Đời sống
06/11/2017 13:37Bộ Công an sẽ họp báo về việc bỏ hộ khẩu
Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định mọi việc phải làm việc theo nguyên tắc. Mục tiêu để đơn giản hóa thủ tục nhưng không có nghĩa bỏ giấy tờ là bỏ quản lý. Bộ trưởng cho biết "sẽ tổ chức họp báo để thông tin đầy đủ. Bộ Công an sẽ mời đại diện các cơ quan báo chí đến, có gì cần tìm hiểu, có thắc mắc thì sẽ trả lời hết".
Về vấn đề xóa bỏ quản lý bằng hộ khẩu, nhiều đại biểu Quốc hội đều thể hiện sự đồng tình.
Trước đó, trao đổi với Lao Động, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng cho rằng việc đăng ký cư trú, tạm trú mới là cái quan trọng chứ không phải là vấn đề hộ khẩu. "Sổ hộ khẩu là một trong những cái tạo ra ách tắc, thậm chí là gây tốn kém cho đất nước" - ông Nhưỡng khẳng định.
Đại biểu Nhưỡng cũng cho rằng không cần lo lắng chuyện xáo trộn bởi một chính sách tốt hơn là làm cho người dân giảm nhẹ gánh nặng.
Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu cũng cho rằng "bỏ quản lý bằng sổ hộ khẩu là hoàn toàn hợp lý". Hiện trong cơ sở dữ liệu quốc gia đã rất đầy đủ thông tin của công dân nên khi quyết định bỏ các giấy tờ đó không có vấn đề gì” - đại biểu Cầu khẳng định.
Cái lợi của việc bỏ quản lý bằng hộ khẩu theo đại biểu Cầu bao gồm 3 lợi ích. Thứ nhất là bỏ bớt giấy tờ thủ tục; thứ hai là công tác quản lý nhà nước không bị ảnh hưởng; thứ ba là tiết kiệm được rất nhiều kinh phí...
Bao giờ sẽ chính thức bỏ 'sổ hộ khẩu', 'sổ tạm trú' và chứng minh nhân dân?Tin vui cho nhiều người là Chính phủ sẽ chính thức bỏ hình thức quản lý dân cư bằng 'sổ hộ khẩu', 'sổ tạm trú' và chứng minh nhân dân. Vậy thời điểm nào các loại giấy tờ trên sẽ chính thức được bãi bỏ? |
Chính phủ đồng ý bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trúĐây là nội dung đáng chú ý tại Nghị quyết 112/NQ-CP của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành. |