Xã hội
26/02/2016 10:10Bỏ đâm trâu ở lễ hội Buôn Đôn
Bỏ đâm trâu ở lễ hội Buôn Đôn, quyết định này được đưa ra bởi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk và nhận được sự đồng thuận cao của chính quyền cũng như đồng bào các dân tộc ở huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk vì nghi lễ này phản cảm và thể hiện sự dã man.
Bỏ đâm trâu ở lễ hội Buôn Đôn
Mới đây Chánh văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, ông Nguyễn Đẫu cho biết rằng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đã quyết định không tổ chức nghi lễ đâm trâu trong lễ hội văn hóa truyền thống các dân tộc huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Và sắp tới lễ hội này sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 3/2016, như vậy tỉnh sẽ không tổ chức lễ đâm trâu như những năm trước đây.
Với tính chất phản cảm và dã man của nghi lễ đâm trâu mà quyết định này đã nhận được sự đồng thuận cao của chính quyền cũng như đồng bào các dân tộc huyện Buôn Đôn.
Được biết, Lễ hội Văn hóa truyền thống các dân tộc huyện Buôn Đôn thường diễn ra vào trung tuần tháng 3 dương lịch và diễn ra 2 năm/lần. Và theo thông tin nhận được từ phía lực lượng chức năng thì năm nay, lễ hội được diễn ra từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 3 và được tổ chức tại Nhà văn hóa cộng đồng xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

Bỏ đâm trâu ở lễ hội Buôn Đôn
Trong lễ hội này sẽ có nhiều nghi lễ đặc sắc của đồng bào các dân tộc huyện Buôn Đôn như: lễ cúng sức khỏe cho voi, lễ cúng bến nước, lễ cúng lúa mới (lễ mừng mùa)… Bên cạnh đó trong lễ hội còn có nhiều hoạt động cùng voi như voi đá bóng, cưỡi voi chạy tốc độ, voi vượt sông… với sự tham dự của đàn voi khủng, 18 con.
Bên cạnh đó các hoạt động biểu diễn văn hóa cồng chiêng, dân vũ, dân ca, thưởng thức ẩm thực độc đáo, đậm đà bản sắc của các dân tộc, biểu diễn nhạc cụ dân tộc và trình diễn trang phục truyền thống cũng mang lại sự độc đáo cho lễ hội.
Trong các năm qua thì phần nghi thức đâm trâu vẫn được người dân coi là tâm điểm. Với nghi thức này, 1 chú trâu sẽ bị buộc vào cây nêu trong khu vực trung tâm lễ hội, sau đó trâu sẽ bị kích động bởi những tiếng trống, chiêng, các điệu múa trước rồi bị một người dùng mác đâm thẳng vào tim đến chết. Người dân nơi đây vẫn quan niệm nghi thức này giúp người dân tế trời cầu mong sức khoẻ, an bình, được mùa...

Sở văn hóa quyết định bỏ đâm trâu ở lễ hội Buôn Đôn
Tuy nhiên những hình ảnh phản cảm, dã man của nó gây ra nhiều hệ lụy nên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đã quyết định không tổ chức nghi lễ đâm trâu.
Hiện tại, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Buôn Đôn chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để lễ hội diễn ra, tránh hình thức, tốn kém, phản cảm; thực hiện lễ hội an toàn, vui tươi, lành mạnh.
-
Lễ hội chọi trâu Phúc Thọ năm 2016 không được tổ chức
-
Lễ chém đầu lợn tại Bắc Ninh sẽ phải xóa bỏ vì quá rùng rợn