Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy bị cách ly vì tiếp xúc người nghi nhiễm Covid-19

Thứ tư, 11/03/2020, 14:43 PM

Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy Frank Bakke-Jensen đã bị cách ly sau khi tiếp xúc với người nghi nhiễm Covid-19, tờ Sputnik đưa tin.

Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy bị cách ly vì tiếp xúc người nghi nhiễm Covid-19.

Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy bị cách ly vì tiếp xúc người nghi nhiễm Covid-19.

Ông Bakke-Jensen đã hủy các chuyến thăm và các cuộc họp sắp tới, bao gồm một bài giảng theo lịch trình tại Đại học Oslo hôm 10/3, sau khi bắt tay với một số người đã đến Italia gần đây tại một cuộc họp ở Bergen tuần trước. Một trong những người ông tiếp xúc đang có các triệu chứng hô hấp và đã được cho làm xét nghiệm, đang chờ kết quả

Cho đến nay, ông Bakke-Jensen chưa biểu hiện bất kỳ triệu chứng nào.

“Hôm nay, khi tôi được thông báo một trong những người tôi gặp có triệu chứng bệnh và phải làm xét nghiệm virus corona, tôi đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa", ông Bakke-Jensen nói.

Các biện pháp phòng ngừa tương tự cũng được áp dụng cho Tổng tư lệnh quân đội Đan Mạch Michael Lollesgaard, người đã bị cách ly sau khi tham dự cuộc họp của NATO với một quan chức Italia dương tính với Covid-19.

Khi đánh giá khả năng các thành viên chính phủ bị nhiễm bệnh, Bộ trưởng Y tế Na Uy Bent Høie nhấn mạnh rằng virus không phân biệt ai và có thể ảnh hưởng đến tất cả mọi người.

“Đối với đại đa số chúng ta có sức khỏe tốt, nó sẽ xuất hiện như cúm thông thường hoặc cảm lạnh. Nhưng chúng ta phải tôn trọng các biện pháp này. Chúng ta đưa ra các biện pháp vì lợi ích của những người không thể vượt qua căn bệnh này”, ông Høie nói.

Trước sự bùng phát của dịch Covid-19, giới chức y tế Na Uy khuyến nghị hủy bỏ hoặc trì hoãn tất cả các sự kiện có hơn 500 người tham dự. Đảng Bảo thủ cầm quyền cũng trì hoãn hội nghị quốc gia.

Giới chức y tế Na Uy cảnh báo Covid-19 đã bước sang giai đoạn mới và đang sinh sôi nảy nở trong xã hội Na Uy. Tính đến ngày 10/3, 277 người đã dương tính, tăng 85 trường hợp trong một ngày. Hơn nữa, có ít nhất 5 trường hợp không thể xác định được nguồn lây nhiễm.

Tại Đan Mạch, đã có 262 người dương tính với Covid-19, tăng 100 ca trong ngày 10/3.

Cho đến nay, đã có 119.233 ca Covid-19 trên toàn cầu, hầu hết trong số đó ở tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc, nơi dịch bệnh bắt nguồn. Căn bệnh này đã khiến 4.299 người chết, hơn 66.000 người đã khỏi bệnh.

Bài liên quan