Bộ VH, TT&DL sẽ xử lý cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân sắc đẹp Việt 2020

Thứ ba, 29/12/2020, 18:06 PM

Đại diện Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch khẳng định không cấp phép cho cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân sắc đẹp Việt 2020. Đơn vị này đã gửi công văn tới Thanh tra Bộ yêu cầu làm rõ và giải quyết.

Liên quan đến những ồn ào xung quanh cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân sắc đẹp Việt 2020, ông Trần Hướng Dương, Phó cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (Bộ VHTT&DL) trả lời với Tạp chí điện tử Zing.vn rằng, Cục này không cấp phép cho cuộc thi. Đồng thời, Cục đã gửi công văn tới Thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch để yêu cầu làm rõ, xác minh sai phạm. Cuộc thi sai tới đâu, thanh tra Bộ sẽ xử lý tới đó.

Ngoài ra, ông Dương cũng cho biết, nếu ban tổ chức của cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân sắc đẹp có dấu hiệu lừa đảo, thanh tra Bộ sẽ chuyển sang cơ quan cảnh sát điều tra và xử lý theo luật hình sự. 

Đồng thời, nghị định 144/2020/NĐ-CP quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn có hiệu lực thi hành từ ngày 1/2/2021 cũng có một số thay đổi. Cụ thể, các cuộc thi nhan sắc sẽ được giao cho chính quyền địa phương quản lý. Do đó, nếu cuộc thi nào muốn tổ chức phải được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đồng ý và nếu sai phạm phía tỉnh xử lý sẽ nhanh hơn.

Thông tin về cuộc thi thi Doanh nhân sắc đẹp Việt 2020 bắt đầu từ ồn ào bà Q.L cho biết bà và nhiều thí sinh khác phải bỏ hàng tỷ đồng để đăng ký tham gia. Trong đó, riêng chi phí đăng ký là 18 triệu đồng, nếu muốn có danh hiệu các thí sinh phải đóng tùy theo từng trường hợp.

Bà Q.H.L cũng cho biết, bà cảm thấy thắc mắc khi bản thân được trao vương miện hoa hậu nhưng rất nhiều người khác lại được trao vương miện nữ hoàng.

1

Cuộc thi Doanh nhân sắc đẹp Việt 2020 trao 1 giải Hoa hậu, 3 giải á hậu, 1 hoa hậu áo dài, 1 nữ hoàng và 20 giải phụ khác. Theo tìm hiểu của bà L, để được trao giải nữ hoàng, thí sinh phải bỏ ra hơn 1 tỷ đồng, cao hơn cả số tiền bà L đã bỏ ra cho vị trí Hoa hậu. KẾt quả, trogn 40 thí sinh tham gia có tới 20 thí sinh được trao giải đủ mọi danh hiệu. 

Dù phải nộp nhiều tiền nhưng cuộc thi lại tổ chức luộm thuộm và không đảm bảo uy tín. Đêm chung kết thí sinh bị đưa từ Vũng Tàu về TP HCM do địa phương này không cho phép tổ chức. 

Đêm chung kết Hoa hậu Doanh nhân sắc đẹp Việt 2020 diễn ra vào 18/11 được dành cho nữ doanh nhân Việt Nam đang giữ chức quản lý, phó giám đốc, giám đốc, phó tổng giám đốc, tổng giám đốc và chủ doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Bài liên quan