‘Bóc phốt’ những sai phạm của thẩm mỹ viện D'VINCY

Thứ sáu, 28/02/2020, 06:47 AM

Ngày 26/2/2020, Thanh tra Sở Y tế TP HCM đã xử phạt 35 triệu đồng Công ty cổ phần tập đoàn thẩm mỹ Quốc tế D'VINCY do có vi phạm tại Chi nhánh Công ty cổ phần tập đoàn thẩm mỹ Quốc tế D'VINCY.

Theo Thanh tra Sở Y tế, thẩm mỹ D’Vincy đã có hành vi “quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định”.

Theo Thanh tra Sở Y tế, thẩm mỹ D’Vincy đã có hành vi “quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định”.

Thẩm mỹ D’Vincy có trụ sở chính tại tầng 2, số 458 phố Xã Đàn, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Theo Thanh tra Sở Y tế, thẩm mỹ D’Vincy đã có hành vi “quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định”.

Theo đó, Thanh tra yêu cầu thẩm mỹ D’Vincy “tháo gỡ, xóa quảng cáo mà nội dung quảng cáo chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận trước khi thực hiện”.

1

Được biết, đại diện pháp luật của Công ty cổ phần tập đoàn thẩm mỹ Quốc tế D'VINCY là ông Trần Sinh Lục, giám đốc công ty là ông Nguyễn Đức Nghĩa, ngày cấp giấy phép là 07/03/2019.

Tuy công ty thành lập chưa được 1 năm nhưng thẩm mỹ D’Vincy đã “dính” nhiều bê bối trên truyền thông.

Cụ thể, vào tháng 4/2019, trên chuyên trang Công lý và Xã hội phản ánh, thời gian gần đây một số thông tin cho rằng, hoạt động tại Cơ sở Thẩm mỹ viện D’Vincy đang có dấu hiệu hoạt động trái với giấy phép được cấp và không tuân thủ các quy định trong khám chữa bệnh của ngành y tế.

Theo tìm hiểu của PV Công lý và Xã hội, vị bác sỹ đứng trên giấy phép để hoạt động (phụ trách chuyên môn) có tên là Trần Xuân Thạch hiện đang công tác tại Bệnh viện Việt Đức. Nhưng trên thực tế, bác sỹ Thạch không hề thực hiện bất cứ một dịch vụ phẫu thuật nào tại TMV này mà chỉ đứng tên trên giấy tờ.

Theo tìm hiểu của PV Công lý và Xã hội, vị bác sỹ đứng trên giấy phép để hoạt động (phụ trách chuyên môn) có tên là Trần Xuân Thạch hiện đang công tác tại Bệnh viện Việt Đức. Nhưng trên thực tế, bác sỹ Thạch không hề thực hiện bất cứ một dịch vụ phẫu thuật nào tại TMV này mà chỉ đứng tên trên giấy tờ.

Theo lời giới thiệu trên website của Thẩm mỹ viện D’Vincy, việc thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ tại đây do đội ngũ bác sỹ giàu kinh nghiệm thực hiện gồm Bác sỹ Hoàng Khải, Loui Trần - Trần Sinh Lục, Huy Tùng thực hiện.

Nhưng trên thực tế, đến thời điểm hiện tại, 2/3 số bác sỹ này chưa có chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật. Điều này cũng được ông Nguyễn Đức Nghĩa, tự giới thiệu là phụ trách chuyên môn của Thẩm mỹ viện D’Vincy thừa nhận. Ông Nghĩa cho biết, hai bác sỹ Hoàng Hải, Huy Tùng hiện chỉ mới là bác sỹ học việc, chưa có chứng chỉ hành nghề.

Thế nhưng, trên fan page chính thức của TMV này đăng tải trực tiếp hình ảnh hai bác sỹ Hoàng Khải và Huy Tùng đang thực hiện tiểu phẫu cắt mí mắt cho khách hàng.

Ngoài ra, theo tìm hiểu của PV Công lý và Xã hội, vị bác sỹ đứng trên giấy phép để hoạt động (phụ trách chuyên môn) có tên là Trần Xuân Thạch hiện đang công tác tại Bệnh viện Việt Đức. Nhưng trên thực tế, bác sỹ Thạch không hề thực hiện bất cứ một dịch vụ phẫu thuật nào tại TMV này mà chỉ đứng tên trên giấy tờ.

Một khách hàng tên là T.T.T (SN. 1988, địa chỉ Hoàng Mai, Hà Nội) cũng từng có đơn tố cáo thẩm mỹ viện D’Vincy. Trong đơn thư, chị T. cho biết, chị có đến TMV D’Vincy để thực hiện thẩm mỹ cắt mí mắt. TMV đã thu 15 triệu đồng cho dịch vụ này.

Tuy nhiên, sau phẫu thuật, chị T. nhận thấy mắt mình có vết sẹo lớn, mí mắt bị cứng, đóng mở mắt khó khăn, có hiện tượng co giật, khó nhìn. Khi chị T. đến Bệnh viện Mắt quốc tế DND khám thì được chuẩn đoán viêm bờ mi, mắt bị co giật liên tục.

Khi phản ánh lại với TMV D’Vincy, chị T. cho biết chị nhận được sự đùn đẩy, lẩn tránh của TMV và hẹn chị T. quay lại sau 3 tháng để được xem xét, giải quyết.

Cũng trong đơn thư đăng tên trên Công lý và Xã hội, chị T. cho rằng, có nhiều sai phạm trong hoạt động của thẩm mỹ viện D’Vincy, cụ thể: “Cơ sở hoạt động quá giờ cho phép; Hoạt động bơm mỡ tại cơ sở trong khi cơ sở này không được thực hiện dịch vụ theo Giấy phép hoạt động; Thực hiện 3 ca phẫu thuật bơm mỡ cùng một lúc tại phòng mổ cơ sở; Bác sỹ Trần Sinh Lục tự nhận mình là chuyên gia, thạc sỹ về lĩnh vực thẩm mỹ; Thực hiện việc quảng cáo, tư vấn sai thực tế, sai sự thật…”.

Trước đó, ngày 12/7/2018, Thanh tra Sở y tế Hà Nội đã kí quyết định số 256/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính về Y tế đối với Bác sỹ Trần Xuân Thạch về hành vi quảng cáo dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ trên Internet mà không được cơ quan có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi quảng cáo theo quy định. Số tiền xử phạt là 17 triệu 500 nghìn đồng.

Bên cạnh đó, Thanh tra sở cũng yêu cầu ông Thạch tháo dỡ các nội dung quảng cáo các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, phẫu thuật thẩm mỹ trên Internet.

Bài liên quan