Giải trí
16/12/2016 08:49Bộ tộc Mindanao ở đâu và Bộ tộc Mindanao giàu không
Bộ tộc Mindanao ở đâu và Bộ tộc Mindanao giàu không
Mindanao là một tộc người trên thế giới, sinh sống rải rác ở nhiều nơi trong đó có cả châu Á, châu Âu, châu Mỹ và một số nước nhỏ khác.

Bộ tộc Mindanao ở đâu và Bộ tộc Mindanao giàu không: Mindanao là một tộc người trên thế giới
Bộ tộc Mindanao rất giàu có, hiện tại họ vẫn duy trì chế độ vua chúa với các chức danh quý tộc như vua, hoàng hậu, công chúa, hoàng tử.
Tại Philippines, bộ tộc này có một vai trò quan trọng trong nền kinh tế của nước này, đóng góp rất lớn vào việc phát triển kinh tế đất nước. Mới đây, bộ tộc này đã tổ chức lễ sắc phong danh vị cho Lý Nhã Kỳ (người Việt Nam) trở thành công chúa, nghi lễ được tổ chức trang trọng trước sự chứng kiến của hoàng tộc.
Bộ tộc Mindanao ở đâu và Bộ tộc Mindanao sống trên đảo Mindanao
Đảo Mindanao là hòn đảo lớn nhất nhì ở Philippines. Đây cũng là tên một trong ba bộ tộc sinh sống trên đảo (hai tộc người kia là Luzon và Visayas). Đảo Mindanao bao gồm đảo Mindanao chính và các đảo ngoại biên nhỏ hơn.

Bộ tộc Mindanao ở nhiều nơi trên thế giới
Tại đảo này, Davao là thành phố lớn nhất. Theo điều tra dân số năm 2010, dân số của hòn đảo này là 20.281.545 người. Thành phố Davao là thành phố đông dân nhất ở Mindanao với 1.632.991 người, đứng thứ 2 là thành phố Zamboanga với 861.799 dân, thứ 3 là thành phố Cagayan de Oro với 675.950 dân, và tiếp theo là thành phố General Santos với 594.446 người (số liệu điều tra từ năm 2015).
Các tộc người trên đảo Mindanao nằm ở phía Tây Nam, đặc biệt là các tỉnh Maguindanao, Basilan, Lanao del Sur, Sulu, và Tawi - Tawi (một phần của vùng tự trị Hồi giáo Mindanao (ARMM)).
Đây là nhà của một bộ phận người Hồi giáo khá lớn. Hòn đảo này đã từng chứng kiến một cuộc nổi dậy của cộng sản cũng như vũ trang phong trào ly khai Moro.

Bộ tộc Mindanao ở đâu và Bộ tộc Mindanao giàu không, đảo Mindanao
Mindanao được xem giỏ thức ăn của Philippines. Tám trong số 10 mặt hàng nông sản xuất khẩu của Philippines có xuất xứ đến từ đây. Mindanao cũng được mệnh danh với biệt danh là "miền đất hứa" của Philippines.
Lịch sử ra đời đảo Mindanao
Mindanao được đặt tên sau khi Maguindanaons người thành lập Vương quốc Hồi giáo lớn nhất trong lịch sử tìm ra, và bằng chứng từ bản đồ cho thấy trong các thế kỷ 17 và 18 cái tên này được sử dụng phổ biến bởi những người bản địa khá hung dữ vào thời điểm đó.
Bằng chứng cho thấy, việc con người ở đây đã có từ hàng chục ngàn năm. Trong thời tiền sử người Negrito từng ghé thăm. Vào khoảng năm 1500 TCN, người Austronesian lan rộng khắp Philippines, người dân bản địa của quần đảo Maluku các hải đảo Maluku Besar (Great Moluccas).

Bộ tộc Mindanao ở đâu và Bộ tộc Mindanao giàu không: Nghi kễ sắc phong công chúa Lý Nhã Kỳ
Đảo Mindanao cũng là một ngôi nhà thiêng liêng của Paramata Bantogen, Mabaning Gandamatu và Daranda Mabagani các Meranaw người bản xứ đến từ Kiaranda. Bộ lạc không theo đạo Hồi lớn nhất và Subanon Tribe; các thổ dân của bán đảo Zamboanga Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, đảo Basilan, và các tỉnh phía Bắc của Misamis Occidental, Lanao del Norte, và Misamis Oriental.
Ô tô chạy bằng nước lã là có thật
Búi tóc khổng lồ trong bụng người phụ nữ
Hành nghề ăn xin ở Ả Rập: Xài đồ hiệu, tích trữ vàng ròng
Hình ảnh cô bé mai rùa ở Sóc TrăngTrong thời đại cổ của lịch sử Philippines (900AD trở đi), người dân Mindanao đã được tiếp xúc rất nhiều với Ấn Độ giáo và ảnh hưởng của Phật giáo, tín ngưỡng từ Indonesia và Borneo. Hiện vật tìm thấy từ thời kỳ này bao gồm các Kinnara Vàng, Golden Tara, và mặt dây chuyền Ganesh. Những nét văn hóa qua Mindanao vào Visayas và Luzon, bị mất hoặc bị sửa đổi rất nhiều trong các khu vực này sau khi đến Tây Ban Nha vào thế kỷ thứ 16.
-
Rùng mình trước bộ tộc sơ khai “thấy người là giết” còn sót lại trên Trái Đất