Mỹ nói 'không có cơ sở' ngừng sử dụng máy bay Boeing 737 MAX

Thứ tư, 13/03/2019, 09:34 AM

Ngày 12/3, cơ quan quản lý hàng không Mỹ cho rằng "không có cơ sở" để ngừng sử dụng Boeing 737 MAX, máy bay vừa gặp nạn ở Ethiopia khiến 157 người chết hôm 10/3, Channel News Asia đưa tin.

Boeing 737 MAX 8
Boeing 737 MAX 8 đã bị nhiều quốc gia ngừng sử dụng chờ kết quả điều tra.

Bất chấp sự bảo đảm của Boeing về độ an toàn của máy bay Boeing 737 MAX, Liên minh châu Âu, Anh, Ấn Độ, Trung Quốc và nhiều nước khác đã ngừng sử dụng hoặc cấm loại máy bay này bay vào không phận trước khi có kết quả điều tra vụ rơi máy bay ở Ethiopia hôm 10/3.

Trong khi đó, Mỹ từ chối thực hiện hành động tương tự đối với loại máy bay chở khách bán chạy nhất của tập đoàn hàng không vũ trụ Mỹ Boeing.

"Cho đến nay, đánh giá của chúng tôi cho thấy không có vấn đề hiệu suất hệ thống và không có cơ sở để ra lệnh cấm loại máy bay này", giám đốc Cục Hàng không Liên bang Mỹ Daniel Elwell cho biết trong một tuyên bố.

Trước khi bị rơi ở Ethiopia, một chiếc Boeing 737 MAX của hãng hàng không Lion Air của Indonesia cũng gặp nạn hồi tháng 10/2018, giết chết 189 người. Hai tai nạn chỉ trong vài tháng dấy lên lo ngại về độ an toàn của máy bay.

Để chứng minh Boeing 737 MAX an toàn, Boeing đang tiến hành một loạt các kế hoạch, bao gồm tung ra các bản cập nhật phần mềm để ngăn chặn các lỗi đối với bộ phận cảm biến.

Trên thế giới hiện đang có 371 máy bay Boeing 737 MAX 8 đang phục vụ các chuyến bay chở khách.

 

Dòng status nạn nhân chuyến bay Ethiopia đoán trước thảm kịch

Một người bạn của giáo sư Pius Adesanmi bỗng phát hiện một bài đăng trước đó của ông này trên Facebook có nội dung dự cảm được vụ tai nạn sắp xảy ra.

 

Rơi máy bay ở Ethiopia: Trung Quốc cẩn trọng với 737 Max, Boeing sẽ rơi vào khủng hoảng?

Cơ quan quản lý hàng không Trung Quốc chỉ đạo các hãng bay nước này ngưng sử dụng Boeing 737 Max, sau khi một chiếc Max 8 vừa bị rơi ở Ethiopia.

 

Nhìn lại toàn cảnh hiện trường vụ máy bay Ethiopia rơi

Máy bay Ethiopia rơi chỉ 6 phút sau khi cất cánh ngày 10/3, khiến toàn bộ 157 người trên máy bay thiệt mạng. Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra.