Liên đoàn Boxing Việt Nam (VBF) và nhà tài trợ hứa hẹn sẽ thưởng lớn cho các vận động viên đạt huy chương trong kỳ Olympic 2020 được tổ chức tại Nhật Bản.

>>> Top Men - sản phẩm hỗ trợ sinh lý nam giới từ nguyên liệu tự nhiên

>>> Ca sỹ Duy Mạnh và ‘người bạn đồng hành thầm kín’ Top Men

Ông Trần Minh Tiến – Chủ tịch Liên đoàn Boxing Việt Nam.

Ông Trần Minh Tiến – Chủ tịch Liên đoàn Boxing Việt Nam.

Đoàn thể thao Việt Nam với 18 vận động viên (VĐV) vừa sang Nhật Bản để tham dự Olympic 2020, dự kiến diễn ra vào ngày 23/7 tới đây.

Trong số các VĐV tham dự có 2 cái tên của bộ môn Boxing gồm Nguyễn Văn Đương và Nguyễn Thị Tâm.

Empty
VĐV Nguyễn Văn Đương lên đường tham dự Olympic.

VĐV Nguyễn Văn Đương lên đường tham dự Olympic.

Để động viên tinh thần các VĐV thi đấu tốt, ông Trần Minh Tiến – Chủ tịch Liên đoàn Boxing Việt Nam đã chính thức công bố mức thưởng cho các VĐV nếu đạt huy chương.

Theo đó, nếu đạt huy chương tại Olympic lần này, VBF sẽ thường nóng cho các VĐV với mức tiền thưởng lần lượt là 200 triệu đồng (HCV), 100 triệu đồng (HCB), 50 triệu đồng (HCĐ).

Nữ VĐV Nguyễn Thị Tâm trước giờ lên đường tham dự Olympic.

Nữ VĐV Nguyễn Thị Tâm trước giờ lên đường tham dự Olympic.

Bên cạnh đó, theo quy định của Nhà nước về mức tiền thưởng thi đấu, theo nghị định số 158 năm 2018, nếu các VĐV Việt Nam giành huy chương sẽ được nhận được thêm 350 triệu đồng (HCV), 220 triệu đồng (HCB), 140 triệu đồng (HCĐ).

Ngoài ra, 2 đơn vị tài trợ Công ty cổ phần Động lực Việt Nam và Sen Nam Việt cam kết, tính đến thời điểm Đoàn Thể thao Việt Nam xuất quân, sẽ tặng thưởng thêm, cụ thể:

Đầu tiên, Công ty cổ phần Động lực Việt Nam sẽ tặng thưởng các mức HCV, HCB và HCĐ lần lượt là 1 tỷ đồng, 500 triệu đồng và 300 triệu đồng. Đây cũng là đơn vị tài trợ cho toàn bộ trang phục của các VĐV. Trong khi đó, nhà tài trợ Sen Nam Việt treo thưởng mức 500 triệu, 300 triệu và 200 triệu cho các hạng huy chương.

Như vậy, nếu tính tổng mức tiền thưởng các VĐV nhận mức thưởng cao nhất cho một HCV là khoảng 2 tỷ đồng, HCB là 1 tỷ đồng và HCĐ là hơn 600 triệu đồng.

Chắc chắc, khoản tiền thưởng cho các VĐV giành huy chương thực tế sẽ còn tăng thêm từ nhiều nguồn khác, như thưởng nóng của ngành, đơn vị chủ quản hay các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và nhà tài trợ.

Trong quá khứ, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã nhận thưởng ít nhất là 5,4 tỷ đồng khi giành HCV và HCB ở Olympic Rio cách đây 5 năm. Nhìn rộng sang các nước trong khu vực Đông Nam Á, Singapore là nước “chịu chi” nhất khi thưởng VĐV giành HCV đến 1 triệu USD (khoảng 23,5 tỷ đồng), 500.000 USD cho huy chương bạc và 250.000 USD cho huy chương đồng.

Indonesia cũng trao thưởng khá cao với mức thưởng cho 3 loại huy chương lần lượt là 750.000 USD cho HCV, 378.000 USD cho HCB và 188.000 USD cho HCĐ. Còn đối với Philippines thưởng 600.000, 300.000 và 200.000 USD cho các vị trí HCV, HCB và HCĐ.