Thời sự
17/09/2021 15:07Bình Dương lên tiếng trước thông tin nhiều F0 khỏi bệnh nhưng không xuất viện
F0 được điều khỏi bệnh tình nguyện ở lại hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại bệnh viện dã chiến số 1, cơ sở Thới Hòa, thị xã Bến Cát. (Ảnh: Dân Trí).
Tin tức về việc nhiều F0 khỏi bệnh nhưng không xuất viện ở Bình Dương, nhận được sự quan tâm của dư luận.
Mới đây, trao đổi với báo chí, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương Nguyễn Hồng Chương cho biết, hiện có nhiều F0 được điều trị tại các bệnh viện dã chiến, khu cách ly điều trị Covid-19 đã khỏi bệnh nhưng không chịu xuất viện mà tình nguyện ở lại phục vụ công tác phòng, chống dịch.
Báo Kinh Tế Đô Thị dẫn lời bác sĩ chuyên khoa II Huỳnh Văn Chính - Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên nơi đang tiếp nhận, điều trị nhiều F0 - cho biết: "Hiện tại thị xã Tân Uyên đang lập hồ sơ khoảng 60 trường hợp F0 đã khỏi bệnh (tải lượng virus trên 30%), đủ điều kiện xuất viện, nhưng không chịu xuất viện với rất nhiều lý do.
Trong đó nổi cộm là nơi ăn chốn ở, nơi sinh hoạt, tình cảm gắn bó giữa người bệnh với người bệnh, người bệnh với cán bộ y tế, người bệnh với đội ngũ phục vụ tư vấn... mà nhiều người chưa muốn về lại nhà, tình nguyện làm đơn xin ở lại để được chia sẻ tình cảm, kinh nghiệm vượt qua dịch bệnh với những người có cùng hoàn cảnh.
Nhóm này chủ yếu là lực lượng cán bộ công nhân viên chức, kể cả các chiến sĩ công an, quân đội, viên chức ngành y tế và công nhân lao động. Khi khỏi bệnh là anh chị em hăng hái quay trở lại làm việc với tinh thần, tình cảm rất tích cực.
Nhóm thứ hai là công nhân, người lao động tự do ở trọ tại các địa bàn đang thực hiện “khóa chặt, đông cứng”. Anh chị em tâm sự: “Giờ về nhà trọ không có việc làm, không thu nhập, phải tiếp tục cách ly cho đến khi nơi ở được dỡ phong tỏa. Nên xin ở lại phục vụ, giúp đỡ người bệnh đang điều trị tại các trung tâm cách ly, khu điều trị Covid-19”.
Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương Nguyễn Hồng Chương cho biết: "Việc F0 đã khỏi bệnh không chịu về nhà mà xin được tiếp tục ở lại bệnh viện là tín hiệu tích cực cho ngành y tế nói chung và công tác phòng, chống dịch Covid-19 nói riêng.
Bởi thời gian tới công tác điều trị, xét nghiệm, triển khai các trạm y tế lưu động tại các địa phương theo kế hoạch của UBND tỉnh, sẽ cần một lực lượng nhân sự hỗ trợ khá lớn, giúp ngành y tế và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch cơ sở thực hiện nhiều công việc trong thời gian tới. F0 sau khi được điều trị khỏi bệnh có khả năng miễn dịch đến 6 tháng nên nhiều người tự tin, xin ở lại bệnh viện để phục vụ, giúp đỡ người bệnh đang điều trị".
Báo Dân trí dẫn trao đổi từ Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh cho biết: "Tỉnh luôn hoan nghênh và tiếp nhận tất cả F0 khỏi bệnh tình nguyện ở lại bệnh viện dã chiến hỗ trợ công tác phòng chống dịch".
Cũng theo ông Minh, thời gian qua có nhiều F0 được điều trị khỏi bệnh là cán bộ viên chức, chiến sĩ công an, quân đội... hầu hết đều tình nguyện ở lại để hỗ trợ bệnh nhân cùng cảnh ngộ. Đội ngũ này tham gia chống dịch với tinh thần trách nhiệm cao, rất tích cực.
Cũng có những F0 là công nhân, lao động tự do khi khỏi bệnh, đủ điều kiện xuất viện nhưng không muốn về vì phòng trọ đang trong khu vực "khóa chặt, đông cứng", trở về cũng phải cách ly đến khi dỡ phong tỏa.
"F0 khỏi bệnh ở lại không muốn xuất viện vì điều kiện ăn ở miễn phí, được chăm sóc tốt hơn khi về phòng trọ. Nếu tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch còn có thu nhập 7-8 triệu đồng/tháng" ông Minh chia sẻ.
Hiện, phần lớn F0 khỏi bệnh tình nguyện ở lại Khu điều trị Thới Hòa (thị xã Bến Cát). Đây cũng là nơi tiếp nhận điều trị bệnh nhân Covid-19 lớn nhất Bình Dương.
UBND tỉnh Bình Dương đã có văn bản chấp thuận chủ trương chi hỗ trợ cho các trường hợp F0 khỏi bệnh tình nguyện tham gia phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo đề xuất của Sở Y tế.
Theo đó, chế độ phụ cấp chống dịch đối với 800 người phục vụ tại các cơ sở khám, chữa bệnh điều trị bệnh nhân Covid-19 mức 200.000 đồng/người/ngày.
400 người phục vụ tại các Cơ sở cách ly y tế tập trung mức 150.000 đồng/người/ngày. Hỗ trợ tiền ăn theo mức quy định 80.000 đồng/người/ngày.
Các trường hợp trên còn được nhận thêm hỗ trợ từ nguồn vận động tự nguyện đóng góp phòng, chống dịch của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh mức 100.000 đồng/người/ngày.