Bố đâm trọng thương con trai

Thứ sáu, 24/06/2022, 16:22 PM

Mâu thuẫn từ việc không chịu đi rải phân lúa, người cha đã dùng kéo đâm con trai ruột nguy kịch.

Nguyên tại cơ quan công an

Nguyên tại cơ quan công an

Ngày 24/6, tờ BVPL đưa tin, VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối tượng Phùng Văn Nguyên (50 tuổi, trú tại xã Krông Á, huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về tội “Giết người”, theo quy định tại Điều 123 BLHS.

Nạn nhân được xác định là anh P.V.Q. (24 tuổi) - con trai của Nguyên.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 22h ngày 4/2, Nguyên đi đám ma của một người quen trong xã về và ngồi ăn cơm, uống rượu một mình. Thời điểm này, anh Q. cũng vừa đi chơi về đến nhà.

Theo tờ SGGP, tại đây, Nguyên chửi Q. về việc không chịu đi rải phân lúa nên 2 cha con xảy ra mâu thuẫn. Tức giận, Nguyên vào nhà lấy một cây kéo dài đâm Q. một nhát vào bụng.

Q. được đưa đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Tuy nhiên, qua giám định thương tật, Q. bị thủng ruột non, thủng đại tràng với tỷ lệ thương tật 70%.

Sau thời gian điều tra, thu thập chứng cứ, Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định bắt tạm giam Nguyên về tội "giết người".