Điều động, bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo tỉnh về Trung ương

Thứ tư, 06/03/2019, 10:12 AM

Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự từ tỉnh về về Văn phòng Trung ương Đảng, Đảng đoàn Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương...

bo-chinh-tri-ban-bi-thu-dieu-dong-bo-nhiem-nhan-su-tu-tinh-ve-trung-uong
Bộ Chính trị, Ban Bí thư điều động, bổ nhiệm nhân sự từ tỉnh về Trung ương. Ảnh minh họa

Điều động, bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo tỉnh về Trung ương

Văn phòng Trung ương Đảng vừa tổ chức công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại lễ công bố, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã trao quyết định của Bộ Chính trị điều động và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk giữ chức Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

bo-chinh-tri-ban-bi-thu-dieu-dong-bo-nhiem-nhan-su-tu-tinh-ve-trung-uong
Đồng chí Phạm Minh Chính trao quyết định và chúc mừng đồng chí Nguyễn Hải Ninh. Ảnh VOV

Đồng chí Nguyễn Hải Ninh sinh ngày 24/1/1976 tại tỉnh Hưng Yên, từng giữ chức Vụ trưởng, Thư ký của Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Ngày 7/11/2014 đồng chí được luân chuyển tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk, sau đó được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk từ năm 2014 đến tháng 3/2019.

Ngày 4/3, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao Quyết định số 1088-QĐNS/TW của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

bo-chinh-tri-ban-bi-thu-dieu-dong-bo-nhiem-nhan-su-tu-tinh-ve-trung-uong
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm (bên phải) được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương.

Theo đó, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh  ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2015-2020 và chỉ định đồng chí tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020.

bo-chinh-tri-ban-bi-thu-dieu-dong-bo-nhiem-nhan-su-tu-tinh-ve-trung-uong
Đồng chí Hà Ban trao quyết định và chúc mừng đồng chí Nguyễn Hải Anh.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm nhậm chức Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương thay cho đồng chí Phạm Viết Thanh vừa được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Cùng ngày 4/3, tại Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đồng chí Hà Ban, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao Quyết định số 1035-QĐNS/TW về việc điều động cán bộ của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

bo-chinh-tri-ban-bi-thu-dieu-dong-bo-nhiem-nhan-su-tu-tinh-ve-trung-uong
Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Tỉnh ủy Lai Châu chúc mừng đồng chí Đỗ Ngọc An.

Theo đó, đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch, Tổng thư kí Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2015 - 2020, điều động công tác tại Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, chỉ định tham gia làm Ủy viên Đảng Đoàn Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhiệm kì 2017 - 2022.

Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự mới tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Tại Quyết định 243/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiêm giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam thay ông Mai Đức Chính đã nghỉ hưu theo chế độ. Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 28/02/2019.

Ngọ Duy Hiểu sinh ngày 5 tháng 2 năm 1973, quê quán ở thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hoá.

bo-chinh-tri-ban-bi-thu-dieu-dong-bo-nhiem-nhan-su-tu-tinh-ve-trung-uong
Ông Ngọ Duy Hiểu. Ảnh LĐ

Ông hiện là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV nhiệm kì 2016-2021, thuộc đoàn đại biểu quốc hội thành phố Hà Nội, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Việt Nam. Ông đã trúng cử đại biểu quốc hội lần đầu năm 2016 ở đơn vị bầu cử số 8 (gồm Ba Vì, Phúc Thọ, Thạch Thất, thị xã Sơn Tây), thành phố Hà Nội với tỉ lệ 72,34% số phiếu hợp lệ.

Điều động, bổ nhiệm nhân sự Liên minh HTX Việt Nam

Ngày 5/3, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã tổ chức công bố các quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm đồng chí Phạm Thị Tố Oanh, Tổng giám đốc Trung tâm các Chương trình Kinh tế - Xã hội giữ chức vụ Trưởng Ban Chính sách và phát triển Hợp tác xã.

bo-chinh-tri-ban-bi-thu-dieu-dong-bo-nhiem-nhan-su-tu-tinh-ve-trung-uong
Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam trao quyết định điều động, bổ nhiệm 3 cán bộ.

Điều động và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Đình Long, Phó trưởng Ban, Phụ trách Ban Chính sách và phát triển Hợp tác xã giữ chức vụ Tổng giám đốc Trung tâm các Chương trình Kinh tế - Xã hội.

Đồng thời, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cũng trao quyết định giao đồng chí Nguyễn Duy Việt, Chuyên viên Ban Kinh tế và Đầu tư kiêm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc phụ trách Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ và xuất nhập khẩu.

Thay mặt Đảng đoàn, Thường trực Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm và mong rằng các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm trong công việc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

 

Địa ốc 24h: Đất nền lên ngôi, giá đất nền Hà Nội âm thầm tăng

Thị trường bất động sản đang đi vào ổn định, nên chung cư không phải là kênh đầu tư tốt. Giá đất nền khu vực ven thủ đô Hà Nội đang âm thầm tăng.

 

TS. Bùi Trinh: Cổ phần hóa có giúp doanh nghiệp nhà nước ‘hóa rồng’?

Theo chuyên gia kinh tế - TS. Bùi Trinh đẩy nhanh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước là cần thiết nhưng nếu chỉ chạy theo số lượng, làm theo phòng trào không những không giúp doanh nghiệp “hóa rồng” mà nhà nước có thể mất thêm hàng nghìn tỷ đồng.

 

HoREA đề xuất tăng hệ số điều chỉnh giá đất 8,33% năm 2019

Cho rằng, mức đề xuất tăng hệ số điều chỉnh giá đất từ 19% đến 30% của Liên Sở Tài chính và Tài nguyên Môi trường TP HCM là quá cao, Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) đề nghị chỉ tăng từ 5%-8,33%.