Bóng đá Việt Nam hôm nay: Thầy Park lo lắng vì Tiến Linh, Hà Đức Chinh báo tin vui

Thứ hai, 01/06/2020, 14:11 PM

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Tiến Linh chấn thương khiến thầy Park lo lắng, HLV Lê Huỳnh Đức để mở khả năng về lại TP.HCM, chấn thương của Hà Đức Chinh không nghiêm trọng.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Thầy Park lo lắng vì Tiến Linh

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Thầy Park lo lắng vì Tiến Linh

Thầy Park lo lắng vì Tiến Linh

Trong trận Bình Dương đánh bại Thanh Hóa ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2020, Nguyễn Tiến Linh dính chấn thương ngay đầu hiệp hai. Trước đó trong hiệp 1, Tiến Linh đã bị đau phải rời sân nhưng vẫn cố vào thi đấu và không tạo được ấn tượng.

“Thực sự, cổ chân của Tiến Linh vẫn chưa được cứng, nói vui là chưa được ngon cho lắm. Từ cổ chân cho đến bắp đùi vẫn còn dấu hiệu bị đau, căng cứng. Tình huống đó tôi nghĩ Tiến Linh sẽ rời sân, không nghĩ cậu ta có thể tiếp tục vào sân được”, HLV Nguyễn Thanh Sơn nói về tình trạng của Tiến Linh

Sau khi Anh Đức giải nghệ, Tiến Linh nhận sự kỳ vọng lớn của thầy Park và được đánh giá là trung phong số 1 của bóng đá Việt Nam hiện tại. Tiến Linh cũng đã thể hiện tốt trong màu áo tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam. Trước mắt tuyển Việt Nam là vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020, nên thầy Park hy vọng Tiến Linh sẽ khỏe mạnh và có được phong độ tốt nhất.

Chấn thương của Hà Đức Chinh không nghiêm trọng

Phút 12 trận Đà Nẵng gặp TP.HCM, Hà Đức Chinh đưa được bóng vào lưới đội chủ sân Thống Nhất nhưng không được công nhận vì lỗi việt vị. Chỉ 8 phút sau, tiền đạo gốc Phú Thọ phải rời sân vì chấn thương.

Sau trận đấu, chính Hà Đức Chinh tiết lộ anh chỉ bị căng cơ. Hà Đức Chinh phải sớm rời sân vì các bác sĩ của CLB SHB Đà Nẵng không muốn chấn thương của anh trở nên nghiêm trọng. Theo Đức Chinh, anh chỉ cần nghỉ ngơi, hồi phục tích cực và vật lý trị liệu là có thể trở lại trong ít ngày tới.

HLV Lê Huỳnh Đức mơ ngày về TP.HCM làm việc

Trước câu hỏi về khả năng một ngày được dẫn dắt đội bóng TP.HCM, nơi mình sinh ra và lớn lên, HLV Lê Huỳnh Đức chia sẻ: “Tôi có nghĩ về việc một ngày trở lại dẫn dắt đội bóng thành phố. Đó là điều chưa biết được. Trong bóng đá mà, không ai dám nói trước điều gì. Mọi thứ hoàn toàn có thể xảy ra trong bóng đá”.

HLV Lê Huỳnh Đức đã rời TP.HCM được 16 năm để đầu quân cho Đà Nẵng, xây dựng được một đế chế vững chắc trong cả vai trò cầu thủ, huấn luyện viên và nhà quản lý tại đội bóng bên sông Hàn.

Đồng Tháp không bị tác động vì cơn bão tiêu cực

Đồng Tháp vừa nhận thất bại 0-3 trước Hà Nội FC ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2020 giữa biến cố hàng loạt cầu thủ bị treo giò do có tham gia dàn xếp tỷ số, đánh bạc trong khuôn khổ vòng loại giải U21 Quốc gia.

Lý giải về trận thua cũng như những tác động của việc hàng loạt cầu thủ mới được đôn lên đội 1 nhưng bị VFF treo giò vì tiêu cực, HLV Trang Văn Thành cho biết: “Án phạt của VFF nhìn chung có ảnh hưởng nhưng không lớn lắm. Các cầu thủ bị kỷ luật còn trẻ chưa thể dùng ngay ở đội 1. Chỉ có vài vị trí đáp ứng được yêu cầu, nhưng đó là câu chuyện đầu tư cho tương lai. Còn hiện tại, hầu chưa có cầu thủ nào chơi với đội chính”.

Quảng Nam là đội bóng một người

Sau chiến thắng ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2020, HLV Phạm Minh Đức của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cho rằng Quảng Nam chỉ có một mũi nhọn nguy hiểm là cựu tuyển thủ quốc gia Đinh Thanh Trung.

"CLB Quảng Nam chỉ có một mình Đinh Thanh Trung là mũi nhọn nguy hiểm. Và các học trò của tôi đã làm tốt việc khóa được Thanh Trung. Điều may mắn của chúng tôi là Quảng Nam thiếu đi một tiền đạo, nếu như họ có chân sút ngoại, chúng tôi sẽ gặp nhiều khó khăn", HLV Phạm Minh Đức nói trong cuộc họp báo sau trận.

Với bàn thắng duy nhất của Victor Mansaray, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh giành quyền vào tứ kết gặp Quảng Ninh, đội bóng giành chiến thắng trước Nam Định hôm 30/5.