BLV Quang Huy phân tích lý do Ngoại hạng Anh không thể bị hủy bỏ

Chủ nhật, 03/05/2020, 19:00 PM

Trên trang cá nhân, BLV Quang Huy đã đưa ra 4 lý do giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh không thể bị hủy bỏ.

94732414_1276351642567150_8768893127466418176_o

"Thứ nhất, tiền bản quyền truyền hình của Ngoại hạng Anh là vô cùng lớn. Đồng thời, khác với nhiều giải đấu ở châu Âu, tiền bản quyền truyền hình của Ngoại hạng Anh được chia khá đều cho các đội bóng và điều này là vô cùng quan trọng với các đội bóng nhỏ cũng như trung bình.

Một đội bóng nhỏ có thể sống khỏe với số tiền bản quyền truyền hình nhận được hàng năm. Đơn cử như Huddersfield, CLB đứng cuối BXH Ngoại hạng Anh năm ngoái được nhận số tiền thưởng lên tới hơn 96,6 triệu bảng.

Con số này thậm chí còn nhiều hơn cả số tiền thưởng và bản quyền truyền hình mà nhà vô địch Serie A, Juventus nhận được. Theo ước tính, Juve chỉ nhận khoảng 86,6 triệu bảng nhờ chức vô địch Serie A. Ở Bundesliga, Bayern chỉ nhận 57 triệu bảng".

Theo BLV Quang Huy, điều thứ 2 giải bóng đá này không thể bị hủy vì nếu như mùa giải bị hủy bỏ, các CLB tại Ngoại hạng Anh không chỉ mất đi khoản tiền thưởng và bản quyền truyền hình mà họ còn phải đền bù hợp đồng cho các đối tác bởi mọi đội bóng đều có nhiều hợp đồng đã được kí kết từ trước đó. Theo ước tính, nếu Ngoại hạng Anh hủy bỏ mùa giải thì họ sẽ phải đền bù tới... 740 triệu bảng tiền bản quyền truyền hình, chưa tính tới một loạt đối tác lớn ở các lĩnh vực khác.

"Thứ ba, không chỉ là vấn đề tiền bạc mà đó còn là vấn đề uy tín và tầm ảnh hưởng bởi nếu so sánh tương quan tầm vóc cũng như vị thế của Ngoại hạng Anh với những giải đấu đã hủy bỏ mùa giải như Ligue 1 hay giải VĐQG Hà Lan, Bỉ thì thật khập khiễng. Hệ lụy của việc hủy bỏ mùa giải sẽ là không nhỏ, và rất khó nói trước", BLV Quang Huy phân tích.

Cuối cùng, BLV nổi tiếng cho rằng Liverpool xứng đáng vô địch, nếu giải bị hủy và họ không thể vô địch Ngoại hạng Anh thì thật sự bất công.

"Suy cho cùng, mùa giải có được tiếp tục hay không vẫn phải có sự chấp thuận của Chính phủ Anh, mà quyết định này sẽ phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh Covid-19. Cho nên, chúng ta vẫn sẽ phải chờ đợi những diễn biến mới trong tương lai", BLV Quang Huy chốt lại.

Bài liên quan