Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trò chuyện với sĩ tử trước kỳ thi đặc biệt

Thứ bảy, 08/08/2020, 19:07 PM

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ nhắc nhở các thí sinh về phòng chống dịch bệnh để bảo vệ sức khoẻ cho bản thân và cộng đồng.

Chiều 8/8, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ đến điểm thi THCS Nam Từ Liêm (Hà Nội) để trực tiếp kiểm tra việc chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT đặc biệt năm nay.

Chiều 8/8, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ đến điểm thi THCS Nam Từ Liêm (Hà Nội) để trực tiếp kiểm tra việc chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT đặc biệt năm nay.

Tại đây, Bộ trưởng Nhạ Nhạ kiểm tra kỹ từ điều kiện cơ sở vật chất phòng thi, phòng cách ly, phòng y tế cũng như khu vực bảo quản đề thi, bài thi…

Tại đây, Bộ trưởng Nhạ Nhạ kiểm tra kỹ từ điều kiện cơ sở vật chất phòng thi, phòng cách ly, phòng y tế cũng như khu vực bảo quản đề thi, bài thi…

Empty
Empty
Empty
Bộ trưởng trò chuyện với các sĩ tử và nhắn nhủ: ''Chúc các em bình tĩnh, tự tin, cố gắng làm bài tốt nhất trong khả năng của mình. Đồng thời, lưu ý tuân thủ các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh để bảo vệ sức khoẻ cho bản thân và cộng đồng, góp phần đảm bảo an toàn cho kỳ thi nói chung”.

Bộ trưởng trò chuyện với các sĩ tử và nhắn nhủ: ''Chúc các em bình tĩnh, tự tin, cố gắng làm bài tốt nhất trong khả năng của mình. Đồng thời, lưu ý tuân thủ các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh để bảo vệ sức khoẻ cho bản thân và cộng đồng, góp phần đảm bảo an toàn cho kỳ thi nói chung”.

Empty
Bộ trưởng trao đổi với nhân viên y tế về các trang thiết bị dự phòng cho kỳ thi tại Trường THCS Nam Từ Liêm (Hà Nội).

Bộ trưởng trao đổi với nhân viên y tế về các trang thiết bị dự phòng cho kỳ thi tại Trường THCS Nam Từ Liêm (Hà Nội).

Điểm thi THCS Nam Từ Liêm là một trong 143 điểm thi của Hà Nội. Ngay cổng điểm thi bố trí nhiều bàn để nước sát khuẩn và nhân viên y tế trực đo thân nhiệt. Thí sinh làm thủ tục dự thi tại điểm thi này được hướng dẫn xếp hàng, đảm bảo giãn cách để chờ gọi vào phòng thi. Các phòng thi cũng bố trí chỗ ngồi, đảm bảo khoảng cách giữa các thí sinh.

Theo ông Chử Xuân Dũng, giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, trong buổi làm việc với Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã cho biết việc chuẩn bị cơ sở vật chất cho 143 điểm thi đã hoàn tất từ ngày 5/8. 

Trong những ngày này, ban chỉ đạo thi thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo tăng cường các giải pháp phòng dịch, trong đó đặc biệt quan tâm tới việc cập nhật thông tin dịch bệnh, rà soát để kịp thời cách ly, phân loại thí sinh có liên quan tới vùng dịch, thí sinh là F1, F2.

 "Các thí sinh trong diện F1, F2 sẽ bố trí thi đợt 2 để đảm bảo an toàn. Không giải quyết cho thi đợt này với những thí sinh có biểu hiện nhiễm dịch bệnh hoặc có liên quan trực tiếp với người nhiễm dịch bệnh", ông Nhạ nói.

Bài liên quan