Bộ trưởng Singapore: Bệnh viện 'sẽ bị phá vỡ' nếu chính trị gia đeo khẩu trang như ở Hong Kong

Thứ tư, 19/02/2020, 09:22 AM

Trong bản ghi âm bị rò rỉ, Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Chan Chun Sing cho rằng hệ thống bệnh viện của Singapore sẽ phải gánh hậu quả nếu các chính trị gia đeo khẩu trang như Trưởng đặc khu của Hong Kong.

Trưởng đặc khu Hong Kong đeo khẩu trang trong cuộc họp báo ngày 31/1.

Trưởng đặc khu Hong Kong đeo khẩu trang trong cuộc họp báo ngày 31/1.

Tờ South China Morning ngày 19/2 đưa tin, trong bản ghi âm bị rò rỉ, Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Singapore Chan Chun Sing bình luận về việc Trưởng đặc khu Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga đeo khẩu trang trong một cuộc họp báo về sự bùng phát của dịch virus corona Covid-19.

Trong đoạn ghi âm dài 12 phút được cho là ghi lại cuộc họp kín của các thành viên Phòng Thương mại và Công nghiệp Trung Quốc Singapore, ông Chan nói rằng nếu các chính trị gia Singapore cũng làm như bà Lâm, hệ thống bệnh viện của nước này sẽ bị phá vỡ.

Theo ông, việc đó sẽ gây hoảng loạn cũng như tình trạng thiếu khẩu trang, dẫn tới nguy hiểm cho công việc của nhân viên y tế chiến đấu với virus corona Covid-19.

Những bình luận bị rò rỉ của ông Chan dường như đề cập đến cơn sốt về khẩu trang trên toàn thế giới khiến giá của sản phẩm này tăng vọt và bị “cháy hàng” ở nhiều nơi.

Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo sự thiếu hụt khẩu trang có thể gây nguy hiểm cho các nhân viên y tế chống lại sự bùng phát của dịch Covid-19 đã giết chết hơn 2.000 người trong số hơn 75.000 người bị nhiễm bệnh cho đến nay, phần lớn trong số họ ở Trung Quốc đại lục.

Chính quyền Singapore đã nhấn mạnh rằng chỉ những người không khỏe mới cần đeo khẩu trang nhưng tại Hong Kong, các chuyên gia kêu gọi tất cả cư dân đeo khẩu trang khi đi ra ngoài.

Trong bản ghi âm, Chan cho biết vấn đề sử dụng khẩu trang đã khiến khiến chính phủ Singapore rơi vào tình trạng khó khăn. Để đảm bảo có đủ khẩu trang cho nhân viên y tế, họ phải chống lại nhận thức rằng chính phủ không quan tâm đến người dân.

“Hôm nay, bạn đọc báo và thấy chuyện gì đang xảy ra với Hong Kong?...Họ chỉ còn đủ khẩu trang để cung cấp cho nhân viên y tế trong chưa đầy một tháng”, ông nói.

Theo Chan, nếu Singapore đi theo cách của Hong Kong mà không suy nghĩ, với các nhà lãnh đạo đeo khẩu trang để cập nhật về dịch và gây hoảng loạn, “tôi có thể đảm bảo với bạn, hôm nay hệ thống bệnh viện của chúng ta sẽ bị phá vỡ”.

“Sẽ không còn khẩu trang cho các nhân viên y tế của chúng ta nữa vì những thứ này đã được sử dụng hết như giấy ăn thông thường”, ông nói thêm.

Singapore đã có 81 người được chẩn đoán nhiễm Covid-19. Đến ngày 18/2, 29 người đã hồi phục và được cho ra viện, 4 người vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Singapore phát hiện ra trường hợp nhiễm chủn virus corona mới đầu tiên vào ngày 23/1 và một tuần sau đó, chính phủ tuyên bố sẽ cấp 4 mặt nạ cho mỗi 1,37 triệu hộ gia đình.

Chan gọi sáng kiến này là một trò “đánh cược” để làm dịu thần kinh. Ông thêm rằng người dân sẽ không nghe lời khuyên của chính phủ về việc chỉ sử dụng khẩu trang khi bị bệnh và thay vào đó sử dụng hết luôn trong một tuần.

Khi được yêu cầu xác nhận tính xác thực của bản ghi âm, ông Chan từ chối bình luận. Tuy nhiên, đúng là ông Chan trước đó xác nhận đã có cuộc thảo luận thẳng thắn trong cuộc họp kín của Phòng Thương mại và Công nghiệp Trung Quốc Singapore vào tuần trước.

Bài liên quan