Bỏ tiền mua bản quyền AFF Cup, đài SBS Hàn Quốc nhận trái ngọt không ngờ với rating trận chung kết cao kỷ lục

Chủ nhật, 16/12/2018, 08:03 AM

Quyết định mua bản quyền, bỏ chiếu phim khung giờ vàng để trực tiếp trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Malaysia đã đem đến trái ngọt cho đài truyền hình nổi tiếng Hàn Quốc SBS khi tỉ lệ người xem đạt mức kỷ lục 25,3%.

received_1960929773992813
Đội tuyển Việt Nam cùng ông Park Hang-seo giành được AFF Cup còn là biểu tượng mới cho sự gắn kết giữa hai dân tộc Việt - Hàn.

Đài SBS đã hoãn chiếu phim cuối tuần trong khung giờ từ 21h30 (theo giờ Hàn Quốc) để nhường sóng cho trận đấu hấp dẫn này. Và đây chắc chắn là một quyết định rất sáng suốt của nhà đài khi ratings đo được khi trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia lên sóng là 25,3%, một con số được xem là kỉ lục. Việc bỏ tiền túi để lần đầu tiên trong lịch sử mua bản quyền AFF Cup sau cùng đã trở thành một quyết định sáng suốt của đài truyền hình SBS tại xứ kim chi.

Trước đó ở  trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 vào hôm 15/11 chạm mức rating 4,706%, con số cao hơn bất kỳ chương trình thể thao nào khác được chiếu trên truyền hình cáp xứ kim chi kể từ năm 2010. Và hiện tại với mức rating 25,3%, đài SBS đã bỏ xa nhiều đài nổi tiếng khác của Hàn Quốc như: MBC, KBS2, KBS1, tvN...

Việc bóng đá Việt Nam được quan tâm đặc biệt ở Hàn Quốc một phần là nhờ vào sự xuất hiện của ông Park Hang Seo ở vị trí HLV trưởng. Kể từ khi ông Park Hang-seo đến với bóng đá Việt Nam, đội bóng của chúng ta đã gặt hái được rất nhiều thành công. Với chiến lược tài năng và cách dùng người không khéo, ông Park Hang Seo luôn khiến không chỉ các cầu thủ mà còn hàng triệu người dân Việt Nam tâm phục khẩu phục.

Với ngôi vị vô địch Đông Nam Á vừa có đươc, vào tháng 3/2019 đội tuyển Việt Nam sẽ có một trận đấu với đội tuyển Hàn Quốc, quê hương của ông Park Hang Seo. Trận đấu này được gọi là trận Siêu cúp khu vực Đông Á, giành cho 2 đội đương kim vô địch khu vực Đông Nam Á và Đông Bắc Á, sẽ được tổ chức 2 năm một lần bắt đầu từ năm 2019.

Báo chí Hàn Quốc cũng đã đưa tin đậm về trận đấu này.

Tờ Sport Seoul có bài viết: “HLV Park Hang Seo đã mang về chức vô địch AFF Cup sau 10 năm chờ đợi cho bóng đá Việt Nam”. Tác giả nhấn mạnh: “HLV Park Hang Seo đã hoàn thành nhiệm vụ với bóng đá Việt Nam trong năm nay khi giúp đội tuyển quốc gia giành chức vô địch AFF Cup 2018. Đây là danh hiệu mà những người Việt Nam đã chờ đợi 10 năm.

HLV Park Hang Seo là một người có niềm tin lớn vào các cầu thủ. Chính điều đó đã giúp ông hồi sinh sự nghiệp của mình cũng như tái sinh bóng đá Việt Nam. Thành công ở AFF Cup 2018 là tiền đề để đội tuyển Việt Nam thẳng tiến tới Asian Cup 2019”.

Hãng thông tấn Yonhap giật tít: “Phép màu của HLV Park Hang Seo đã mang về chức vô địch AFF Cup 2018 cho đội tuyển Việt Nam”. Đặc biệt, trong bài viết, tác giả nhấn mạnh đội tuyển Việt Nam là “nhà vô địch bất bại” khi kết thúc giải đấu với 6 chiến thắng và 2 trận hòa.

Tờ Sport Chosun khẳng định đội tuyển Việt Nam đã giành “chức vô địch hoàn hảo” khi không thua bất kỳ trận đấu nào ở AFF Cup 2018. Ngoài ra, họ cũng gọi HLV Park Hang Seo là “Rice Noodle Hiddink” (Hiddink ở xứ mì gạo).

Tờ báo này cũng nể phục HLV Park Hang Seo khi thành công ở mọi giải đấu mà ông đã tham gia trong năm 2018. Đầu tiên là việc giúp U23 Việt Nam giành vị trí á quân ở giải U23 châu Á. Sau đó, ông đã đưa Olympic Việt Nam lọt vào bán kết Asiad 2018. Cuối cùng, thầy Park đã mang về vinh quang khi cùng đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2018.

“Phép thuật của HLV Park Hang Seo đã lan tỏa tới cả quê hương Hàn Quốc. Chưa bao giờ, người ta chứng kiến lượng xem truyền hình lớn tới vậy. Rating của đài SBS Sports trong trận đấu tại Mỹ Đình đã đạt mức khủng khiếp… 18,1%” - tờ Sport Chosun nhấn mạnh.

Tờ Nocutnews viết: “HLV Park Hang Seo đã trải qua một năm đáng nhớ cùng bóng đá Việt Nam. Với tài năng của mình, ông đã giúp đội tuyển Việt Nam chinh phục giấc mơ vô địch AFF Cup sau 10 năm chờ đợi”.

 

Lên ngôi vô địch, Quế Ngọc Hải có hành động bất ngờ với đội trưởng Văn Quyết

Sau khi vô địch AFF Cup 2018, Quế Ngọc Hải đã trao lại chiếc băng đội trưởng cho Văn Quyết trước khi toàn đội tiến hành ăn mừng chức vô địch.

 

Tuyển thủ Việt Nam tái hiện màn ăn mừng chức vô địch World Cup của ĐT Pháp trong phòng họp báo sau khi giành chức vô địch AFF Cup 2018

Vì quá phấn khích với chức vô địch các học trò của ông Park Hang-seo không thể đợi thầy họp báo xong mới ăn mừng chiến thắng.