‘Biến cố’ nền giáo dục: Thầy cô đang làm chuyện gì vậy!

Thứ ba, 24/04/2018, 18:45 PM

Thời gian gần đây, ngành giáo dục ở Việt Nam liên tục xảy ra những biến cố gây bức xúc trong dư luận. Hàng loạt câu hỏi được đặt ra: “Thầy cô làm sao nên nổi!”, “Thầy cô đang làm chuyện gì vậy!”.

Vừa qua, sự việc như giáo viên ép học sinh quỳ gối, buộc học sinh uống nước lau bảng, không giảng bài suốt tháng chưa kịp lắng xuống… thì nền giáo dục ở Việt Nam lại xảy ra những “biến cố”: Thầy giáo sàm sở học sinh quay clip đe dọa ở Bình Dương, mới đây nhất là việc một giáo viên trường THPT ở quận Bình Thạnh (TP HCM) sát hại đồng nghiệp, người yêu của mình 1 cách dã an, khiến dư luận bất an.

Từ những sự việc trên khiến nhiều người e ngại, đặt câu hỏi: “Thầy cô giáo đang làm gì vậy”!

Vụ việc thầy giáo sàm sỡ học sinh, quay clip để đe dọa

Với cương vị là một thầy giáo tại tỉnh Bình Dương, việc sàm sở nữ học sinh, quay clip để đe dọa là không thể chấp nhận được.

Ngày 23/4, Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Phú Giáo ( Bình Dương), đã ra quyết định thôi việc đối với Trần Văn Tiên (27 tuổi, giáo viên dạy tiếng Anh tại trường trung học cơ sở Tam Lập).

bien-co-nen-giao-duc-thay-co-dang-lam-chuyen-gi-vay
Một giáo viên ở Bình Dương bị thôi việc vì sàm sỡ nữ sinh. Ảnh minh họa.

Tiên đã nhiều lần bị phụ huynh tố cáo vì đụng chạm đến chỗ nhạy cảm của các học sinh nữ rồi dung điện thoại quay lại.

Khi đó, Tiên dọa sẽ tung những clip này lên mạng xã hội, nên các học sinh này không dám nói gì trong khoảng thời gian từ 2014-2018.

Biết được sự việc, các phụ huynh đã gửi đơn tố cáo hành vi này lên cơ quan công an huyện Phú Giáo.

Học sinh không dám đến lớp vì bị thầy giáo dâm ô

Sự việc xảy ra tại một trường Tiểu học trên địa bàn Hà Nội. Ông N.Đ.L. ( là giáo viên tiểu học Trường An Thượng A)  đã bị phụ huynh tố cáo vì có hành vi dâm ô học sinh nữ trong lớp chủ nhiệm. Mọi hành vi đã được L. thú nhận tại cơ quan điều tra.

Sự việc đã gây xôn xao dư luận rầm rộ khi đưa lên mặt báo, một thầy giáo lâu năm trong nghề, tóc đã hai màu lại đi làm chuyện xấu hổ như vậy?, gieo nỗi sợ hãi trong đầu học sinh.

Thầy giáo đâm chết người yêu – đồng nghiệp dã man vì từ chối làm đám cưới

Việc thầy giáo Võ Minh Thắng (SN: 1991, quê Bến Tre, giáo viên dạy Thể dục của trường THPT V.T.S.) đã sát hại người yêu – đồng nghiệp của mình trên đường Trường Sa (phường 3, quận Bình Thạnh) vì từ chối làm đám cưới khiến người dân sống tại đây vẫn còn hoang man.

Ngày 23/4, Công an quận Bình Thạnh đã tạm giữ đối tượng Võ Minh Thắng( SN 1991, Bến Tre) để điều tra về hành vi giết người của anh. Người bị hại là chị T. (SN 1992, là giáo viên Trường THPT Võ Thị Sáu).

loi-khai-lanh-lung-cua-hung-thu-sat-hai-giao-vien-o-tp-hcm
Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Nguyễn Tâm.

Tại cơ quan công an, Thắng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Thắng và chị T. là người yêu, dự định 30/4 sắp tới làm đám cưới.

Mới đây, chị T. phát hiện Thắng “bắt cá 2 tay” nên đã hủy hôn và chia tay. Thắng nhiều lần níu kéo nhưng bất thành.

Trưa 23/4, Thắng hẹn T. ra ngoài đường Trường Sa để níu kéo. Tuy nhiên cả 2 xảy ra mâu thuẫn, chị T. bỏ đi về đến đoạn gần cầu Bông thì bất ngờ bị Thắng chặn lại và dùng hung khí đâm nhiều nhát vào người khiến nạn nhân tử vong.

Từ một thầy giáo có đạo đức tốt, có kiến thức như vậy tại sao lại có thể sát hại người yêu một cách dã man như vậy?

Chỉ vì một lí do cá nhân mà đã khiến Thắng đánh mất đi lí trí của mình, hành động thiếu kiểm soát đã dẫn đến án mạng.

Liệu với những “biến cố” trong thời gian trên, nền giáo dục Việt Nam nên làm gì để cải thiện và đem lại môi trường giáo dục “trong sạch”, mang trí thức đến cho những lứa tuổi học sinh, sinh viên tương lai tươi sáng.

 

Mẹ nữ giáo viên trẻ bị người yêu sắp cưới đâm tử vong: Con chết oan quá

Nữ giáo viên T. (SN: 1992, ngụ quận Bình Tân) được các học sinh trường THPT V.T.S. đánh giá là người rất vui vẻ, hiền lành…Sự ra đi đột ngột của nữ giáo viên trẻ tuổi khiến bao học sinh bật khóc.

 

Lời khai lạnh lùng của hung thủ sát hại giáo viên ở TP HCM

Tại cơ quan công an, Thắng khai nhận do bị T. từ hôn nên đã ra tay sát hại nạn nhân rồi đến công an đầu thú.

 

Vụ hơn 500 giáo viên dư dôi: Công an giám sát chặt chẽ kỳ thi

Liên quan đến kỳ thi giáo viên tại huyện Krông Pắk vào ngày 22/4, Thiếu tướng Trần Kỳ Rơi, giám đốc Công an tỉnh xác nhận, đơn vị đã cử lực lượng công an tham gia phối hợp cùng Sở Nội vụ để giám sát kỳ thi giáo viên này.