Bộ Y tế yêu cầu làm rõ nguyên nhân bé 7 tuổi tử vong do mổ lấy đinh ở tay

Thứ ba, 21/07/2020, 16:36 PM

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc bệnh nhi Lữ Đoàn Phi Công (7 tuổi, ngụ huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) tử vong do mổ lấy đinh ở tay, Bộ Y tế đã có công văn hỏa tốc gửi Sở Y tế tỉnh Bình Phước yêu cầu làm rõ vụ việc.

Bệnh nhi Công sau ca mổ lấy đinh ở tay. Ảnh VOV

Bệnh nhi Công sau ca mổ lấy đinh ở tay. Ảnh VOV

Tiến sĩ Quách Ái Đức - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Phước thông tin, vào chiều 20/7, Sở đã nhận được công văn của Bộ Y tế có nội dung đề nghị Sở Y tế tỉnh phối hợp với Sở Y tế TP.HCM động viên, chia sẻ nỗi đau với gia đình bệnh nhi Công.

Hiện Sở Y tế tỉnh Bình Phước và Bệnh viện Đa khoa Bình Phước đã đến thăm hỏi, động viên, xin lỗi gia đình bệnh nhi tử vong.

Ngoài ra, trong công văn nêu rõ Sở Y tế tỉnh Bình Phước phải sớm tiến hành thành lập Hội đồng chuyên môn xác định nguyên nhân bé Phi Công tử vong sau ca mổ lấy đinh ở tay. Sở Y tế tỉnh Bình Phước cần rà soát việc thực hiện các quy định từ lúc bệnh nhân nhập viện đến khi xảy ra diễn biến xấu và tử vong.

Đồng thời, Sở này cần chỉ định đầu mối phát ngôn để cung cấp thông tin trung thực, đầy đủ cho cơ quan báo chí, sớm thông báo kết luận của Hội đồng chuyên môn và kết quả giám định pháp y đến gia đình nạn nhân.

Trao đổi với báo Vietnamnet, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Phước cho biết, ngay sau khi tiếp nhận công văn Sở y tế địa phương cùng các bên liên quan đã và đang thực hiện những yêu cầu trên. Sở cũng đã nhận được báo cáo ban đầu của Bệnh viện Đa khoa Bình Phước.

Trước đó, gia đình có bệnh nhi tử vong đã tố Bệnh viện Đa khoa Bình Phước chuyển tuyến chậm khiến bé trai mổ lấy đinh ở tay bị tử vong.

Cụ thể, đầu tháng 4/2020, bé Công bị gãy tay trái và được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bình Phước phẫu thuật nắn chỉnh xương, nẹp bằng 3 cây đinh. Cậu bé được xuất viện với sức khỏe bình thường.  Đến khoảng 8h sáng ngày 14/7, gia đình đưa bé Công đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước để tiến hành mổ tháo đinh nẹp ở tay theo lịch hẹn của bác sĩ.

Ông Lữ Đoàn Thủy (cha của bệnh nhi Công) cho rằng, lúc nhập viện Công hoàn toàn khỏe mạnh, bình thường. Sau ca phẫu thuật sức khỏe cậu bé xấu đi nhưng bác sĩ đã không thông báo cho gia đình. Mãi đến 19 giờ tối cùng ngày khi gia đình đến hỏi thăm mới được thông báo con đang gặp nguy kịch và đề nghị chuyển viện lên tuyến trên.

Chiều 15/7, Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM) tiếp nhận bệnh nhi trong tình trạng hôn mê sâu, co giật toàn thân, hỗ trợ hô hấp bằng bóp bóng qua nội khí quản. Tuy nhiên, tình trạng bệnh nhi quá nguy kịch nên không qua khỏi.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.