Bức ảnh hiếm với cô con gái đầu và chuyện ít biết về ba cuộc hôn nhân đổ vỡ của danh ca Lệ Thu

Thứ năm, 25/03/2021, 09:31 AM

Con gái đầu của cố danh ca Lệ Thu là bà Trần Thị Cẩm Tú vừa qua đời vì căn bệnh ung thư khiến nhiều người bất ngờ. Ít người biết rằng, cố danh ca Lệ Thu đã trải qua ba cuộc hôn nhân đổ vỡ, tiếc nuối.

Cố danh ca Lệ Thu và con gái Cẩm Tú

Cố danh ca Lệ Thu và con gái Cẩm Tú

Trên trang cá nhân, cựu người mẫu Đức Tiến bất ngờ thông báo con gái của danh ca Lệ Thu đột ngột qua đời sau 2 tháng diễn ra tang lễ của mẹ: "Hôm tang lễ danh ca Lệ Thu, chị Tú - con gái lớn của danh ca vẫn rất khoẻ mạnh và bình thường như bao người. Vậy mà giờ chị đã ra đi cùng mẹ rồi, thật sự bất ngờ khi nghe tin này. Giờ có lẽ chị đang đến gặp mẹ chị rồi, xin chia buồn cùng gia đình chị Tú và danh ca Lệ Thu", Đức Tiến chia sẻ.

Sự ra đi đột ngột của cô không khỏi khiến công chúng bàng hoàng.

Trao đổi với Zing, đại diện gia đình cho biết bà Trần Thị Cẩm Tú - con gái đầu của danh ca Lệ Thu - trút hơi thở cuối cùng vào hôm 22/3 (giờ địa phương) tại California (Mỹ).

Con gái danh ca Lệ Thu mất ở tuổi 62 sau thời gian chống chọi với ung thư. Gia đình cho biết vào cuối năm 2020, bệnh bà trở nặng, bác sĩ cho biết thời gian sống không còn dài. Tuy vậy, bà cùng người thân vẫn đứng ra lo liệu lễ tang chu đáo cho danh ca Lệ Thu.

Bà Cẩm Tú trong lễ tang của danh ca Lệ Thu. Ảnh: Đức Tiến.

Bà Cẩm Tú trong lễ tang của danh ca Lệ Thu. Ảnh: Đức Tiến.

Trong lễ tang, bà Cẩm Tú cho biết mẹ là người phụ nữ vui vẻ, hiền hậu, được con cháu thương yêu, quý trọng.

"Mẹ sống hài hòa, nên con cái luôn muốn ở gần bà. Tôi hơi tiếc vì đáng lẽ trong cuộc sống phải quan tâm đến mẹ nhiều hơn", bà Cẩm Tú chia sẻ.

Diễn viên Đức Tiến nói với Zing anh sốc khi biết tin bà Cẩm Tú qua đời. Lần cuối cùng anh gặp con gái đầu của Lệ Thu là tại lễ tang của nữ danh ca.

"Tôi sốc khi nghe tin. Lần gần nhất gặp, tôi thấy chị Tú vẫn khỏe mạnh và bình thường. Không ngờ, chị mắc bạo bệnh. Chị ra đi thanh thản. Chia buồn cùng gia quyến của chị Tú", anh cho biết.

Bà Trần Thị Cẩm Tú (sinh năm 1959) tại TP.HCM. Bà là con gái đầu của danh ca Lệ Thu.

Ba cuộc hôn nhân đổ vỡ của danh ca Lệ Thu khiến khán giả xót xa

Nữ danh ca Lệ Thu là một trong những giọng ca nổi tiếng của nền tân tân nhạc Việt Nam. Tiếng hát Lệ Thu gắn với thành công của nhiều ca khúc của các nhạc sĩ nổi tiếng tập niên 1960 - 1970 với những"Hạ trắng", "Nước mắt mùa thu", "Thu hát cho người", "Mười năm tình cũ"...

Bài hát đưa danh ca Lệ Thu theo nghiệp diễn có tựa đề “Dang dở” để rồi như một sự báo hiệu cho con đường hạnh phúc không trọn vẹn, khi trải qua 3 cuộc hôn nhân và một mối tình đẹp, cuối cùng vẫn không cùng nhau đi trọn một con đường. Điều này đã khiến không ít khán giả bày tỏ sự ngậm ngùi, xót xa cho danh ca tài năng.

Danh ca Lệ Thu. Ảnh: NV

Danh ca Lệ Thu. Ảnh: NV

Bà lên xe hoa lần đầu khi "chưa một lần nắm tay người khác giới, chưa bao giờ hôn". Sau 2 tháng làm dâu, bà đành dứt áo ra đi vì chồng thất vọng về sự ngây thơ của vợ trong cuộc sống gối chăn vì bà "như khúc gỗ".

Nhiều năm sau, Lệ Thu làm vợ một Việt kiều và làm đám cưới vào năm 1963. Sau kết hôn, bà mới phát hiện chồng từng có vợ con ở trời Tây. Sống với nhau được 7 năm và có 2 con gái, Lệ Thu quyết định chấm dứt vì chồng lăng nhăng. "Sự hào hoa có sẵn, lăng nhăng có thừa, lại ảnh hưởng lối sống Tây hóa nữa thật khủng khiếp đến mức nào. Tôi cứ cắn răng chịu một mình", bà từng nói về cuộc tình nhiều bi kịch này.

Đến năm 1974, nữ danh ca lần thứ ba lấy chồng là một nhà báo và có thêm một con gái. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này cũng chỉ kéo dài được 10 năm là chấm dứt khi bà phát hiện chồng có cuộc tình với một người phụ nữ khác.

Trong gần 60 năm ca hát, danh ca Lệ Thu luôn được khán giả nhắc đến với những bài hát buồn. Cách hát chậm rãi, rõ lời của bà để lại nhiều cảm xúc. Ở các nốt cao, chất giọng khàn, có độ vang và ngân rung hiếm có làm người nghe có cảm giác như nỗi đau được đẩy lên đến tột cùng.