Bỏ ra triệu đô, TP HCM vẫn thất bại với thương vụ Lee Nguyễn

Thứ bảy, 22/02/2020, 12:53 PM

TP HCM không thể chiêu mộ thành công Lee Nguyễn do đội bóng chủ quản cầu thủ này không nhả người.

TP HCM thất bại với thương vụ Lee Nguyễn.

TP HCM thất bại với thương vụ Lee Nguyễn.

Chuẩn bị cho mùa giải năm 2020, CLB TP HCM là một trong số những đội bóng "chi bạo" để mua sắm nhất trong các đội bóng tại V.League. Ngoài hai bản hợp đồng lớn là thủ môn Bùi Tiến Dũng và tiền đạo Nguyễn Công Phượng, đội bóng thành phố mang tên Bác đang trong quá trình thương thảo với cầu thủ Lee Nguyễn. 

Theo thông tin được tiết lộ, đội chủ sân Thống Nhất vừa đưa ra mức giá 1 triệu USD (tương đương hơn 23 tỷ đồng) để CLB Inter Miami đồng ý nhả người.

Dù vậy, CLB Inter Miami vẫn quyết định giữ lại Lee Nguyễn để phục vụ cho kế hoạch của đội bóng này trong thời gian sắp tới.

"HLV Diego Alonso vẫn xem Lee Nguyễn là mảnh ghép quan trọng của Inter Miami mùa này. Do đó, đội bóng Mỹ quyết giữ Lee Nguyễn. Do thời hạn đăng ký chỉ còn khoảng 5 tiếng nên CLB TP HCM cũng không có thời gian mở rộng đàm phán", thông tin từ phía CLB TP HCM cho hay.

Dù vậy nhưng lãnh đạo CLB TP HCM khẳng định: “Chúng tôi sẽ còn quay lại để có được Lee Nguyễn. CLB TP HCM muốn có tiền vệ này trong tương lai”.

Thương vụ Lee Nguyễn đổ bể khiến đội bóng của HLV Chung Hae-seong gặp nhiều khó khăn. Hai ngoại binh là Victor Prodell và Matias Jadue cùng dính chấn thương khiến CLB TP HCM phải gấp rút tìm 2 ngoại binh thế chỗ.

Vào ngày 25/2 tới, CLB TP HCM sẽ có trận đấu với Hougang United trong khuôn khổ AFC Cup 2020.

Bài liên quan