa ra lệnh cấm năm 1994 đối với vũ khí kiểu tấn công mà ông là người đã thông qua. Tuy nhiên lệnh này mất hiệu lực sau 10 năm, và cuộc tranh luận đã nổ ra kể từ đó về việc liệu nó có hiệu quả trong việc giảm bạo lực súng đạn hay không.

Nhận xét của ông được đưa ra sau vụ xả súng hàng loạt ở Buffalo – bang New York, Uvalde – bang Texas và Tulsa – bang Oklahoma.

Ngay cả khi ông chuẩn bị phát biểu vào hôm 2-6, đã có nhiều người đã bị bắn trong một cuộc tấn công tại một nghĩa trang ở Racine – bang Wisconsin.

Quyền sở hữu súng tư nhân được ghi nhận trong Tu chính án thứ hai của Hiến pháp Mỹ.

Mức độ bế tắc của quốc hội về vấn đề này đã được nhấn mạnh trước đó trong ngày tại phiên điều trần ở Capitol Hill.

Ủy ban Tư pháp Hạ viện đã tổ chức một phiên họp khẩn cấp để tranh luận về các đề xuất kiểm soát súng mới.

Dân biểu Greg Steube, một đảng viên Đảng Cộng hòa Florida, đã tham gia phiên điều trần từ nhà ông qua Zoom.

Ông đã trưng bày một số khẩu súng ngắn từ bộ sưu tập cá nhân của mình mà ông nói rằng sẽ bị cấm nếu luật được thông qua.

Một thành viên đảng Dân chủ từ Texas xen vào nói: "Tôi hy vọng khẩu súng không được nạp đạn".

Ông Steube trả lời: "Tôi đang ở nhà của mình. Tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn với súng của mình".

Đạo luật Bảo vệ Trẻ em của Chúng ta do đảng Dân chủ khởi xướng kết hợp 8 dự luật kiểm soát súng khác nhau và bao gồm nhiều đề xuất mà ông Biden đã đề cập vào hôm 3/6.

Dự luật có thể được thông qua Hạ viện vào tuần tới, nhưng dự kiến sẽ KHÓ thông qua được ở Thượng viện.

Cảnh sát Mỹ cho biết một đối tượng nam giới đã nổ súng và sát hại 2 phụ nữ tại bãi đỗ xe của một nhà thờ ở bang Iowa ngày 2/6, sau đó tự sát.

Cảnh sát phát hiện 3 thi thể khi đến hiện trường, đồng thời cho rằng đối tượng tấn công dường như hành động đơn độc.

Vụ việc xảy ra ngay sau khi Tổng thống Joe Biden có bài phát biểu quan trọng về bạo lực súng đạn sau các vụ xả súng tại 3 khu vực Buffalo (bang New York), Uvalde (bang Texas) và Tulsa (bang Oklahoma) trong những tuần gần đây.

Vài giờ trước khi ông Biden đọc bài phát biểu, một vụ xả súng cũng xảy ra tại thành phố Racine, thuộc bang Wisconsin nhằm vào đám đông đang dự lễ an táng tại một nghĩa trang. Ít nhất 2 người đã bị thương trong vụ này.