Bộ Công an lên tiếng về việc có 9 thứ trưởng, vượt quy định 3 người

Thứ năm, 08/10/2020, 18:41 PM

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, theo quy định được tối đa sáu thứ trưởng tuy nhiên hiện tại Bộ Công an có đến 9 thứ trưởng.

Bộ Công an lên tiếng về việc có 9 thứ trưởng, vượt quy định 3 người

Bộ Công an lên tiếng về việc có 9 thứ trưởng, vượt quy định 3 người

Bộ Công an có 9 thứ trưởng, vượt quy định 3 người

Bộ Công an vừa tổ chức họp báo thông tin về Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại cuộc họp, báo chí đặt vấn đề liên quan đến báo cáo vừa qua của Chính phủ, trong đó đề cập việc Bộ Công an hiện đang có chín thứ trưởng, vượt số lượng so với quy định.

Về việc này, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng kiêm Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết đối với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, theo quy định được tối đa sáu thứ trưởng, trong trường hợp đặc biệt thì các cơ quan có thẩm quyền sẽ quyết định.

Hiện tại, Bộ Công an đang có tổng cộng chín thứ trưởng, vượt quy định ba người. Theo ông Xô, việc bổ nhiệm vượt số lượng như trên là để chuẩn bị cho nhiệm kỳ tới. Bởi, trong số chín thứ trưởng hiện tại, thời gian tới sẽ có một số đến tuổi nghỉ hưu theo quy định.

"Chắc chắn khi vào nhiệm kỳ mới, số lượng thứ trưởng sẽ không vượt quá quy định của Chính phủ" - Thiếu tướng Tô Ân Xô khẳng định.

Cũng tại cuộc họp, báo chí đặt câu hỏi về kết quả của việc tinh gọn, sắp xếp lại bộ máy tổ chức Bộ Công an.

Đại tá Phạm Quang Tuyển, Cục phó Cục Tổ chức cán bộ, cho hay Bộ Công an đã thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và đề xuất với Trung ương, Chính phủ ban hành các văn bản về việc sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Đến nay, Bộ đã giảm 6 Tổng cục, 1 đơn vị tương đương cấp Tổng cục, 55 đơn vị cấp Cục, 22 đơn vị Cảnh sát PCCC cấp tỉnh, 7 trường, trong đó, có 1.014 đơn vị cấp phòng gồm 316 đơn vị thuộc cơ quan Bộ, 528 đơn vị thuộc CS PCCC, 170 phòng ở các trường, học viện...

Đặc biệt, tổ chức bộ máy được sắp xếp tinh gọn, đồng bộ đảm bảo hoạt động nhịp nhàng, ổn định, giảm tầng lớp trung gian.

Tính đến ngày 30/9/2020, Bộ Công an đã bố trí hơn 43.000 công an chính quy về hơn 8.600 đơn vị công an xã, tính trung bình là 5 công an chính quy/1 xã...

Chân dung 9 thứ trưởng Bộ Công an hiện nay

1. Thượng tướng Lê Quý Vương

Năm sinh: 1956

Dân tộc: Kinh

Quê quán: huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an

2.Thượng tướng Bùi Văn Nam

Năm sinh: 1955

Dân tộc: Kinh

Quê quán: huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an

3. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành

Năm sinh: 1957

Dân tộc: Kinh

Quê quán: huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an

4. Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ

Năm sinh: 1962

Dân tộc: Kinh

Quê quán: huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an

5. Trung tướng Nguyễn Văn Sơn

Năm sinh: 1961

Dân tộc: Kinh

Quê quán: huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an

6. Trung tướng Lương Tam Quang

Năm sinh: 1965

Dân tộc: KinhQuê quán: huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an

7. Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc

Năm sinh: 1964

Dân tộc: Kinh

Quê quán: huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an

8. Thiếu tướng Lê Quốc Hùng

Năm sinh: 1966

Dân tộc: KinhQuê quán: huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế

Chức vụ: Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an

9. Thiếu tướng Lê Tấn Tới

Năm sinh: 1969

Dân tộc: Kinh

Quê quán: thành phố Cà Mau, tỉnh Cà MauChức vụ: Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an

Bài liên quan