Bộ ba Khoa học công nghệ - Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số tạo sức mạnh cộng hưởng
Bộ ba Khoa học công nghệ - Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số được đặt chung trong một cấu trúc thống nhất, tạo nên sức mạnh cộng hưởng để đưa Việt Nam phát triển nhanh hơn, mạnh hơn trong kỷ nguyên mới.

Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu trong ngày làm việc đầu tiên của Bộ KH&CN mới
Từ ngày 1/3, Bộ KH&CN mới chính thức đi vào hoạt động. Theo Nghị định 55/2025/NĐ-CP của Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển công nghệ cao, công nghệ chiến lược, phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; sở hữu trí tuệ; tiêu chuẩn đo lường chất lượng; năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân; bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; công nghiệp công nghệ thông tin, công nghiệp công nghệ số; ứng dụng công nghệ thông tin; giao dịch điện tử; chuyển đổi số quốc gia; quản lý nhà nước đổi với các dịch vụ công thuộc ngành, lĩnh vực quản lý của bộ theo quy định của pháp luật.
Về cơ cấu tổ chức, Bộ KH&CN mới có 25 đơn vị gồm 22 tổ chức hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước và 3 đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ.
Trước đó, sáng 18/2, Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ TT&TT giữ chức Bộ trưởng KH&CN.
Ngày 19/2, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định điều động, bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Đức Long và Bùi Hoàng Phương giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ KH&CN. Như vậy, Bộ KH&CN có 5 Thứ trưởng, gồm các ông Bùi Thế Duy, Lê Xuân Định, Hoàng Minh, Phạm Đức Long, Bùi Hoàng Phương.
Phát biểu tại lễ công bố quyết định của Thủ tướng về điều động, bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ KH&CN diễn ra vào ngày 01/03, Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp nhất hai Bộ TT&TT và Bộ KH&CN, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Bộ mới không chỉ kế thừa toàn bộ chức năng, nhiệm vụ của hai Bộ trước đây mà còn được Trung ương, Chính phủ giao thêm những trọng trách mang tính đột phá.
Bộ ba Khoa học công nghệ – Đổi mới sáng tạo – Chuyển đổi số được đặt chung trong một cấu trúc thống nhất, tạo nên sức mạnh cộng hưởng để đưa Việt Nam phát triển nhanh hơn, mạnh hơn trong kỷ nguyên mới, là động lực chính để Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao.
Bộ trưởng nhấn mạnh rằng, nhiệm vụ của Bộ KH&CN mới không chỉ gấp đôi mà còn nặng nề hơn rất nhiều với sự ra đời của Nghị quyết 57, với sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Trong bối cảnh đó, từng cán bộ phải không ngừng nỗ lực, tận tâm, tận lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Cũng theo Bộ trưởng, sự hợp nhất hai Bộ không chỉ là sự kết hợp về tổ chức, mà quan trọng hơn là sự sự thống nhất quy tụ về tư duy, phương thức làm việc và tinh thần đổi mới sáng tạo. Đồng thời, cũng cần một cách tiếp cận mới, tư duy mới, thực sự tạo ra đột phá cho Bộ, cho ngành.
Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đã xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là 3 trụ cột quan trọng để phát triển đất nước. Bộ KH&CN mới sẽ là lực lượng nòng cốt để hiện thực hóa Nghị quyết này. Do đó, chúng ta cần tiên phong trong thúc đẩy nghiên cứu khoa học, phát triển KH&CN, ứng dụng công nghệ và phát triển các mô hình đổi mới sáng tạo, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, sinh học...

Dự án đường Vành đai 3 TP.HCM thiếu cát, nguy cơ chậm tiến độ
04/03/2025, 15:09
Những chính sách có hiệu lực từ hôm nay (1/3/2025)
01/03/2025, 13:29
Chủ tịch Hà Nội 'chốt' ngày khởi công cầu Tứ Liên
28/02/2025, 14:17
Tác động của biến đổi khí hậu đến xâm nhập mặn
26/02/2025, 13:50![[INFOGRAPHIC] Chi tiết 3 cầu vượt sông Hồng sắp khởi công](https://t.ex-cdn.com/tintucvietnam.vn/192w/files/news/2025/02/26/infographic-chi-tiet-3-cau-vuot-song-hong-sap-khoi-cong-134721.jpg)
[INFOGRAPHIC] Chi tiết 3 cầu vượt sông Hồng sắp khởi công
26/02/2025, 13:46
Vinamilk đồng hành cùng ngành Y tế chăm sóc sức khỏe cộng đồng
26/02/2025, 11:26Yagi và Trà Mi được loại khỏi danh sách đặt tên bão
Do những ảnh hưởng nặng nề của cơn bão Yagi và Trà Mi, Hội đồng Ủy ban bão quốc tế đã thống nhất loại hai cái tên này ra khỏi danh sách đặt tên bão.
Xây dựng phương án giải quyết tổng thể vấn đề hạn mặn vùng ĐBSCL
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, Bộ NN&PTNT đã xây dựng Đề án Phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn, sụt lún, ngập lụt và nước sinh hoạt để giải quyết tổng thể cả 5 vấn đề của vùng ĐBSCL.
Cơ chế nhà nước đặt hàng giúp hình thành ra công ty 'kỳ lân' với các công nghệ đột phá
Theo ông Đỗ Tiến Thịnh, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia, việc nhà nước đặt hàng mang lại sự ổn định cho các nhà đầu tư, giảm thiểu rủi ro và tạo động lực cho các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang cạnh tranh gay gắt, việc có một đối tác chiến lược như nhà nước sẽ giúp hình thành ra các "kỳ lân" với công nghệ đột phá phát triển và trưởng thành.
Chính thức công bố nguyên nhân sự cố khi đào hầm metro Nhổn - ga Hà Nội
Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) đã công bố nguyên nhân của việc bùn đất, phụ gia đào hầm phun lên mặt đất trong quá trình khoan hầm tuyến đường sắt đô thị, đoạn Nhổn - ga Hà Nội.
[Infographic] Cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư xây dựng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận
Tại Kỳ họp bất thường lần thứ 9, sáng 19/2, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư xây dựng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.
INFOGRAPHICS: Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày 18/2, sau khi được Quốc hội biểu quyết thông qua, cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 25 thành viên: Thủ tướng Chính phủ; 7 Phó Thủ tướng Chính phủ; 14 Bộ trưởng các Bộ và 3 Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.
Toàn cảnh dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng hơn 8,3 tỷ USD
Sáng 19/2, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng tổng mức đầu tư hơn 8,3 tỷ USD.
Cần mức thu nhập bao nhiêu để sở hữu nhà tại Hà Nội?
Theo VARS, để sở hữu nhà tại Hà Nội người dân cần có mức thu nhập tối thiểu từ 45 triệu đến 210 triệu đồng/tháng, tùy theo khu vực.
Thủ tướng yêu cầu chủ động ứng phó đợt xâm nhập mặn cao điểm ở Đồng bằng sông Cửu Long và TP.HCM
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 15/CĐ-TTg ngày 17/2/2025 về việc chủ động ứng phó đợt xâm nhập mặn cao điểm ở Đồng bằng sông Cửu Long và Thành phố Hồ Chí Minh.