Bộ Công an chỉ cách phát hiện Công an giả

Thứ ba, 01/09/2020, 16:46 PM

Theo người phát ngôn Bộ Công an, Công an khi khám xét hoặc đọc lệnh bắt sẽ có cán bộ VKS và Công an, chính quyền sở tại đi cùng.

Hai đối tượng giả danh Công an đọc lệnh bắt người ở TP HCM bị khởi tố.

Hai đối tượng giả danh Công an đọc lệnh bắt người ở TP HCM bị khởi tố.

Vụ việc 2 đối tượng giả danh Công an xông vào nhà người dân đọc lệnh băt người vừa xảy ra ở quận 11 (TP HCM), gây xôn xao dư luận.

Trước vụ việc trên, nhiều người đặt câu hỏi, làm thế nào để phân biệt được Công an thật, Công an giả và làm thế nào để biết Công an thực hiện khám xét nhà, bắt người đúng pháp luật? Nhất là đối với nhiều người dân còn chưa nắm vững được pháp luật.

Làm sao để phân biệt Công an thật, giả

Chia sẻ với báo chí, Thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an đánh giá: Hành vi của 2 nghi phạm giả danh Công an ở TP HCM là quá manh động, liều lĩnh.

Thiếu tướng Tô Ân Xô hoan nghênh người dân và công an sở tại ở quận 11 đã kịp thời nhận ra những kẻ giả mạo Công an.

Theo tướng Xô: "Công an đọc lệnh bắt hoặc khám xét nhà thì phải có đại diện VKSND và Công an sở tại đi cùng. Ngoài ra, phải có thêm sự chứng kiến của đại diện tổ dân phố hoặc chính quyền địa phương".

Người phát ngôn Bộ Công an khẳng định: Lực lượng Công an thi hành quy trình tố tụng không đi một mình. Người dân nếu tỉnh táo, ứng xử thông minh như người phụ nữ ở quận 11 thì kẻ giả mạo Công an sẽ khó gây án.

Đồng thời, khuyến cáo người dân tìm hiểu kỹ các quy định của pháp luật về quy trình tố tụng, khi thấy nghi ngờ cần trình báo Công an sở tại ngay lập tức.

Về việc nghi phạm khai mua cảnh phục, làm thẻ ngành và công cụ hỗ trợ trên mạng, Tướng Xô khẳng định trang phục của lực lượng Công an và Quân đội chỉ do cơ quan chức năng sản xuất, cấp phát.

"Trang phục của lực lượng vũ trang mua, bán qua mạng đều là hàng giả và hành vi này vi phạm pháp luật", ông Xô nhấn mạnh.

Cùng mách mẹo vạch trần Công an giả, chuyên gia tội phạm học Đào Trung Hiếu chỉ ra một số dấu hiệu cơ bản có thể nhận ra bằng mắt thường, như không xuất trình hoặc đeo thẻ ngành, trả lời lúng túng về nơi công tác hoặc có thái độ thiếu tự tin khi xưng hô, giao tiếp.

Theo ông Hiếu, khi gặp ai đó mặc sắc phục ngành Công an đòi kiểm tra hành chính, khám xét hoặc yêu cầu làm việc khác, người dân nếu nghi ngờ có thể hỏi thêm về lý do kiểm tra, hoặc yêu cầu cho xem giấy tờ, thẻ ngành.

"Người giả mạo lực lượng Công an hay lợi dụng sự nhẹ dạ, thiếu bình tĩnh của người dân để cưỡng đoạt tài sản hoặc lừa đảo chiếm đoạt tài sản", ông Hiếu nói.

Hai đối tượng giả Công an đối mặt 4 tội danh

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn Luật sư Hà Nội) nhận định: 2 nghi phạm giả Công an vừa qua đã lên kế hoạch từ trước, thể hiện qua việc họ chuẩn bị công cụ, phương tiện, tìm mua trang phục ngành, làm giả các giấy tờ, tài liệu và tìm hiểu người bị hại.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm.

Với hành vi xông vào nhà dân, giả Công an để đọc lệnh bắt và đòi khám nhà đã có dấu hiệu của các hành vi cưỡng đoạt tài sản; giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Ngoài ra, luật sư cho rằng nếu kết quả giám định khẩu súng bị thu giữ thuộc vũ khí quân dụng hoặc có tính năng, tác dụng như vũ khí quân dụng, thì 2 người này còn bị truy cứu về hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng.

"Như vậy, căn cứ thông tin ban đầu có thể thấy các nghi phạm có dấu hiệu mắc 4 tội danh nói trên", luật sư Thơm phân tích.

Giả Công an đọc lệnh bắt người

Hai đối tượng được làm rõ là Trần Văn Sơn (SN 1979, ngụ quận Tân Bình) và Trần Hồng Thái (SN 1983, quê Hưng Yên).

Cơ quan chức năng cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Sơn và Thái để làm rõ hành vi giả danh Công an đọc lệnh bắt người và khám xét nhà nhằm cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, khuya 28/8, Sơn và Thái mặc quần áo cảnh sát, mang theo súng ngắn và lái ôtô biển xanh 80B đến nhà bà T. (ở đường Nhật Tảo, phường 7, quận 11).

Khi chủ nhà mở cửa thì cả 2 xưng là cán bộ thuộc Cục Cảnh sát hình sự của Bộ Công an, yêu cầu khám xét và đọc lệnh bắt bà T. Thấy nghi ngờ, người dân đã báo cảnh sát. Vài phút sau, công an đã đưa 2 người này về trụ sở.

Qua điều tra, Sơn khai mua quân phục cảnh sát, biển số xe và súng trên mạng. Riêng chiếc ôtô được anh ta thuê và gắn biển số xanh giả vào sử dụng.

Bài liên quan