Biểu hiện bí ẩn của bố đẻ nữ sinh giao gà bị sát hại

Chủ nhật, 02/06/2019, 23:28 PM

Từ khi Cao Thị Mỹ Duyên bị sát hại tới khi các bị can bị bắt đến lúc bà Trần Thị Hiền (mẹ của Mỹ Duyên) bị tạm giữ những hành động ông Cao Hường (bố nữ sinh Mỹ Duyên) khiến nhiều người bất ngờ.

bieu-hien-ky-la-cua-bo-de-nu-sinh-giao-ga-bi-sat-hai
Hình ảnh bà Trần Thị Hiền và nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên.

Cuối tháng 2, khi các cơ quan báo chí đến nhà của nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên ở xã Thanh Hưng (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), tại đây dù vô cùng đau đớn vì cái chết của con gái nhưng bà Hiền vẫn sẵn sàng tiếp và có nhưng trao đổi với phóng viên. Nội dung chủ yếu bà khẳng định, những đối tượng bị bắt giữ (thời điểm đó là 5 đối tượng) đều không phải chủ mưu của vụ án.

Tại nhà nữ sinh Duyên, nhiều phóng viên cũng được gặp mặt ông Cao Hường (bố nữ sinh Duyên) tuy nhiên ông Hường đã gọi vợ là bà Hiền ra tiếp còn ông thì chỉ ngồi hoặc đi ra chỗ khác chứ không chia sẻ bất kỳ điều gì dù đã được không ít phóng viên đặt cây hỏi hoặc gợi chuyện.

bieu-hien-bi-an-cua-bo-de-nu-sinh-giao-ga-bi-sat-hai
Công an đọc lệnh bắt tạm giam bà Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh Cao Mỹ Duyên).

Đến ngày 25/5, sau khi bà Trần Thị Hiền bị khởi tố và bắt tạm giam do được xác định là một mắt xích quan trọng trong đường dây buôn bán trái phép chất ma túy thì dư luận lại xôn xao về bố đẻ của Cao Thị Mỹ Duyên, khi suốt  quá trình điều tra, bắt giữ các đối tượng liên quan đều không thấy ông xuất hiện hay lên tiếng.

Ngày 27/5, phóng viên báo Dân Việt đến nhà ông Cao Hường để xác minh làm rõ thêm thông tin thì khi vừa đến cổng thì ông Hường đã xua tay không tiếp và yêu cầu các phóng viên ra về.

Đến ngày 2/6, luật sư Lê Hồng Hiển - Giám đốc Công ty luật Lê Hồng Hiển & Cộng sự (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, chị Cao Thị Loan (con gái lớn của bà Trần Thị Hiền, chị gái của nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên bị sát hại ở Điện Biên) mời tham gia bảo vệ quyền lợi cho cả nữ sinh bị sát hại và người mẹ đang bị tạm giam vì tham gia đường dây ma tuý liên quan, và luật sư Hiển đã lên Điện Biên để làm việc với gia đình vào chiều 28/5. 

Tại đây, ông Cao Hường, bố nữ sinh Cao Mỹ Duyên và là chồng bà Trần Thị Hiền đã đề nghị và mong muốn luật sư cố gắng giúp đỡ gia đình ông trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho vợ và con gái của mình.

Như vậy, kể từ khi vụ việc xảy ra đến khi bà Hiền bị bắt, có thể nói đây là lần đầu tiên thông tin về ông Cao Hường (bố đẻ nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên) được tiết lộ, bởi trước đây ông chưa một lần trả lời hay có phát ngôn gì chính thức.

Được biết, ông Cao Hường nghiện ma tuý nhiều năm nay và đang trong diện bị quản lý. Người này từng có thời gian đi làm xa, vài năm nay mới trở về quê nhưng ít ra khỏi nhà.

Cựu điều tra viên Đào Trung Hiếu còn nhận định, ngay từ đầu bà Hiền cũng có thể đã biết nguyên nhân vì sao con gái mất tích; ai có liên quan đến việc nữ sinh gặp nạn. Tuy nhiên, do bản thân liên quan đường dây mua bán ma túy nên bà không cung cấp thông tin này cho cơ quan Công an để tránh bại lộ thân phận.

