'Bỏng tay' với phí đổi tiền mới lì xì cuối năm

Thứ năm, 02/01/2020, 07:02 AM

Dịp Tết nguyên đán 2020, Ngân hàng nhà nước tiếp tục không in thêm tiền lẻ khiến dịch vụ đổi tiền lẻ, đổi tiền mới nhộn nhịp với đủ hình thức.

bong-tay-voi-phi-doi-tien-li-xi-cuoi-nam
Tràn ngập facebook và trên mạng tìm kiếm Google, dịch vụ đổi tiền mới dịp Tết 2020 bùng nổ ngay từ những ngày đầu tháng Chạp với mức phí cao nhất lên tới 270 - 300% mệnh giá.

Chưa đầy 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán Cnah Tý 2020, dịch vụ đổi tiền lẻ, tiền mới đã được kinh doanh rầm rộ và công khai. Trong vai người có nhu cầu đổi tiền lẻ để lì xì, chúng tôi gõ trên thanh công cụ tìm kiếm Google cụm từ khóa "đổi tiền mới" hay "tiền lẻ mới". Rất nhanh chóng hàng trăm nghìn kết quả hiện ra trong đó có hàng trăm các tài khoản, hội nhóm trên mạng xã hội và các website chuyên cung cấp dịch vụ đổi tiền mới dịp Tết 2020.

Ngoài các cá nhân trực tiếp đăng thông tin chào mời đổi tiền mới trên tài khoản riêng, nhiều nhóm đổi tiền mới cũng xuất hiện trên Facebook với số lượng thành viên từ hàng nghìn đến hàng chục nghìn người như "Đổi Tiền Mới", "Đổi Tiền Lẻ Giá Rẻ", "Đổi Tiền Lì Xì Mới 2020", "Dịch Vụ Đổi Tiền Lẻ" và có số lượng thành viên lên tới 11.900 người là nhóm "Đổi Tiền Mới Lì Xì".

Hầu hết các dịch vụ đổi tiền mới có mức phí từ 3% trở lên. Đặc biệt, với mệnh giá 500 đồng có phí "chát nhất" là gần 300%, tương ứng đổi 4 triệu đồng sẽ chỉ nhận về 1 triệu đồng.

Cụ thể, khách hàng đổi mệnh giá 5.000 – 10.000 đồng với số lượng từ 100 – 1.000 tờ sẽ chịu mức phí 10-14%. Nếu khách đổi lẻ hoặc ít hơn thì phải chịu phí gấp đôi, tới 20%.

Viện lý do tiền lẻ mệnh giá dưới 1.000 đồng khan hiếm hơn, nhiều nơi "hét" phí đổi tiền lên 270-300%. Tương ứng với việc nếu đổi 1 triệu đồng tiền 500 đồng, khách hàng phải chịu mức phí lên tới 3 triệu đồng.

Ngoài việc cung cấp các mệnh giá thấp để đổi cho khách có nhu cầu lì xì Tết hoặc đi lễ chùa, nhiều nơi nhận đổi tiền đô la, tiền độc lạ từ nước ngoài với mức chi phí không hề rẻ.

Đơn cử, một tờ tiền 2USD mới sẽ có phí từ 50.000 – 55.000 đồng/tờ, và đây là mức áp dụng cho khách đổi số lượng từ 100 tờ. Với tờ tiền 2 USD mà có số tứ quý 8, tứ quý 6 hoặc ngày tháng năm sinh, thì có giá đổi 200.000 đồng/tờ. Tính ra, chi phí đổi tiền lên tới hơn 320%.

Ngoài tiền mới, nếu khách có nhu cầu đổi tiền "lướt" còn mới 95% cũng có sẵn dịch vụ. Mức phí sẽ rẻ hơn tiền mới, chỉ khoảng 3,8% cho các mệnh giá "hot" như 10 - 20 - 50 nghìn.

Cũng liên quan đến vấn đề tiền lẻ phục vụ nhu cầu dịp Tết, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết, sẽ không in tiền lẻ mới trong dịp Tết 2020. Thay vào đó Ngân hàng Nhà nước sẽ điều hòa và cung ứng đủ tiền mặt cho nền kinh tế, bảo đảm nhu cầu thanh toán, vốn tín dụng phục vụ cuối và đầu năm, cũng như bảo đảm các hệ thống thanh toán hoạt động ổn định, thông suốt.

Việc không in tiền lẻ (mệnh giá dưới 10.000 đồng) trong dịp năm mới có thể giúp ngân sách Nhà nước tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. 

Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, dự trữ tiền các mệnh giá nhỏ năm 2018 tăng 12% so với năm 2017. Tết 2019, dù không in tiền lẻ mới, lượng tiền lẻ trong lưu thông cung ứng cho dịp Tết 2019 vẫn tăng khoảng 25% so với cùng kỳ.

Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong các dịp Tết Nguyên đán cũng nhấn mạnh việc đảm bảo đáp ứng nhu cầu tiền mặt của toàn bộ hệ thống ngân hàng và nền kinh tế, các tổ chức và cá nhân; sử dụng tiền mệnh giá nhỏ mới in một cách hợp lý tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước; các tiền mệnh giá nhỏ từ 10.000 trở xuống đã qua lưu thông thì NHNN vẫn đáp ứng đầy đủ để phục vụ cho nhu cầu của nền kinh tế.

 

Trước Tết 2 tháng, dịch vụ đổi tiền mới đã nở rộ chợ mạng

Dù còn 2 tháng nữa mới tới dịp Tết Nguyên đán 2019 nhưng các đầu mối đổi tiền mới trên chợ mạng đã rầm rộ rao hàng.

 

Nhà lãnh đạo Triều Tiên mời Giáo hoàng tới thăm Bình Nhưỡng

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 9/10 cho biết, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã mời Giáo hoàng Francis tới thăm Bình Nhưỡng.

 Link gốc: https://baosuckhoecongdong.vn/bong-tay-voi-phi-doi-tien-moi-li-xi-cuoi-nam-147929.html