Biểu tình phản đối cảnh sát ghì chết người da đen ở Mỹ biến thành bạo động

Thứ sáu, 29/05/2020, 11:00 AM

Bang Minnesota đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp và kích hoạt Vệ binh Quốc gia hôm 28/5 để giúp khôi phục trật tự sau hai ngày biểu tình bạo lực ở thành phố Minneapolis về sự việc một người da đen bị cảnh sát ghì chết.

Cảnh sát tập trung gần một cuộc biểu tình hôm 28/5 sau vụ cảnh sát ghì chết người da đen ở St. Paul, Minnesota.

Cảnh sát tập trung gần một cuộc biểu tình hôm 28/5 sau vụ cảnh sát ghì chết người da đen ở St. Paul, Minnesota.

Các cuộc biểu tình bắt đầu ở bang Minnesota sau khi một người đàn ông da đen, George Floyd, 46 tuổi, bị một cảnh sát ghì chết đêm 27/5 ở thành phố Minneapolis. Đoạn video về sự việc đang được chia sẻ rộng rãi. Ngày 28/5, Thống đốc của bang đã phải yêu cầu Vệ binh Quốc gia sau khi biểu tình biến thành bạo động.

4 nhân viên cảnh sát liên quan đến vụ việc đã bị đuổi việc ngay ngày hôm sau. Trong một cuộc họp báo buổi sáng ngày 28/5, cảnh sát trưởng Medaria Arradondo đã xin lỗi gia đình Floyd. "Tôi thật sự xin lỗi vì sự đau đớn, tàn phá mà gia đình ông Floyd đang phải chịu", ông nói.

Vài giờ sau, các quan chức giám sát điều tra từ Bộ Tư pháp Mỹ, FBI, Cục hình sự bang Minnesota cũng như các công tố viên địa phương đã tiến hành một cuộc họp báo chung và kêu gọi mọi người bình tĩnh khi họ tiếp tục điều tra và thu thập bằng chứng.

Nhiều cửa hàng bị đốt phá trong các cuộc biểu tình sau khi cảnh sát ghì chết ngườida đen ở Mỹ.

Nhiều cửa hàng bị đốt phá trong các cuộc biểu tình sau khi cảnh sát ghì chết ngườida đen ở Mỹ.

Tuy nhiên, các cuộc biểu tình vẫn diễn ra và có nhiều hành vi bạo lực. Thống đốc bang Minnesota Tim Walz đã phải yêu cầu Vệ binh Quốc gia hỗ trợ. Nhiều cửa hàng ở Minneapolis bị cướp và đốt phá. Hệ thống đường sắt trọng tải nhẹ và tất cả các dịch vụ xe buýt cũng bị đóng cửa do lo ngại vấn đề an ninh.

Cảnh sát cho biết họ sẽ không dung thứ cho hành vi bạo lực và đảm bảo cuộc điều tra về cái chết của George Floyd sẽ được tiến hành tỉ mỉ.