Bill Gates: Thế giới phải mất 2 năm để trở lại bình thường

Thứ ba, 28/04/2020, 11:30 AM

Tỷ phú Bill Gates cho rằng thế giới phải mất ít nhất 2 năm để mọi thứ trở lại như trước khi xảy ra đại dịch.

Tỷ phú Bill Gates.

Tỷ phú Bill Gates.

Khi sự lây lan của Covid-19 chậm lại ở một số quốc gia, chính phủ nhiều nước đang chuẩn bị nới lỏng các hạn chế trong bối cảnh đại dịch, mở cửa lại nền kinh tế và giảm bớt các biện pháp ngăn dịch để dần đưa mọi thứ trở lại.

Tuy nhiên, người đồng sáng lập Microsoft Bill Gates cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tờ Le Figaro của Pháp rằng ít nhất phải mất hai năm để cuộc sống trở lại bình thường khi đại dịch Covid-19 được kiểm soát.

"Chúng ta sẽ không trở lại bình thường trong một đến hai năm nữa", tỷ phú nói.

Theo ông, thế giới có thể vượt qua giai đoạn đầu tiên của đại dịch bằng cách phát triển một hệ thống sẽ hoạt động "mà không có nguy cơ khiến giai đoạn bệnh lây lan theo cấp số nhân quay trở lại".

Ông tiếp tục nói rằng với các hệ thống kiểm tra và giám sát, các quốc gia có thể nhanh chóng xác định các điểm nóng virus và kiểm soát chúng, nhưng lối sống bình thường sẽ bị thay đổi mạnh mẽ do nỗi sợ hãi mắc bệnh của người dân.

Ông Gates cũng nói rằng để trở lại cuộc sống bình thường, "chúng ta sẽ cần phương pháp điều trị cực kỳ hiệu quả hoặc vắc-xin".

Trước đó, ông Gates nói với CNBC thế giới thậm chí chưa đi được nửa đại dịch.

Thế giới đã ghi nhận hơn 3 triệu ca nhiễm Covid-19 ở 210 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 211.537 tử vong và 56.300 người đang nguy kịch.

Bài liên quan