Bóng đá Việt Nam hôm nay: Trò cưng HLV Park Hang-seo báo tin dữ

Thứ hai, 25/05/2020, 06:19 AM

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Phạm Xuân Mạnh tiếp tục phải nghỉ dài hạn, Đức Chinh nổ súng đưa SHB Đà Nẵng đi tiếp ở Cúp Quốc gia, báo Thái ngỡ ngàng với sức hút trận Nam Định vs HAGL.

Phạm Xuân Mạnh phải tới tháng 8-9 mới có thể trở lại tập luyện.

Phạm Xuân Mạnh phải tới tháng 8-9 mới có thể trở lại tập luyện.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Phạm Xuân Mạnh tiếp tục nghỉ dài

Chiều 24/5, SLNA có chiến thắng 1-0 trước Bình Định để đi tiếp tại Cúp Quốc gia 2020. Trong trận đấu này, đội bóng xứ Nghệ không có Phan Văn Đức và Phạm Xuân Mạnh.

Phát biểu sau trận, HLV Ngô Quang Trường lạc quan về khả năng trở lại của Phan Văn Đức, nhưng Phạm Xuân Mạnh sẽ tiếp tục phải nghỉ thêm ít nhất hai tháng nữa. Như vậy, phải tới cuối tháng 8 đầu tháng 9 thì học trò cưng của HLV Park Hang-seo mới có thể quay trở lại tập luyện.

Sau Asiad 2018, Xuân Mạnh dính chấn thương đứt dây chằng cổ chân và vỡ xương mác. Đến tháng 2/2020, hậu vệ cánh 24 tuổi tái phát chấn thương này. Vừa trở lại tập luyện hồi đầu tháng 5, Xuân Mạnh lại tiếp tục đau ở cổ chân.

Tháng 9, tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại để chuẩn bị cho trận vòng loại World Cup 2022 gặp Malaysia. Trong bối cảnh Trọng Hoàng vắng mặt vì án treo giò, Văn Thanh chưa lấy lại 100% phong độ, Xuân Mạnh không kịp hồi phục sẽ là bài toán khó với thầy Park bên cánh phải.

Đức Chinh đưa SHB Đà Nẵng vào vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2020

Chiều 25/5, SHB Đà Nẵng làm khách Huda Huế trên sân tự do ở vòng loại Cúp Quốc gia 2020. Đội bóng sông Hàn giành chiến thắng 1-0 và Hà Đức Chinh là người ghi bàn duy nhất của trận đấu từ chấm 11m.

Sai Gon FC khien V-League mat mat

Hà Đức Chinh trước đó bị đặt dấu hỏi về phong độ vì phải vào viện chữa trị chứng men gan cao. Pha lập công vào lưới Huda Huế sẽ là động lực rất lớn cho Đức Chinh trong nỗ lực lấy lại phong độ trong giai đoạn sắp tới.

Cú sốc lớn ở Cúp Quốc gia 2020

Ở vòng loại Cúp Quốc gia 2020, đại diện của V-League là Sài Gòn FC đã tạo ra cú sốc lớn khi để thua 1-2 trước Bà Rịa Vũng Tàu, đối thủ đến từ giải Hạng Nhất.

“Chúng tôi muốn giải quyết trận đấu trong 2 hiệp chính, nhưng thể lực không đảm bảo dẫn đến sai lầm, khi bị phản công các cầu thủ trở tay không kịp nên nhanh chóng bị thua 2 bàn liên tiếp. Dịch Covid-19 khiến thể lực các cầu thủ tích luỹ đến nay không còn”, HLV Vũ Tiến Thành của Sài Gòn FC giải thích về trận thua sốc.

Báo Thái ngỡ ngàng vì 'sức hút' trận Nam Định vs HAGL

Bóng đá Việt Nam đánh dấu sự trở lại bằng trận Nam Định vs HAGL và sân Thiên Trường được phép mở cửa đón khán giả. Không khí cuồng nhiệt ở Thiên Trường hôm 23/5 đã gây ấn tượng với truyền thông Thái Lan.

Siam Sport viết: "Trận đấu giữa Nam Định và HAGL trên sân Thiên Trường đã diễn ra náo nhiệt sau hơn 2 tháng bóng đá Việt Nam tạm nghỉ. Thật ấn tượng khi có tới 10.000 người đến sân theo dõi".

SMM Sport lại tỏ ra ấn tượng hơn: "Việt Nam đã mở cửa cho bóng đá và phá vỡ mọi quy tắc. Hầu hết các cổ động viên đều ngồi sát nhau, một số người không quan tâm đến việc đeo khẩu trang".

'Đoàn Văn Hậu là hậu vệ xuất sắc nhất châu Á'

Mới đây, Fox Sports mở cuộc bình chọn và Đoàn Văn Hậu lọt vào danh sách 8 hậu vệ xuất sắc nhất châu Á bên cạnh Mehdi Mahdavikia (Iran), Maya Yoshida (Nhật Bản), Aidil Zafuan (Malaysia), Theerathon Bunmathan (Thái Lan), Hong Myung Bo (Hàn Quốc), Hansamu Yama (Indonesia), Safuwan Baharudin (Singapore).

Tờ Siam Sport (Thái Lan) hết lời khen ngợi tuyển thủ Việt Nam: “Đoàn Văn Hậu nhiều khả năng sẽ là người giành chiến thắng và đứng vị trí số 1, thứ 2 là Yoshida và thứ 3 là Theerathon Bunmathan. Nhiều ý kiến nhận định Theerathon Bunmathan xuất sắc hơn Đoàn Văn Hậu do cầu thủ này đã giành được J-League. Nhưng Văn Hậu lại chiếm lợi thế khi được thi đấu tại châu Âu. Trong tương lai, Văn Hậu chắc chắn sẽ còn gặt hái nhiều thành công hơn nữa”.