Trong khi đó, một số luật sư cho biết, chưa thể khẳng định 2 vụ án (vụ bà Hiền bị khởi tố vì liên quan đường dây ma túy và vụ nữ sinh giao gà bị sát hại) liên quan đến nhau. Tuy nhiên, có thể việc bắt giữ bà Hiền sẽ gợi mở ra nhiều điều quan trọng trong vụ án nữ sinh giao gà.

Liên quan tới vụ án nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên đi giao gà bị sát hại chiều 30 Tết. Đến nay, Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố 9 bị can về các tội giết người, hiếp dâm, cướp tài sản, bắt giữ người trái pháp luật, tàng trữ trái phép chất ma túy và không tố giác tội phạm.

9 bị can liên quan vụ sát hại nữ sinh đi giao gà:

- Vì Văn Toán (sinh năm 1982, trú xã Thanh Yên, huyện Điện Biên), chủ mưu

- Bùi Văn Công (sinh năm 1975, trú Đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên)

- Vương Văn Hùng (sinh năm 1984, trú Khối Tân Thủy, huyện Tuần Giáo)

- Phạm Văn Nhiệm (sinh năm 1976, trú Đội 19, xã Thanh Nưa)

- Lường Văn Hùng (sinh năm 1991, trú Bản Na Hí, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên)

- Lường Văn Lả (sinh năm 1991, trú Bản Mển, xã Thanh Nưa)

- Phạm Văn Dũng (sinh năm 1972, trú Đội 19 xã Thanh Nưa)

- Cầm Văn Chương (sinh năm 1974, trú Đội 7, xã Hua Thanh)

- Bùi Thị Kim Thu (sinh năm 1975, vợ Bùi Văn Công)

Kết quả điều tra xác định, ngày 1/2 (27 tháng Chạp), Công rủ Vương Văn Hùng đi cướp tài sản của nữ sinh đang phụ giúp gia đình bán gà ở chợ Mường Thanh. Khoảng 16h ngày 4/2 (30 tháng chạp), Vương Văn Hùng ra chợ vờ hỏi mua gà và xin số điện thoại.

Đến 18h40 cùng ngày, Hùng điện thoại cho nữ sinh đặt mua 13 con gà, yêu cầu giao ở khu vực đồi Độc Lập (thành phố Điện Biên Phủ).

Cô gái đến nơi và bị Vương Văn Hùng khống chế, làm ngất để đưa vào ngôi nhà hoang. Nghe Vương Văn Hùng điện thông báo, Công rủ Nhiệm cùng đi đến và ba tên thay nhau giở trò đồi bại, sau đó nhốt cô gái trên thùng xe tải của Công.

Sáng mùng 2 Tết, Lường Văn Hùng, Lả, Dũng, Chương đến và tiếp tục cưỡng bức nạn nhân. Chiều cùng ngày, thấy sức khỏe của nữ sinh yếu dần, cả nhóm tìm cách bịt đầu mối và phi tang xác nạn nhân ở căn nhà hoang....

Clip lời khai của bị can Vì Văn Toán về vụ nữ sinh giao gà. (Nguồn: ANTV).

 

Nữ sinh 13 tuổi thành 'đồ chơi' của 3 cậu trai đến mức có thai

Chỉ trong ít tháng, nữ sinh V.T.N.L (sinh năm 2006) đã lần lượt quan hệ tình dục nhiều lần với 3 cậu trai đến mức mang thai.

 

Nhận được ảnh lõa thể của chồng sắp cưới, cô dâu tạt axit trả thù

Trước ngày cưới, Chu Lệ Na nhận được lời từ hôn từ chồng lại thêm những bức ảnh khỏa thân được tình địch gửi tới. Trong cơn tức giận, Chu hắt axit hủy hoại khuôn mặt bạn trai.

 

Cụ bà 90 tuổi bị sát hại bởi thanh niên đã cưu mang suốt 12 năm

Lâm Côn Phong (34 tuổi, ở Đài Loan) cùng đồng bọn buộc dây thừng vào cổ, cột chặt 2 tay nạn nhân 90 tuổi vào ghế. Con gái nạn nhân cũng bị trói tay trước ngực, phủ khăn kín mặt.