Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Sau khi phát hiện ổ dịch, chúng ta đã phong tỏa và truy vết rất nhanh

Thứ ba, 02/02/2021, 19:22 PM

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2021, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Người phát ngôn của Chính phủ cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành đã giải đáp, làm rõ nhiều vấn đề được báo chí và dư luận quan tâm.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng trả lời câu hỏi của phóng viên.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng trả lời câu hỏi của phóng viên.

Trả lời câu hỏi báo chí liên quan đến tình hình dịch bệnh Covid-19, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng thông tin, nữ công nhân quê xã Hưng Đạo, TP. Chí Linh, ngày 16/1 đã xét nghiệm có kết quả âm tính 2 lần, đi từ sân bay Nội Bài, quá cảnh tại Singapore và đến Nhật Bản vào ngày 17/1, ngày 18/1 xét nghiệm có kết quả dương tính. Sau khi có kết quả như vậy, chúng ta phản ứng rất nhanh.

Ngay tại Đại hội XIII của Đảng, 9h sáng 28/1, Thủ tướng Chính phủ đã họp báo, chiều ngày 29/1 đã họp Thường trực Chính phủ để lập tức chỉ đạo khi có ổ dịch xuất hiện ở khu công nghiệp và dịch liên quan đến nhân viên an ninh của Cảng hàng không Vân Đồn. Ngay trưa ngày 28/1, Thủ tướng đã ký Chỉ thị số 05, thực hiện ngay việc phong toả TP. Chí Linh và tạm dừng hoạt động sân bay nội địa Vân Đồn.

Mong muốn của người dân và của tất cả các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của toàn thể hệ thống chính trị là dập dịch nhanh.

Các lực lượng công an, quân đội, hệ thống y tế khởi động lại rất nhanh, quyết liệt. Quan trọng là chúng ta khoanh vùng như thế nhưng có dập được hay không là vấn đề khác. Cả hệ thống chính trị và toàn thể người dân phải cùng làm. Chúng ta phải kiểm soát rất chặt.

Với tổ công tác, như các đồng chí đã biết, giải ngân đầu tư vốn đầu tư công năm 2020 đạt 96,63%, là năm đạt mức cao nhất. Năm 2019, chỉ giải ngân được 76,75%. Đến nay, vốn quy hoạch giao chi tiết đã giao cho các bộ, ngành, địa phương rồi, đã giao 98% dự toán.

Quan trọng là phải tập trung nhanh, giải ngân nhanh vốn đầu tư công ngay những ngày đầu của năm mới. Đã thành lập tổ công tác giúp đỡ các địa phương, đơn vị có thủ tục giải ngân vốn đầu tư công nhanh nhất, tốt nhất.

Việc này đã có tiền lệ từ năm 2020, đã thành lập 5-6 tổ công tác cùng địa phương tháo gỡ thủ tục cho các địa phương, bộ, ngành.

Người phát ngôn Chính phủ cho biết, sau khi phát hiện ra ổ dịch, đã phong tỏa và truy vết rất nhanh, cách ly đối tượng F1, F2 và ngay cả F3 cũng đã được xử lý. Khi phong tỏa, người dân Chí Linh, Hải Dương không được đi ra khỏi khu vực phong tỏa và người ngoài không được vào khu vực phong tỏa. Vấn đề địa giới hành chính thế nào, kể cả Đông Triều có chợ giáp ranh với Chí Linh ra sao, đó là những việc mà Thủ tướng đã giao cho Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố tự quyết định trong tình huống cụ thể ở địa phương.