Thứ hai, 30/07/2018, 11:42 AM
  • Click để copy

Bộ trưởng Bộ GTVT có mặt tại hiện trường vụ tai nạn thảm khốc khiến 13 người chết ở Quảng Nam

Sau khi nghe báo cáo của đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam về vụ tai nạn thảm khốc khiến 13 người chết, Bộ trưởng Bộ GTVT cho biết sẽ sớm làm việc với UBND tỉnh Quảng Nam.

38139461_1667506403346977_3147673568645480448_n
Bộ trưởng Bộ GTVT có mặt ở hiện trường vụ tai nạn giao thông thảm khốc.

Khoảng 10h, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã có mặt ở hiện trường vụ tai nạn thảm khốc xảy ra tại Quảng Nam khiến 13 người chết. Tại đây, thượng tá Phan Thanh Hồng (Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam) báo cáo: Khu vực xảy ra tai nạn thuộc tuyến đường tránh Quốc lộ 1. Đường khá nhỏ, mỗi bên chỉ có một làn đường. Vào giờ cao điểm, không chỉ ô tô và xe tải mà xe máy của người dân 2 địa phương Đà Nẵng–Quảng Nam lưu thông trên tuyến này rất nhiều.

bo-truong-bo-gtvt-co-mat-tai-hien-truong-vu-tai-nan-tham-khoc-khien-13-nguoi-chet-o-quang-nam
Hiện trường vụ tai nạn khiến 13 người chết.

Thượng tá Hồng cũng nhận định nguyên nhân vụ tai nạn vừa xảy ra rạng sáng nay có thể do tài xế xe ô tô khách lạ đường. Ngay sau khi xảy ra tai nạn nghiêm trọng, Phòng CSGT đã phối hợp các lực lượng chức năng, người dân và chính quyền địa phương cứu hộ, cứu nạn, phân luồng giao thông. Qua kiểm tra, cứu hộ, phát hiện hầu hết các nạn nhân bị nội thương và rất ít vết thương hở.

Sau khi nghe thượng tá Hồng báo cáo, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cho biết ngắn gọn: “Sau khi tuyến đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi chính thức thông xe thì sẽ giảm lưu lượng xe chạy qua đoạn đường tránh này. Bộ GTVT sẽ có buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Nam để bàn bạc rõ hơn về vụ việc”.

Ngay khi thực tế hiện trường, Bộ trưởng Bộ GTVT đã ra Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để thăm hỏi tình hình 4 nạn nhân bị thương sau vụ tai nạn.

 

Xe đón dâu gặp nạn, 13 người tử vong trong đó có chú rể

13 người chết, 4 người bị thương là hậu quả của vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.