Ông Nguyễn Lộc An - Vụ phó Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho rằng ông bị cơ quan báo chí vu khống, bôi nhọ nên đã ủy quyền luật sư để tiến hành các thủ tục cần thiết khởi kiện ra tòa án.
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Luật sư Nguyễn Văn Hùng  - Trưởng VP Luật sư CHD Law (Đoàn Luật sư Hà Nội) được ông Nguyễn Lộc An – Vụ phó Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công thương) ủy quyền giải quyết vụ việc. Ông cho biết: Thân chủ của ông đã khiếu nại đến các cơ quan chức năng về những thông tin được cho là sai sự thật và mang tính chất vu khống, làm ảnh hưởng đến uy tín danh dự của cá nhân cũng như cơ quan nơi công tác.

Trước đó, xuất hiện thông tin cho rằng ông Nguyễn Lộc An – Vụ Phó Vụ thị trường trong nước (Bộ Công thương) bị bệnh án tâm thần nhưng vẫn “leo” lên được vị trí Vụ phó ở Bộ Công thương được một tờ báo đăng tải, gây xôn xao dư luận.

Tuy nhiên, luật sư Hùng khẳng định, thân chủ của ông mặc dù có một số bênh khác nhưng không bị tâm thần hay có bệnh án tâm thần như thông tin báo đăng tải. Có các văn bản của cơ quan chức năng xác nhận điều này. Ông An có quá trình công tác tốt suốt nhiều năm ở Vụ thị trường trong nước, bản thân được nhiều bằng khen của lãnh đạo Bộ cũng như Chính phủ. Quá trình công tác, bản thân ông An có nghị lực vượt qua bệnh tật và nhiều khó khăn để vươn lên.

“Quá trình làm việc ông An đều khai báo trung thực, đầy đủ trong hồ sơ viên chức, công chức cũng như hồ sơ đảng viên. Cho đến thời điểm hiện tại không có bất cứ bằng chứng nào thể hiện ông An có bệnh án tâm thần, bị tâm thần như 1 số thông tin cáo buộc”, Luật sư Hùng khẳng định.

Việc 1 số thông tin sử dụng những cụm từ ‘ngoi lên’, ‘bỗng dưng’ là mang tính chất xúc phạm, vu khống ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần cũng như uy tín ông An và tổ chức.

Ngoài việc khiếu nại gửi cơ quan đăng phát thông tin không chính xác, luật sư Nguyễn Văn Hùng cho biết: Đơn khiếu nại của thân chủ ông cũng được gửi cho Bộ trưởng Bộ Tư Pháp, Bộ Thông tin truyền thông, Ban tuyên giáo trung ương và Cục an ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an).

Hiện các cơ quan này đã nhận được đơn khiếu nại và đang trong quá trình giải quyết.

Trong đơn gửi cơ quan chức năng, phía luật sư của ông An còn đề nghị các cơ quan nêu trên xem xét trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đăng tải phát thông tin và kiến nghị chuyển cơ quan điều tra xem xét hành vi vu khống.

Luật sư Hùng cho biết, trong tuần tới, đơn khởi kiện của ông An sẽ được gửi đến Tòa án.

Ở một diễn biến khác, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Lộc An cho biết, mọi việc ông đã ủy quyền cho luật sư giải quyết: “Đúng sai cứ chờ Tòa phân xử. Đơn vị nào đăng phát thông tin sai sự thật họ sẽ phải chịu trách nhiệm trước hành vi đó. Tôi đã tiến hành khiếu nại nhưng văn bản họ trả lời tôi thể hiện sự thiếu thiện chí và ngụy biện”, ông An cho hay.

Theo một số nguồn tin, con số bên khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại trong vụ việc này là khá lớn.