Bộ Quốc phòng không đồng ý làm bãi xe trên sân bay Nha Trang

Thứ tư, 26/06/2019, 17:34 PM

Bộ Quốc phòng không chấp nhận đề nghị của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc sử dụng đất trong sân bay Nha Trang cũ làm bãi đỗ xe tạm.

bo-quoc-phong-khong-dong-y-lam-bai-xe-tren-san-bay-nha-trang
Bộ Quốc phòng không chấp nhận đề nghị của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc sử dụng đất trong sân bay Nha Trang cũ làm bãi đỗ xe tạm.

Bộ Tổng Tham mưu - Bộ Quốc phòng vừa có văn bản không đồng ý với đề nghị của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc sử dụng đất trong sân bay Nha Trang cũ làm bãi đỗ xe tạm.

Sau khi giao Tập đoàn Phúc Sơn hơn 60 héc ta thực hiện một phần dự án Khu Trung tâm Đô thị - Thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang, khuôn viên đất sân bây Nha Trang cũ vẫn còn hơn 120 héc ta do Trường Sỹ quan Không quân quản lý.

Do đó, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản đề nghị Bộ Quốc phòng cho phép sử dụng 14 héc ta đất trong khu vực này để làm bãi đậu xe nhằm giảm áp lực, ùn tắc giao thông khu vực trung tâm thành phố Nha Trang.

Tuy nhiên, tại sân bay Nha Trang cũ, Bộ Quốc phòng đang chỉ đạo giải quyết dứt điểm khu đất quốc phòng cho doanh nghiệp thuê sử dụng sai quy định; rà soát quy hoạch, diện tích, thực hiện bán đấu giá để tạo nguồn kinh phí đầu tư xây dựng sân bay Phan Thiết theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nên không thể sử dụng để làm bãi đậu xe tạm.

Trước đó, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hoà vừa đề nghị UBND tỉnh này chỉ đạo công an xử lý việc mua bán, chuyển nhượng bất động sản tại Khu Trung tâm đô thị thương mại - Dịch vụ - Tài chính – Du lịch Nha Trang (Khu trung tâm Đô thị Nha Trang) do vượt quá khả năng của Sở này. Dự án còn được biết đến là dự án Sân bay Nha Trang cũ.

Đây là dự án do Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn (Tập đoàn Phúc Sơn) làm chủ đầu tư. Công ty được UBND tỉnh Khánh Hòa ký 3 hợp đồng BT hoàn vốn bằng nhiều khu "đất vàng" tại khu sân bay Nha Trang cũ bằng hình thức chỉ định thầu, không qua đấu giá.

Trong khi các dự án BT của Tập đoàn Phúc Sơn vẫn chưa hoàn thành thì phần đất đối ứng làm các dự án BT tại sân bay Nha Trang cũ đã được phân lô rao bán rầm rộ  từ năm 2016 và hiện đã bán gần hết.

Đến tháng 3/2018, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa tổ chức kiểm tra thực tế tình hình triển khai xây dựng và kinh doanh bất động sản tại dự án này. Qua kiểm tra chủ đầu tư dự án đã đưa bất động sản của dự án vào kinh doanh, thu tiền của khách hàng khi chưa đủ điều kiện là vi phạm pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Sân bay Nha Trang cũ (thuộc các phường Lộc Thọ, Phước Hòa, Phước Hải, Phước Long và Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang) rộng 186,86 ha, được UBND tỉnh Khánh Hòa quy hoạch thành Khu Trung tâm Đô thị thương mại - dịch vụ - tài chính - du lịch Nha Trang.

Theo quy hoạch được phê duyệt, sân bay Nha Trang cũ sẽ được xây dựng thành một khu phức hợp với đầy đủ loại hình thương mại, dịch vụ, công viên, bảo tàng. Năm 2016, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có quyết định giao đất sân bay Nha Trang cũ cho Công ty CP tập đoàn Phúc Sơn để thực hiện dự án này.

 

Dự án Công viên Sài Gòn Safari phải tổ chức đấu thầu công khai minh bạch

Dự án Safari có quy mô lớn, diện tích đất phải thu hồi lên tới hơn 456 ha, đến nay dự án chưa được phê duyệt, chưa được triển khai; đất thu hồi xong bị bỏ hoang nhiều năm dẫn đến người dân bức xúc…

 

Cảnh hoang tàn của dự án Dream Home Riverside sau ngày mở bán rầm rộ

Bắt đầu được công bố ra thị trường từ cuối năm 2017 và mở bán rầm rộ ngay sau đó nhưng đến nay, Khu cao ốc ven sông Dream Home Riverside, từ được chủ đầu tư quảng bá một cách hào nhoáng vẫn chỉ là một bãi đất trống, cỏ mọc um tùm.

 

Nếu xảy ra cháy nổ ở chung cư B32 Đại Mỗ, Công ty Thăng Long có chịu trách nhiệm?

Mặc dù, nhiều hạng mục công trình chưa hoàn thiện, hệ thống phòng cháy chữa cháy còn dang dở nhưng chủ đầu tư chung cư B32 Đại Mỗ là Công ty TNHH Thăng Long đã bàn giao căn hộ cho cư dân đến ở.