Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đăng ký hiến tạng, mô sau khi chết là thông tin khiến không ít người tỏ ra bất ngờ. Quyết định của bộ trưởng được gia đình rất ủng...

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đăng ký hiến tạng, mô sau khi chết là thông tin khiến không ít người tỏ ra bất ngờ. Quyết định của bộ trưởng được gia đình rất ủng hộ. 

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đăng ký hiến tạng là quyết định được tiết lộ trong lễ phát động phong trào đăng ký hiến tặng mô, tạng diễn ra tại Nhà hát Lớn, Hà Nội tối 26/10.

Được biết, trong chương trình này, Bộ trưởng Tiến cũng chính là người đầu tiên tại Việt Nam đăng kí hiến mô, tạng. Ngay khi đăng kí hiến tạng, bà Tiến đã chia sẻ rằng, việc làm này khiến cho bà có thể tiếp tục "sống" sau khi đã qua đời.

Không chỉ có vậy, bà Tiến cũng cho biết, bà hi vọng sẽ có nhiều chính khách khác sẽ tham gia, đăng kí hiến mô, tạng để có thể tạo nên tính lan tỏa trong toàn xã hội.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đăng ký hiến tạng

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đăng ký hiến tạng trong lễ phát động phong trào đăng ký hiến tặng mô, tạng

Trước câu hỏi sẽ có nhiều ý kiến trái chiều xung quanh việc làm của bà, Bộ trưởng Bộ Y tế cũng đã khẳng định "Tôi không nghĩ gì đến thông tin trái chiều gì cả, quyền cho và nhận là của mỗi người".

Trong chương trình này, bà Tiến cho biết, ngành ghép tạng của Việt Nam đã và đang ngày càng phát triển ngang bằng với 1 số nước phát triển trên thế giới, dù Việt Nam từng đi sau thế giới trong ngành này khoảng 40 năm.

Theo đó, hiện nay tại Việt Nam đã có  14 cơ sở y tế đủ điều kiện thực hiện nhiều kỹ thuật ghép mô, tạng phức tạp. Trong khoảng 23 năm từ lần tiến hành ca ghép thận đầu tiên, nước ta đã thực hiện 1.200 ca ghép thận, 48 ca ghép gan, 13 ca ghép tim, 1 ca ghép tụy và trên 1.400 ca ghép giác mạc.

Đây là những căn bệnh mà rất nhiều người mắc phải. Dù Việt Nam có nhiều tiến bộ và cố gắng nhưng vẫn còn khá nhiều người bệnh vẫn đang ngày đêm chiến đấu với bệnh tật.

Cụ thể, có hơn 16.000 người bệnh suy chức năng tim, thận, gan, phổi... đang mong chờ được ghép tạng và hơn 6.000 người mù đang chờ ghép giác mạc. Tuy nhiên, hi vọng của họ còn khá mong manh bởi số người hiến mô, tạng còn rất khan hiếm.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đăng ký hiến tạng

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đăng ký hiến tạng đồng thời trao BHYT trọn đời, kỉ niệm chương Vì sức khỏe nhân dân cho những cá nhân tiêu biểu tình nguyện hiến tạng cứu người

Nói về vấn đề này, Bộ trưởng chia sẻ "Là thầy thuốc, chúng tôi hiểu rằng không có phép màu y học nào có thể giúp cho những bệnh nhân này có thể tiếp tục sống khỏe mạnh, làm việc và cống hiến nếu không có nguồn tạng cho từ những người hiến tặng. Rất nhiều bệnh nhân đã phải chết trong lúc chờ đợi nguồn tạng để được ghép".

Nhân chương trình này, bà Tiến cũng đã lên tiếng kêu gọi toàn thể ngành y tế và các cá nhân trên cả nước chung tay hưởng ứng chương trình hiến mô tạng của mình sau khi qua đời để cùng ngành y tế giúp đỡ những bệnh nhân suy mô, tạng có thể có được sự sống.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đăng ký hiến tạng, mô sau khi chết đồng thời kêu gọi "Nhờ sự cho đi không vụ lợi một phần cơ thể mình của những người hiến tạng mà đã có hàng ngàn cuộc đời được tái sinh, được tiếp tục sống và cống hiến. Đặc biệt hơn, sự hiến tặng một hay nhiều bộ phận cơ thể có thể cứu sống nhiều người bệnh cùng một lúc. Biến mất mát, đau thương của một gia đình thành niềm vui và hạnh phúc của nhiều gia đình khác, biến sự ra đi của một con người không phải là hành trình trở về cát bụi mà là hành trình hồi sinh sự sống. Những tấm lòng vàng, những người hiến tặng đó dù đang sống hay đã mất, đều đáng được xã hội trân trọng, biểu dương và tri ân".

Đồng thời, trong khuôn khổ chương trình này, những cá nhân tiêu biểu tình nguyện hiến tạng cứu người cũng đã vinh dự được Bộ trưởng bộ Y tế trao tặng thẻ BHYT suốt đời, Kỷ niệm chương Vì sức khỏe nhân dân.