Chiều muộn 4/11, trao đổi với PV NNVN, ông Trần Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cho biết suốt ngày hôm nay lực lượng cứu hộ của tỉnh Bình Định đã bằng mọi cách có thể tổ chức cứu hộ các thuyền viên trên 7 chiếc tàu hàng bị chìm trên vùng biển Quy Nhơn.
tau gap nan

Đến 18h giờ 4/11 đã cứu được 71 thuyền viên, tuy nhiên vẫn còn 12 thuyền viên chưa được tìm thấy. Hiện lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định vẫn đang nỗ lực tiếp cận hiện trường tiếp tục tìm kiếm. 

“Do trời còn mưa rất to, sóng biển dâng cao, nên công tác tìm kiếm 12 thuyền viên còn lại gặp rất nhiều khó khăn. Tỉnh đã huy động tàu lớn để có thể chịu được sóng gió và 90 chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tham gia công tác cứu hộ. Dự đoán 12 thuyền viên còn lại đang đu bám trên các tàu bị chìm, dù mưa lạnh nhưng lực lượng cứu hộ vẫn kiên trì nỗ lực tìm kiếm”, ông Châu cho biết.

Đã được đưa về điều trị tại Bệnh viện Phong – Da liễu TW Quy Hòa nằm trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, ông Nguyễn Văn Tài (45 tuổi) quê ở Thanh Hóa, thuyền trưởng tàu Nam Khánh 26, có trọng tải hơn 2.500 tấn, 1 trong 7 chiếc tàu hàng bị chìm trên vùng biển Quy Nhơn trong cơn bão số 12, vẫn chưa hoàn hồn khi kể lại chuyện con tàu của mình bị chìm.

“Tàu chúng tôi đi 11 thuyền viên, đang chuyển hải hành vận tải hàng từ Hải Phòng về Cần Thơ, tàu đang đi thì nghe thông báo cơn bão số 12 sẽ hoành hành ở vùng Nam Trung bộ nên tôi cho tàu cập vào vùng biển Quy Nhơn để trú bão. Sáng nay 4/11, tàu đang neo đậu ở phao số 0, nghe tin bão đang đổ bộ vào Quy nhơn, tôi cho nổ máy chạy tránh bão thì máy chính bị sự cố không khắc phục được, tàu bị chìm trong sóng to gió lớn. Chúng tôi phát tín hiệu cứu hộ nhưng không nhận được sự hỗ trợ nào. Các thuyền viên phải tự cứu mình bằng cách ném phao cứu sinh xuống biển để bơi vào bờ. Sóng to, gió lớn, lạnh, nhưng chúng tôi phải cắn răng bơi vào bờ để tìm sự sống. Hiện tại mới chỉ có 6 thuyền viên trên tàu được cứu đang nằm điều trị tại bệnh viện, còn 5 thuyền viên kia hiện vẫn chưa liên lạc được”, thuyền trưởng Nguyễn Văn Tài kể.

Những chiếc tàu hàng gặp nạn trong bão số 12 tại vùng biển Quy Nhơn.

Theo ghi nhận của PV NNVN, ngoài 7 chiếc tàu hàng bị chìm trên vùng biển tại vị trí phao số 0, trong ngày 4/11, chiếc tàu FEI YUE9 có quốc tịch Panama, trên tàu có 15 thuyền viên có quốc tịch Trung Quốc và Myanmar, bị sóng đánh dạt, va vào đá ngầm bị mắc cạn tại vùng biển gần Bệnh viện Phong – da liễu TW Quy Hòa. Các thuyền viên trên tàu cũng được đưa vào điều trị tại bệnh viện này, hiện sức khỏe của thủy thủ đoàn tàu FEI YUE9 đã ổn định.

Theo báo cáo ngày 04/11/2017 của Văn phòng TT BCH PCTT&TKCN tỉnh Bình Định có 22 tàu trong vùng nguy hiểm thả neo tại chỗ, vị trí 14Vĩ Bắc - 113Kinh Đông; hiện bão đã đi qua; trong đó có 02 tàu chưa liên lạc được có số hiệu BĐ 93054TS và BĐ 97624TS. Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đang tìm cách liên lạc và xác minh số người trên tàu.

Theo báo cáo nhanh số 150/BC-PCTT&TKCN ngày 04/11/2017 của Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Ngãi có 02 tàu bị mất liên lạc, cụ thể: Tàu QNg 90478 TS/16 ngư dân, do ông Lưu Đình Dũng ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn làm thuyền trưởng; Tàu QNg 95249 TS/13 ngư dân do ông Nguyễn Văn Minh ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn làm thuyền trưởng.

Theo báo cáo của Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn:

- 02 tàu vận tải (Biển Bắc 16, Hoa Nam 68) trên khu vực biển Bình Định bị chìm ở vùng biển Quy Nhơn, hiện đã cứu vớt được 03 người;

- Tàu vận tải Jupiter quốc tịch Campuchia bị hỏng máy, trôi dạt, 07 người đã dời tàu;

- 04 người trên bè cá tại Quy Nhơn bị rơi xuống biển, đã cứu được 02 người, còn lại 02 người đang trôi dạt.

Công tác chỉ đạo ứng phó ở Trung ương

Sáng ngày 03/11, Bộ trưởng - Trưởng ban Ban Chỉ đạo TWPCTT đã chủ trì cuộc họp thường trực Ban Chỉ đạo chỉ đạo triển khai công tác ứng phó với bão số 12.

- Trong ngày 03/11, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo TƯ về PCTT – Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng tiếp tục cùng đoàn công tác của Ban Chỉ đạo TWPCTT phối hợp với địa phương chỉ đạo công tác ứng phó với bão và mưa lũ tại Bình Thuận, Ninh Thuận.

- Ban Chỉ đạo TWPCTT - Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đã có Công điện số 86/CĐ-TW ngày 03/11/2017 chỉ đạo các Bộ, ngành và tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận và các tỉnh Đông Nam Bộ triển khai phương án ứng phó với mưa, lũ lớn trên diện rộng.

- Bộ Quốc phòng - Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đã có Công điện chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai ứng phó với bão, huy động 132.871 cán bộ, chiến sĩ và 4.271 phương tiện trực sẵn sàng ứng phó với bão, mưa lũ sau bão. Bộ đội biên phòng các tỉnh, thành phố duy trì thường trực 6.268CBCS/543 phương tiện sẵn sàng tham gia xử lý các tình huống khi có yêu cầu.

- Bộ Công an đã có các công điện chỉ đạo các đơn trực thuộc triển khai các phương án ứng phó với bão, huy động và tăng cường thêm hơn 5.000 cán bộ chiến sĩ, đóng trên địa bàn các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa cùng các phương tiện sẵn sàng triển khai ứng phó với bão và mưa lũ sau bão.

- Các Bộ, ngành theo chức năng nhiệm vụ đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai các biện pháp ứng phó với bão;

- Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương tăng cường các bản tin dự báo, nhận định sớm về tình hình mưa lũ lớn để phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó.

- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường thời lượng đưa tin, phát sóng về tình hình bão, mưa lũ, công tác chỉ đạo, chỉ huy của các cấp để chính quyền và nhân dân chủ động ứng phó.

- Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo TWPCTT tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên chuyển các bản tin dự báo, cảnh báo và đôn đốc các địa phương; tổ chức tính toán nước biển dâng, cung cấp cho các tỉnh, theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước các hồ chứa để chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành khi có tình huống.