Thứ hai, 30/07/2018, 14:17 PM
  • Click để copy

Bộ Công an chỉ đạo điều tra vụ xe đón dâu gặp nạn làm 13 người chết tại Quảng Nam

Lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ xe đón dâu gặp nạn làm 13 người chết tại Quảng Nam.

vu-xe-don-dau-gap-nan-chu-re-cung-12-nguoi-tu-vong
Công an khám nghiệm hiện trường vụ xe đón dâu gặp nạn ở Quảng Nam - (Ảnh: NLĐ).

Liên quan đến vụ xe đón dâu gặp nạn làm 13 người chết tại Quảng Nam, thông tin từ Bộ Công an cho hay: Khoảng 2h30 ngày 30/7, tại Km 950 + 800, Quốc lộ 1A, thuộc thôn Trung Phú 2 (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô khách BKS 75B - 00052 với xe ô tô đầu kéo mang BKS 51D - 4401 chạy theo hướng ngược lại (lái xe đã bỏ trốn).

Hậu quả vụ tai nạn làm 10 người tử vong tại chỗ, 3 người tử vong tại Bệnh viện, 4 người bị thương hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng (đều là người trên xe ô tô khách); 2 xe ô tô hư hỏng nặng.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với ngành Giao thông vận tải triển khai lực lượng đến hiện trường tổ chức cứu hộ, cứu nạn, đưa người bị thương đi cấp cứu, bảo vệ hiện trường; hướng dẫn, phân luồng, điều tiết giao thông không để ách tắc trên Quốc lộ 1A.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã phối hợp Viện Kiểm sát và các đơn vị liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để liên hệ với gia đình nạn nhân đưa về quê mai táng và điều tra làm rõ nguyên nhân.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và Ban Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả.

Trước đó trong văn bản do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phát đi, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân tử vong, động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các cơ quan chức năng của Bộ và Công an tỉnh Quảng Nam khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tại nạn, xử lý nghiêm vi phạm của đơn vị kinh doanh vận tải và người điều khiển phương tiện và đề ra các giải pháp khắc phục, ngăn chặn những vụ tai nạn tương tự.

Lực lượng CSGT tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật trật tự, an toàn giao thông, nhất là vi phạm quy định về tốc độ, nồng độ cồn, phần đường làn đường, chở quá số người quy định.

Xe đón dâu không đăng ký kinh doanh vận tải

Trả lời báo chí, ông Lê Văn Sinh - Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Nam cho biết: Qua kiểm tra, Sở GTVT tỉnh Quảng Nam xác định xe ô tô BKS 75B - 000.52 (xe chở đoàn đi rước dâu) không đăng ký kinh doanh vận tải, không được cấp phù hiệu. Do đó, tốc độ của xe trước thời điểm xảy ra tại nạn không được ghi nhận trên các hệ thống kiểm soát của cơ quan chức năng. Riêng về chiếc xe container mang biển số TP.HCM, Sở GTVT tỉnh Quảng Nam đang phối hợp với Sở GTVT TP.HCM để cập nhật thông tin.

Về thông tin tài xế xe 16 chỗ buồn ngủ dẫn tới tai nạn thảm khốc, ông Sinh cho biết cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, các xe trong vụ tai nạn và lấy lời khai các nhân chứng, hiện chưa thể kết luận nguyên nhân.

 

Tin mới vụ xe đón dâu gặp nạn 13 người tử vong: Xe 15 chỗ chở 17 người

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Nam, trong vụ xe đón dâu gặp nạn khiến 13 người chết thì chiếc xe này là xe 15 chỗ nhưng trên xe chở 17 người.

 

Xe đón dâu gặp nạn, 13 người tử vong trong đó có chú rể

13 người chết, 4 người bị thương là hậu quả của vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.