Bộ Giáo dục cho ý kiến về 'Chữ Việt Nam song song 4.0'

Thứ năm, 09/04/2020, 10:44 AM

Bộ Giáo dục và đào tạo vừa cho ý kiến liên quan đến tác phẩm "Chữ Việt Nam song song 4.0” của 2 tác giả khiến dư luận đang dậy sóng gần đây.

Tác giả Kiều Trường Lâm - cha đẻ bộ

Tác giả Kiều Trường Lâm - cha đẻ bộ "Chữ Việt Nam song song 4.0" đang nhận gạch đá từ Cộng đồng mạng.

Thời gian gần đây, dư luận xôn xao trước thông tin về tác phẩm “Chữ Việt Nam song song 4.0” do 2 tác giả là Trần Tư Bình và Kiều Trường Lâm sáng tạo được Cục Bản quyền tác giả - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy chứng nhận bản quyền số 1850/2020/QTG.

Mới đây, cho ý kiến về việc này, Bộ GD&ĐT cho biết: "Hiện nay Chính phủ, Bộ không có chủ trương thay đổi chữ viết Tiếng Việt”.

Trước đó, thông tin lan truyền cùng với những tác phẩm mà 2 tác giả này đưa ra khiến dư luận dậy sóng. Nhiều ý kiến cho rằng, tác phẩm “Chữ Việt Nam song song 4.0” cũng như "Chữ cải tiến" của ông Bùi Hiền chỉ là những nghiên cứu cá nhân, không có tính vì cộng đồng.

Thậm chí, so với  "Chữ cải tiến" của ông Bùi Hiền thì  “Chữ Việt Nam song song 4.0” do 2 tác giả là Trần Tư Bình và Kiều Trường Lâm sáng tạo có phần phức tạp và rối rắm hơn rất nhiều, không có khả năng ứng dụng thực tiễn.

Đây là bộ chữ Việt chỉ sử dụng 26 chữ cái Latin, trong đó dùng 18 chữ cái Latin để thay thế dấu thanh và dấu phụ cho chữ quốc ngữ. Hiện tại, "Chữ Việt Nam song song 4.0" tạm được gọi là "Chữ VN song song 4.0".

CVNSS 4.0 có 3 thành phần cấu tạo bao gồm: Các chữ và vần Chữ Quốc Ngữ (CQN); các chữ và vần Chữ Việt Nhanh (CVN) và Ký hiệu dấu (KHD).

Được biết, tác giả Kiều Trường Lâm bắt đầu nghiên cứu về các chữ cái thay cho dấu từ năm lớp 2 – lớp 10. Năm 2012, anh phát hiện đề tài "Chữ Việt nhanh" – một kiểu chữ Việt ngắn gọn của tác giả Trần Tư Bình (hiện đang sinh sống và làm việc ở Úc) và phối hợp nghiên cứu.

Tác giả Kiều Trường Lâm cho biết, công trình bộ chữ "Việt Nam song song 4.0" này được nghiên cứu trong vòng 27 năm.

Bài liên quan