Biển số xe 34 của tỉnh Hải Dương

Chủ nhật, 02/08/2015, 02:17 AM

Biển số xe 34 của tỉnh Hải Dương. Hải Dương 34 có nghĩa là Hải Dương tài tử hay còn gọi là xứ Ðông (trấn Hải Đông), bởi nơi đây...

Biển số xe 34 của tỉnh Hải Dương. Hải Dương 34 có nghĩa là Hải Dương tài tử hay còn gọi là xứ Ðông (trấn Hải Đông), bởi nơi đây vốn là trấn phên dậu phía Ðông của kinh thành Thăng Long xưa. Vậy xứ Đông tài tử có gì đặc sắc?

 Biển số xe 34 của tỉnh Hải Dương

Biển số xe 34 của tỉnh Hải Dương

Mảnh đất Hải Dương hiện đang lưu giữ khối lượng lớn văn hoá vật thể và phi vật thể đa dạng, độc đáo với 1.098 di tích lịch sử, văn hoá, danh thắng, tiêu biểu như: Côn Sơn – Kiếp bạc, Phượng Hoàng (Chí Linh) (lễ hội đền Kiếp Bạc (Chí Linh) là một trong những lễ hội lớn nhất của cả nước;  

Biển số xe 34 của tỉnh Hải Dương lễ hội

Biển 34 còn nổi tiếng là một trong những cái nôi của nghệ thuật hát chèo của vùng Ðồng bằng Bắc Bộ.

Hải Dương còn là đất học, đất khoa bảng. Hải Dương đứng đầu về tiến sĩ nho học của cả nước với 472 người, trong đó có 11 trạng nguyên. Làng Mộ Trạch, huyện Bình Giang được tôn phong là "Làng tiến sĩ" với 39 tiến sĩ dưới các triều đại phong kiến.

Các danh nhân tiêu biểu của Biển 34 tài tử như: Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, Mạc Đĩnh Chi, Chu Văn An, Y thánh Tuệ Tĩnh, Nguyễn Trãi, Nguyễn Thị Duệ, Nguyễn Lương Bằng, Lê Thanh Nghị.

Biển số xe 34 của tỉnh Hải Dương xe xịn

Biển số xe 34 của tỉnh Hải Dương

Truyền thông văn hiến ngàn năm cùng với sự cần cù của người dân biển 34 đã tạo ra những sản vật đặc sắc như: gạo nếp cái hoa vàng (Kinh Môn, Cẩm Giàng), vải thiều (Thanh Hà); dưa hấu (Gia Lộc); na dai, chuối mật (Chí Linh), bánh đậu xanh, bánh khảo, bánh cuốn, nem chua (thành phố Hải Dương), bánh gai (Ninh Giang), bánh đa Kẻ Sặt (Bình Giang), rượu Phú Lộc (Cẩm Giàng), giò chả (Gia Lộc), mắm rươi, chả (Kim Thành), mắm cáy (Thanh Hà),...

Không những thế, Hải Dương còn là quê hương của nhiều làng nghề truyền thống danh tiếng như chạm khắc đá Kính Chủ (Kinh Môn), chạm khắc gỗ Ðông Giao (Cẩm Giàng), kim hoàn Châu Khê, gốm Cậy (Bình Giang), gốm Chu Ðậu (Nam Sách), khắc ván in Hồng Lục - Liễu Tràng (Gia Lộc), thêu Xuân Nẻo (Tứ Kỳ), dệt chiếu Tiên Kiều (Thanh Hà). 

Biển số xe 34 của tỉnh Hải Dương xe sang
 

Biển số xe 34 của tỉnh Hải Dương

Biển xe 34 tài tử không chỉ nổi danh khắp miền Bắc và cả nước về văn hóa. Với vị trí tuyệt vời giáp thủ đô Hà Nội, có quốc lộ 5 và quốc lộ 18 đi qua, hệ thống cơ sở hạ tầng khá hoàn chỉnh, Hải Dương đã tận dụng thế mạnh để phát triển kinh tế.  Tỉnh luôn nằm trong top nằm trong tốp các địa phương có tốc độ tăng trưởng cao nhất khu vực. 

Hải Dương đã quy hoạch 17 khu công nghiệp nằm trong quy hạch khu công nghiệp cả nước với tổng diện tích 3.591 ha, chính sách ưu đãi thông thoáng thu hút các nhà đầu tư. Chính nơi đây, hãng xe Ford của Mỹ đã chọn Hải Dương là đại bản doanh của Ford Việt Nam (nhà máy lắp ráp khai trương tháng 11/1997) – một trong những hãng xe vào Việt Nam sớm nhất cùng với Toyota. Xuất phát từ Ford Hải Dương, hàng loạt nhà đầu tư nước ngoài đã ào ạt đổ về Hải Dương đưa tỉnh lên diện mạo như ngày hôm nay. 

  • Biển số xe 88 của tỉnh Vĩnh Phúc
  • Biển số xe 23 của tỉnh Hà Giang
  • Biển số xe 97 của tỉnh Bắc Kạn