Tin y tế
29/06/2018 14:40Bộ Y tế cho rằng bệnh nhân khám chữa bệnh ở Việt Nam là 'rất sướng'
Tại cuộc họp cung cấp thông tin cho báo chí sáng 29/6, ông Nguyễn Trọng Khoa (Phó Cục trưởng Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế) nhận định: "Hiện nay theo tiêu chí chất lượng và cũng được Bộ trưởng Y tế chỉ đạo, các bệnh viện trên cả nước đặc biệt bệnh viện ở thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã áp dụng hẹn lịch khám trên điện thoại.
Người dân vẫn chưa có thói quen đặt lịch hẹn, mà chỉ đơn thuần có bệnh mới đi khám, hiện nay tại Hà Nội có bệnh viện Bạch Mai, Hồ Chí Minh thì đã có bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Y Dược... đã thực hiện hệ thống này".
Đại diện Bộ Y tế còn nêu lên thực trạng về việc khám chữa bệnh tại Việt Nam còn được xử lý nhanh hơn nhiều so với các nước đang phát triển trên thể giới.
Ông Nguyễn Trọng Khoa nhận định: "Thực sự bệnh nhân của Việt Nam rất sướng, tuy chờ ở bệnh viện thì chúng ta không phải chờ lâu nếu so với các nước phát triển hay những nước đang phát triển khác.
Các bệnh nhân ở nước ngoài khi khám thông thường thậm chí họ còn phải đợi vài tuần để có thể khám".
![]() |
| Đại diện Bộ Y tế gặp mặt báo chí trong quý II 2018. |
"Ở Singapore khi vào khám sẽ có tấm biển ghi “bệnh nhân vui lòng đợi 5 giờ để đến lượt khám”. Từ đây có thể thấy việc đáp ứng nhu cầu kịp thời vẫn còn tương đối tốt, bệnh viện nước ngoài có những trường hợp phải chờ từ 3 tháng đến 6 tháng, nhưng ở Việt Nam vẫn chưa có bệnh nhân nào phải chờ như vậy", đại diện Bộ Y tế đưa ra ví dụ.
Thời điểm hiện tại áp lực từ y tế rất lớn những khám chữa bệnh ngày càng tăng cao được biệt tập trung tại các bệnh viện thuộc tuyến cuối. Nhờ có những chỉ đạo kịp thời từ Bộ Y tế, qua 5 năm số lượng bàn khám đã tăng gấp đôi.
Trao đổi về vấn đề số vấn đề về khám chữa bệnh, với thông tư mới chỉ trả Bảo hiểm Xã hội (BHXH) 100% đối với 65 người, số còn lại sẽ thành toán theo tỷ lệ. Tổng tiền mỗi lần khám giảm nhưng chi phí cho bác sĩ trong mỗi lần khám lại tăng lên liệu có đảm bảo về khám chữa bệnh? Đại diện Bộ Y tế cũng đã trả lời báo chí ngay trong buổi sáng ngày hôm nay.
Ông Nguyễn Nam Liên - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính (Bộ Y tế) cho biết, hiện nay số lượng khám khoảng 35 người trên 1 bàn khám, số lượng tuyến huyện và tỉnh tăng lên những chúng ta vẫn chưa thể tăng số bàn khám và nhân lực theo yêu cầu, vì thế các bệnh viện thường khám từ 40-45 người trên bàn khám. Do vậy số lượng chi phí trên 1 bàn khám phải điều chỉnh giá.
Trên thực tế một vài cơ sở khám chữa bệnh chưa thể mở thêm bàn khám và chưa đủ nhân lực khám bệnh. Ở một số bệnh viện số lượng người đi khám có ngày khám đông, ngày khám ít; buồng khám nhiều, buồng khám ít vì vậy ngoài giải pháp tăng số buồng khám, đơn vị vẫn có thể khám tối đa không quá 65 người cao hơn 30% so với định mức đưa ra".
Trước câu hỏi các bệnh nhân tại một số bệnh viện tuyến cuối còn quá tải, các bệnh nhân còn phải nằm chung giường...
Ông Nguyễn Trọng Khoa (Phó Cục trưởng Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế) trả lời câu hỏi về việc số lượng bệnh nhân đang "quá tải" ở các bệnh viện tuyến cuối như sau: "Lĩnh vực ung biếu giảm tải khó khăn hơn lĩnh vực khác bởi hệ thống xạ trị ở các tuyến tỉnh vẫn chưa có hệ thống xạ trị.
Thế nên hiện nay viện K, viện Ung Biếu vẫn đang rơi vào tình trạng quá tải bệnh nhân. Muốn đầu tư hệ thống này sẽ phải tốn 60-100 tỷ nên chưa thể đáp ứng ngay được. Thế nên ta vẫn phải chấp nhận tình trạng bệnh nhân đổ về các tuyến cuối xạ trị".
