Biển số xe 89 của tỉnh Hưng Yên. Thứ nhất Kinh kỳ thứ nhì phố Hiến là câu ca nói về vùng đất này.
bien-so-xe-89-cua-tinh-hung-yen
Biển số xe 89 của tỉnh Hưng Yên. Ảnh minh họa

Biển số xe 89 của tỉnh Hưng Yên. Thứ nhất Kinh kỳ thứ nhì phố Hiến, câu ca xưa ông cha đã đúc rút và khẳng định chắc chắn một điều Hưng Yên nhãn lồng chỉ xếp sau kinh thành Thăng Long (biển 29) mà thôi. 

Phố Hiến là đô thị cổ, đồng thời là một thương cảng lớn, hình thành từ thế kỷ 16 và phát triển cực thịnh vào thế kỷ 17, là đầu mối giao lưu quốc tế rất sầm uất và phồn thịnh, nơi dừng lại của tất cả thuyền bè nước ngoài từ bốn phương đến buôn bán ở đàng ngoài...'. Ở đàng trong, thương cảng độc bá là phố cổ Hội An (Quảng Nam).

Phố Hiến được hình thành như một đô thị nhiều quốc tịch; một cộng đồng dân cư tứ xứ, hay như ngày nay giống như một đội bóng có nhiều “sao” đến từ các nước khác nhau. Phố Hiến có thể nói là một thương cảng Liên Hiệp Quốc không sai trong đó nhiều nhất là người Việt và người Hoa, ngoài ra còn có người Nhật, Xiêm La, Bồ Ðào Nha, Hà Lan, Anh, Pháp...

Trải qua mấy trăm năm cùng biến động thăng trầm của thời cuộc, Phố Hiến dần tàn lụi. Năm 1831, với cuộc cải cách của vua Minh mạng, tỉnh Hưng Yên được thành lập, thành tỉnh được xây dựng trên địa bàn Phố Hiến cũ.

Biển số xe 89 của tỉnh Hưng Yên

Vậy khi Phố Hiến không còn thì biển 89 có gì để tự hào? Đó chính là các đặc sản nổi tiếng của phố Hiến xưa cũ là: nhãn lồng & hạt sen “tiến Vua”, mật ong, long nhãn, bún thang, tương làng Bần, cá mòi rán (ăn kèm nước mắm tiêu ớt),…

Ngoài ra, Hưng Yên còn bảo tồn được nhiều di tích được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa quốc gia, các di tích nổi tiếng như: đền Mây ở Xích Đằng (thờ tướng quân Phạm Phòng Át),  đền Trần (thờ Trần Hưng Đạo), đền Ủng (thờPhạm Ngũ Lão), Văn Miếu Xích Đằng,  Đông Đô Quảng Hội… ... Các chùa lớn ở Phố Hiến có chùa Chuông, chùa Hiến (Thiên Ứng tự), chùa Nễ Châu. Người Hoa sinh sống ở Phố Hiến đã để lại nhiều công trình kiến trúc tôn giáo như đền Mẫu (thờ Dương Qu‎ý Phi), đền Thiên Hậu (thờ Lâm Tức Mặc), Võ Miếu (thờ ba anh em Lưu Bị, Quan Vân Trường và Trương Phi)… 

Biển số xe 89 của tỉnh Hưng Yên

Ngày 1/1/1997: Tỉnh Hưng Yên được tái lập sau 28 năm hợp nhất với Hải Dương thành tỉnh Hải Hưng (từ tháng 1 năm 1968 đến tháng 1/1997). 

Là cửa ngõ phía Đông của Hà Nội, với vị trí thuận lợi, đường giao thông tốt, Hưng Yên đã phát huy được lợi thế của mình và đang trong quá trình dần lấy lại hình ảnh của Phố Hiến năm xưa. 

Biển số xe 89 của tỉnh Hưng Yên áp dụng cho xe mô tô

Thành phố Hưng Yên: 89B1-XXX.XX Huyện Ân Thi: 89C1-XXX.XX Huyện Kim Động: 89D1-XXX.XX Huyện Khoái Châu: 89E1-XXX.XX Huyện Mỹ Hào: 89F1-XXX.XX Huyện Phù Cừ: 89G1-XXX.XX Huyện Tiên Lữ: 89H1-XXX.XX Huyện Văn Giang: 89K1-XXX.XX Huyện Văn Lâm: 89L1-XXX.XX Huyện Yên Mỹ: 89M1-XXX.XX

Biển số xe 89 của tỉnh Hưng Yên áp dụng xe ôtô

Biển 89A-XXX.XX dành cho xe con từ 7 chỗ ngồi trở xuống. Biển 89B-XXX.XX dành cho xe du lịch, xe ca từ 9 chỗ ngồi trở lên. Biển 89C-XXX.XX dành cho xe tải và bán tải. Biển 89D-XXX.XX dành cho xe Van Biển 89DA-XXX.XX dành cho xe của các dự án (làm đường 5B, đường vành đai, Ecopark...) Biển 89LD-XXX.XX dành cho xe của các liên doanh Biển 89R-XXX.XX dành cho Rơ moóc Biển 89A-XXX.XX và 89M-XXX.XX biển màu Xanh là xe Nhà nước (M, N, P,... Xe của đơn vị hành chính tổ chức sự nghiệp, sự nghiệp công lập có thu).