Biểu diễn dù lượn trên bầu trời ở Lý Sơn

Thứ hai, 23/05/2022, 18:49 PM

Địa hình, cảnh vật ở khu vực đỉnh Thới Lới tuyệt vời, phù hợp cho các đội dù lượn của cả nước phát triển.

Biểu diễn dù lượn ở đảo Lý Sơn. Ảnh: Báo Văn Hóa

Biểu diễn dù lượn ở đảo Lý Sơn. Ảnh: Báo Văn Hóa

Hàng nghìn người khắp cả nước đổ về khu vực đỉnh núi Thới Lới và thắng cảnh Hang Câu ở huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) để tận mắt xem 61 phi công dù lượn biểu diễn tại đây, tờ Văn Hóa thông tin.

Tại huyện đảo Lý Sơn, Sở VHTTDL Quảng Ngãi phối hợp cùng Tổng cục TDTT tổ chức giải Vô địch Các câu lạc bộ Dù lượn quốc gia lần thứ 2.2022.

Tham gia giải lần này có 6 đơn vị, chia làm 3 nội dung thi đấu gồm: giải cá nhân nam, giải cá nhân nữ và giải đồng đội với mỗi đội gồm 7 vận động viên.

Giải thi đấu Dù lượn diễn ra sôi nổi, hào hứng, nhiệt tình với quyết tâm cao của các phi công. Công tác chỉ đạo, điều hành của ban tổ chức, trọng tài đã bám sát kế hoạch, điều lệ, làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, công tâm, khách quan.

Các vận động viên thi đấu hết mình, tạo ra những pha dù lượn đẹp, gây ấn tượng với du khách. Phi công Đinh Thế Anh đến từ Câu lạc bộ dù lượn Sơn Trà, Đà Nẵng cho biết, anh đã đến khu vực bay dù lượn vài ngày qua và nhận thấy địa hình, cảnh vật ở khu vực đỉnh Thới Lới tuyệt vời, phù hợp cho các đội dù lượn của cả nước phát triển.

Theo anh Anh, nếu phát triển được dù lượn và kết hợp với phát triển du lịch ở nơi này thì rất tốt, du lịch huyện đảo Lý Sơn sẽ phát triển hơn.

“Đây là lần đầu tiên tôi đến bay tại Lý Sơn, bay ở đây tôi thấy có sự khác biệt là từ trên cao có thể nhìn thấy màu nước biển trong xanh như ngọc, vừa thấy được toàn cảnh của đảo Lý Sơn. Khi bay ở đây do bãi cất cánh nhỏ, phụ thuộc nhiều vào hướng gió nên phi công cần có kinh nghiệm”, phi công Đinh Thế Anh bày tỏ.

Theo tờ Pháp luật Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Dũng - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh, giải dù lượn lần này nhằm nâng cao phong trào tập luyện thể dục thể thao, tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại”; thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày Lễ trọng đại trong năm cũng như góp phần tuyên truyền về chủ quyền biển đảo quê hương; tăng cường bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của cư dân Lý Sơn; quảng bá hình ảnh và thúc đẩy du lịch huyện đảo Lý Sơn nói riêng, tỉnh Quảng Ngãi nói chung sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.